Bình Dương: Phật giáo tỉnh với nhiều chương trình hoạt động chia sẻ yêu thương đến người dân các khu cách ly, phong toả mùa dịch COVID-19

PSO - Trên tinh thần “Tương thân tương ái”, từ bi của người con Phật, vào ngày 23/7/2021, thay mặt Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Hoà thượng Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; ĐĐ. Minh Ân - Phó Tổng biên tập PSO đã trao tặng 02 máy thở đa năng trị giá 1,4 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương và ông Văn Quang Tân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cùng lãnh đạo bệnh viện đã tiếp nhận và có lời cảm ơn sâu sắc đến Hội đồng Trị sự TƯ GHPG Việt Nam và Hoà thượng Thích Huệ Thông đã kịp thời trao tặng máy thở cho bệnh viện, giúp đỡ cho bà con đang điều trị nơi đây, mong những người không may nhiễm COVID-19 sẽ sớm bình phục, trở về với gia đình và trở lại cuộc sống bình thường.
Hoà thượng Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương trao tặng 02 máy thở đa năng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương
Tại Bình Dương đã có hàng chục ngàn người đang cách ly và trên 6.000 ca nhiễm Covid-19. Trên tinh thần “Thương người như thể thương thân”, HT. Thích Huệ Thông đã kêu gọi một gia đình Phật tử cùng với Phật giáo tỉnh nhà và Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bình Dương tổ chức nấu ăn và phát hơn 30.000 suất cơm.  Mỗi ngày 2.000 suất cơm được gửi đến bà con tại các địa phương đang bị phong toả, các khu cách ly y tế như: TP. Thủ Dầu Một, TP. Thuận An, TP. Dĩ An, thị xã Tân Uyên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Theo đó, Chùa Hội An (phường Hoà Phú, TP. TDM) và chùa Bồ Đề Đạo Tràng (phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An) sẽ là những điểm phụ trách chế biến thức ăn, chuẩn bị hàng ngàn suất cơm hàng ngày, sau đó vận chuyển và phân bổ đến các khu cách ly phong toả, điều trị. Tổng trị giá chương trình ấm áp nghĩa tình này hơn 450 triệu đồng.
HT.Thích Huệ Thông chia sẻ, động viên đến ĐĐ. Thích Huệ Minh trong chương trình chuẩn bị nhiều sức ăn cho bà con các khu cách ly và bệnh viện
HT. Thích Huệ Thông đến thăm và động viên Ni sư Thích nữ Từ Thảo trong các khâu chuẩn bị hàng ngàn suất ăn hỗ trợ cho người dân
Trong thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Hoà thượng Thích Huệ Thông đã vận động chư Tăng Ni và tín đồ Phật tử đóng góp công sức, tài vật để ủng hộ cho đồng bào gặp khó khăn do đại dịch ở tỉnh Bình Dương. Tại phường Hoà Phú, TP.TDM: Chiều ngày 13/7/2021, đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương và chùa Hội An do HT. Thích Huệ Thông, cùng chư Tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương: TT. Thích Minh Vũ – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Huệ Minh, ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 1.000 thùng mì, gạo và một số nhu yếu phẩm cho người dân tại khu cách ly phong tỏa phường Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một. Trong lần đến thăm và tặng quà tại phường Hoà Phú lần này có sự ủng hộ của HT. Thích Thiện Tâm. Tại đây, Hoà thượng đã gửi lời động viên đến lực lượng cán bộ dân quân tự vệ kiểm soát ở khu vực phong toả, đồng thời mong bà con nơi đây hãy yên tâm giữ gìn sức khoẻ và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, để sớm đẩy lùi dịch bệnh, nhân dân được trở lại cuộc sống bình thường. Đại diện phường Hoà Phú, ông Nguyễn Văn Ân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Phú đã thay mặt chính quyền địa phương và bà con trong khu vực cách ly bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, chùa Hội An, đặc biệt là Hoà thượng Trưởng ban. Ông mong rằng Phật giáo tỉnh nhà sẽ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ cho bà con trong khu vực cách ly, góp phần ổn định đời sống vật chất và khích lệ tinh thần cho người dân sớm vượt qua dịch bệnh. Tại phường Phú Cường: Ngày 16/7/2021, HT. Thích Huệ Thông; TT. Thích Minh Vũ,  ĐĐ. Thích Đức Dũng đã đến thăm và trao tặng gạo, mì gói cùng một số nhu yếu phẩm cho người dân trong khu cách ly phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một. Bên cạnh đó, trong thời gian dịch bệnh bùng phát lần thứ 4 này, Tổ đình chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một) đã vận động các nhu yếu phẩm và rau củ quả, khoai lang gửi đến bà con, với mong muốn vơi đi phần nào khó khăn của dịch COVID-19. Tại huyện Phú Giáo: Tiếp tục chương trình trao yêu thương đến bà con trong khu cách ly phong tỏa, sáng ngày 17/7/2021, HT. Thích Huệ Thông; ĐĐ. Thích Đức Dũng đã đến thăm và trao tặng 01 tấn gạo, 200 thùng mì, 100 chai nước tương và 100 chai nước mắm cho người dân trong khu vực phong tỏa của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Tại đây, đại diện lãnh đạo chính quyền  huyện đã đón nhận những suất quà yêu thương từ HT.Thích Huệ Thông trao tặng. Hòa thượng cùng chư Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà hy vọng thông qua những hoạt động thiện nguyện sẽ góp phần động viên người lao động nghèo, công nhân thất nghiệp và đồng bào trên toàn tỉnh cùng nhau nỗ lực vượt qua những khó khăn do đại dịch gây ra, tiếp tục xây dựng, phát triển cuộc sống gia đình, tạo dựng sự bình an, hạnh phúc cho xã hội. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được từ các chương trình: 

Ban TT-TT PG tỉnh Bình Dương tổng hợp

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online