Bình Dương: Phật giáo tỉnh đề xuất dùng Trung tâm Văn hóa Phật giáo - chùa Hội Khánh làm điểm cách ly tập trung

PSO - Hôm qua, ngày 16/7/2021, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã gửi Công văn đến Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và đồng gửi đến Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh; Sở Y tế tỉnh; Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh để xem xét về việc tạo điều kiện cách ly dịch bệnh cho Tăng, Ni, Phật giáo tỉnh Bình Dương dưới sự hỗ trợ kinh phí và địa điểm của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà.
HT. Thích Huệ Thông - Phó tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương
Văn bản do Hoà thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thay mặt Thường trực BTS GHPGVN ấn ký, gửi đến các cơ quan với nội dung như sau: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, để cùng với chính quyền và nhân dân chung tay phòng chống dịch, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương gửi đến quý lãnh đạo tỉnh, các ngành chức năng xem xét cho phép Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức địa điểm cách ly tập trung dự phòng nếu có đối tượng F1 là Tăng Ni tu sĩ Phật giáo tỉnh Bình Dương. Do tính đặc thù của giới tu sĩ Phật giáo cho nên nếu trong trường hợp tu sĩ Phật giáo bị F1 phải đưa đi cách ly tập trung sẽ rất khó khăn về ăn uống, sinh hoạt, tu tập. Cũng nhằm để góp phần giảm bớt áp lực cho cơ quan chức năng trong việc cách ly tập trung. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương xin được tổ chức địa điểm cách ly tập trung trong trường hợp nếu có tu sĩ Phật giáo là đối tượng F1 cụ thể như sau: Địa điểm: Tòa nhà Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Bình Dương - Chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tổng diện tích khuôn viên: 12.000m2, diện tích sử dụng tòa nhà: 6500m2, gồm 3 tầng, 3 hội trường, vệ sinh, nhà bếp, phòng, thang máy, cầu thang bộ, điện, điều hòa.
Tòa nhà Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Bình Dương - Chùa Hội Khánh
Chuyên môn y tế: Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương. Trong trường hợp đặc biệt, nếu có ca F0 được cách ly và điều trị tại chổ theo quy định, thì đề nghị Sở Y tế hỗ trợ về lĩnh vực chuyên môn. Kinh phí: Do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương Được biết, văn bản trên căn cứ theo công văn số: 5152 /BYT-MT, ngày 27 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế về việc thí điểm hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1. Bằng hình thức cách ly tập trung dành riêng cho với đối tượng Tăng Ni, Phật giáo tỉnh Bình Dương  cũng như Phật giáo các tỉnh thành. Mọi kinh phí cho việc cách ly và điều trị dịch bệnh cũng như địa điểm đều do Ban Trị Sự Phật giáo hỗ trợ sẽ phần nào giảm áp lực với các cơ quan chính quyền trong việc chung tay cùng nhà nước trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

PSO

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online