Bình Dương: Phật giáo tỉnh ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”

PSO - Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương GHPGVN và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Sáng ngày 29/9/2021 tại Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã trao tặng 100 triệu đồng ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Theo đó, buổi trao tặng có: Hoà thượng Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; ĐĐ. Thích Thiện Hưng - Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; Ni sư Thích nữ An Liên - Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh. Đại diện UBMTTQVN tỉnh Bình Dương có: Bà Lê Thị Hoa - Uỷ viên Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Phong trào và cán bộ Mặt trận tỉnh cùng tham dự.

Tại buổi lễ, Hoà thượng Thích Huệ Thông đã bày tỏ sự yêu thương, thấu hiểu sâu sắc đến hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các em học sinh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Hoà thượng mong rằng, thông qua chương trình này cùng Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phật giáo Bình Dương sẽ luôn đồng hành, sẻ chia phần nào những khó khăn mà các em học sinh đang gánh chịu.

HT. Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Đặc biệt, theo dự kiến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ phối hợp cùng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho các em học sinh đã không may mất đi cha hoặc mẹ và sẽ hỗ trợ Trung tâm nuôi dưỡng những em đã mất cả cha mẹ do đại dịch Covid-19.  Qua đó sẽ phần nào tạo thêm nguồn động viên tinh thần cho các em học sinh có thêm nghị lực, cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời và hỗ trợ thêm điều kiện để các em tiếp tục con đường học tập của mình.

Thay mặt Mặt trận Tổ quốc tỉnh, bà Lê Thị Hoa thay mặt các em học sinh đã có lời tri ân sâu sắc đến Ban Trị sự Phật giáo Bình Dương và Hoà thượng Thích Huệ Thông đã dành sự quan tâm, ủng hộ kinh phí cho chương trình “Sóng và máy tính cho em” do MTTQVN tỉnh phát động. Bên cạnh đó, bà rất xúc động khi được thông tin về chương trình trao tặng học bổng và nuôi dưỡng các trẻ em mất cha, mẹ do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh phối hợp cùng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức, đây sẽ là động lực to lớn giúp các em học sinh an tâm học tập và phát triển.

Tin, ảnh: Thích Huệ Nghiêm

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online