Bình Dương: Phái đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.Thủ Dầu Một & Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc mừng Ban Trị sự nhân kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

PSO - Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN và 38 năm thành lập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sông Bé – Bình Dương, sáng ngày 06/11/2021, phái đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.Thủ Dầu Một do Ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ TP.Thủ Dầu Một làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương tại Văn phòng Ban Trị sự – Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một).

Tháp tùng đoàn có: Bà Võ Thị Bạch Yến – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP. Thủ Dầu Một; bà Nguyễn Thu Cúc - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; ông Huỳnh Văn Thanh - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; cùng đại diện các sở, ban ngành của thành phố cùng đi.

Tiếp đón đoàn có chư Tôn đức: HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự (HĐTS), Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; Ni sư Thích nữ Từ Thảo - Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký BTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Phật giáo tỉnh, cùng chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Tại buổi thăm hỏi, Ông Nguyễn Văn Đông thay mặt đoàn gửi lời chúc mừng chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử tỉnh Bình Dương nhân kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN và 38 năm thành lập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sông Bé – Bình Dương. Ông ghi nhận sự đóng góp của Phật giáo tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19, nhiều cơ sở tự viện của Phật giáo cũng như đồng bào Phật tử trong tỉnh đã chung tay cùng chính quyền, hỗ trợ rất lớn cả về tinh thần và vật chất cho công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần cơ bản cùng chính quyền địa phương kiểm soát dịch bệnh cho đến thời điểm này. Đồng thời, Ông tin tưởng, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tiếp tục đồng hành, gắn bó cùng lãnh đạo tỉnh, các sở ban, ngành qua những hoạt động Phật sự, nhằm đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh nhà ngày một phồn vinh. Cuối lời, Ông chúc chư Tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử luôn an lạc, thành tựu các công tác Phật sự và tiếp tục phát huy truyền thống Phật giáo đồng hành cùng Dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ TP.Thủ Dầu Một phát biểu lời chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN và 38 năm thành lập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sông Bé – Bình Dương
Tặng hoa chúc mừng

Hòa thượng Thích Huệ Thông trân trọng đón nhận và tri ân lời chúc tốt đẹp đến Tăng Ni, Phật tử tỉnh Bình Dương, cũng như lời chúc mừng nhân kỷ niệm 40 ngày thành lập GHPGVN – một sự kiện lịch sử quan trọng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong quá trình kế thừa, phát huy truyền thống “Hộ quốc – An dân”, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của tổ chức Phật giáo trong hơn 2.000 năm có mặt tại Việt Nam.

HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương trân trọng đón nhận và gửi lời tri ân đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.Thủ Dầu Một

Hòa thượng cho biết, suốt hành trình 40 năm hình thành và phát triển, GHPGVN đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm cho đạo Phật xương minh trong lòng dân tộc. Tinh thần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc của GHPGVN được thể hiện xuyên suốt trong chặng đường lịch sử 40 năm. Hòa thượng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Phật giáo tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, luôn cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, mọi công tác Phật sự trong tinh thần “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội có lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.Thủ Dầu Một.

Cũng trong dịp này, chư Tôn đức Giáo phẩm đã đón tiếp đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương do Đại tá Đinh Văn Thành – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thượng tá Trần Anh Hùng – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung tá Đặng Thanh Vũ – Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng đại diện các cơ quan tham mưu hậu cần, kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm và chúc mừng sự kiện trọng đại này của GHPG Việt Nam, và ghi nhận những đóng góp lớn lao của Phật giáo tỉnh Bình Dương.

Đại tá Đinh Văn Thành – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương phát biểu chúc mừng

Nhân đây, đoàn trao tặng lẵng hoa tươi thắm và gửi lời chúc đến chư Tôn đức Tăng Ni, bà con Phật tử luôn an lạc, khỏe mạnh, momg rằng lãnh đạo Ban Thường trực Phật giáo tỉnh sẽ luôn luôn đồng hành với chính quyền các cấp, để góp phần an sinh xã hội, xây dựng Bình Dương ngày càng giàu mạnh.

Cuối cùng, là đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh do bà Trương Thanh Nga – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương và các thành viên trong Hội hướng dẫn đoàn đến thăm HT. Thích Huệ Thông và Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh tại Tổ đình Hội Khánh.  

Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo chính quyền TP. Thuận An do Bà Huỳnh Thị Thanh Phương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn; bà Nguyễn Ngọc Phượng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ TP. Thuận An và đại diện các cơ quan, ban ngành thành phố cũng đã đến chúc mừng Phật giáo tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giữa các cấp chính quyền đối với Phật giáo tỉnh Bình Dương.

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

Vô Ưu – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online