Bình Dương: Phật giáo Thành phố Tân Uyên nhiều hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2567

PSO - Chiều ngày 27/5/2023 (nhằm mùng 9 tháng 4 năm Quý Mão), BTS GHPGVN thành phố Tân Uyên tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2567 – DL.2023, tại chùa Long Thắng (ấp Tân Hội, xã Thạnh Hội, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Buổi lễ dưới sự chứng minh và tham dự của: TT. Thích Tĩnh Tại - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng ban BTS Phật giáo TP. Tân Uyên, Trưởng ban Tổ chức; TT. Thích Thiện Tâm – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, Phó trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo TP. Tân Uyên, Phó ban tổ chức; TT. Thích Phước Thanh – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, Phó trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo TP. Tân Uyên, Phó ban Tổ chức; ĐĐ. Thích Tâm Thông – trụ trì chùa Long Thắng cùng chư Tôn đức Thường trực BTS phật giáo TP. Tân Uyên và hơn 600 tín đồ Phật tử cùng tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: ông Nguyễn Thanh Hoàng – Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN xã Thành Hội.

Trước khi buổi lễ chính thức diễn ra, chư Tôn đức Ban Tổ chức hướng dẫn quý Phật tử niêm hương, bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và trao 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn các xã, phường trên địa bàn thành phố Tân Uyên, mỗi phần gồm: 10kg gạo, mì và một số nhu yếu phẩm.

Phát biểu tại buổi trao quà TT. Thích Tĩnh Tại cho biết, hòa chung niềm hân hoan của người con Phật trên thế giới hướng về ngày Đản sanh của đức từ phụ Bổn Sư Thích ca, ngày hôm nay BTS Phật giáo TP. Tân Uyên long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567, để chia sẻ niềm vui chung của những người con Phật, nhân dịp này Ban Tổ chức có những phần quà gửi đến quý bà con khó khăn mong bà con trang trải phần nào trong cuộc sống của mình. Đồng thời cảm ơn NS. Thích Nữ Diệu Nhân – Trụ trì chùa Khánh Sơn cùng quý Mạnh Thường quân đã đồng hành cùng Ban Tổ chức trong buổi phát quà hôm nay. Kính chúc quý Mạnh Thường quân, bà con đón một mùa Phật đản thật hạnh phúc và an lạc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.

TT. Thích Tĩnh Tại - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng ban BTS Phật giáo TP. Tân Uyên, Trưởng ban Tổ chức

Tiếp theo là nghi thức diễu hành xa hoa kính mừng ngày Khánh đản. Theo đó Ban Tổ chức bố trí mô hình chiếc xe hoa, hoành tráng, công phu, tái hiện những sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật, các Phật tử hân hoan cầm cờ hoa, hò reo hòa mình vào lễ diễu hành xe hoa vòng quanh địa phận cù lao Thạnh Hội. Nghi thức diễu hành xe hoa trong Đại lễ Phật đản Phật giáo Bắc truyền có nguồn gốc từ Ấn Độ được truyền đến Đông phương. Ngày xưa nghi thức này được gọi là “Hành Tượng” có nghĩa là dùng xe được trang sức bằng châu báu, chở tượng Phật đi nhiễu khắp phố phường nhân lễ Phật đản. Trong sách Đại Tống Tăng Sử Lược chép: “Hành Tượng là do từ khi Phật nhập Niết Bàn, nhiều vị Vua cũng như đại thần, buồn vì mình không đủ duyên để được thấy Phật, cho nên tạo tượng Phật Đản sanh, hoặc là tượng Thái tử, để lên xe đưa đi tuần du khắp thành để chiêm ngưỡng”. Đây là khởi nguyên của nghi thức hành tượng trong Phật Giáo.

Sau khi nghi thức diễu hành xe hoa kết thúc, chư Tôn đức cùng quý Phật tử được thưởng thức các tiết mục, lân sư rồng, văn nghệ nói về ngày Phật Đản sanh. Tại đây, TT. Thích Minh Vũ – Phó ban BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương nói về ý nghĩa ngày Phật đản PL.2567. Theo đó, “Lễ Phật đản là một sự kiện quan trọng trong Phật giáo được tổ chức hàng năm vào ngày rằm tháng tư âm lịch, nhằm kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Trong ngày lễ này, các chùa và các cơ sở thờ tự trong tỉnh sẽ trang trí cờ, đèn, băng rôn, biểu ngữ và thiết trí bồn tắm Phật. Họ sẽ thực hiện nghi lễ truyền thống và tổ chức nhiều hoạt động vui tươi để đón mừng Lễ Phật đản, bao gồm: cúng dường, thắp hương, thắp nến, cầu nguyện quốc thái dân an, nghi thức tắm Phật và tổ chức các buổi thuyết giảng về Phật pháp xen kẽ với các buổi văn nghệ. Một đặc điểm nổi bật của ngày lễ này là hoạt động từ thiện, nơi các Phật tử thường thực hiện các công việc giúp đỡ những người nghèo khó và những người cần sự chăm sóc đặc biệt. Các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội tập trung vào việc thăm tặng quà, phát cơm từ thiện, xây dựng nhà ở cho người nghèo và cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Các hoạt động từ thiện không chỉ là cách thể hiện lòng biết ơn mà còn giúp các Phật tử rèn luyện tâm hồn và đạt được sự giác ngộ cao hơn. Các hoạt động chào mừng sẽ được tổ chức theo kế hoạch để đảm bảo an toàn trong việc phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng cháy nổ suốt thời gian tổ chức Đại lễ.

Buổi lễ kết thúc bằng nghi thức thả đèn hoa đăng cầu nguyện quốc thái, dân an, chúng sinh dị dộ, mưa thuận gió hòa. Chư Tôn đức Ban Tổ chức lần lượt truyền những ngọn đăng lung linh đến quý Phật tử, sau đó tuần tự thả những ngọn đèn trên sông để gửi đi những đều mình mong cầu cho hiện tại cũng như trong tương lai.

Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ của chư Tôn đức cùng quý bà con Phật tử nơi đây.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:  

Tin, ảnh: Minh Trực, Được Huỳnh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online