Bình Dương: Phiên họp báo cáo thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương và trao quyết định chuẩn y nhân sự Phật giáo tỉnh

PSO - Sau sự thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ X (2022-2027), sáng ngày 18/01/2022 tại Trung tâm Văn hoá Tượng Phật Niết Bàn - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã tổ chức phiên họp đầu tiên sau Đại hội, nhằm triển khai báo cáo kết quả của Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương.

Trước khi diễn ra phiên họp, chư Tôn đức đã tổ chức lễ an vị tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tại Trung tâm Văn hóa tượng Niết bàn – chùa Hội Khánh do gia đình Phật tử Diệu Mãn (chùa Phổ Hòa, tỉnh Vĩnh Long) phát tâm hỷ cúng.

Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của: HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự (HĐTS), Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Phát – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Vũ – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Thiện Hưng - Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh;  Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức các ban chuyên trách và BTS 09 huyện, thị, thành phố trực thuộc Phật giáo Bình Dương đồng trở về tham dự phiên họp.

Và phiên họp đã hân hạnh đón tiếp sự tham dự của ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; ông Phạm Minh Châu – đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương.

Phát biểu khai mạc phiên họp, HT. Thích Huệ Thông vô cùng hoan hỷ trước những thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương và cho biết: Với phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục nỗ lực làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước của Phật giáo Việt Nam; tích cực vận động Tăng Ni, Phật tử chủ động và hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các công việc chung của địa phương; thực hiện các phong trào ích nước lợi dân, thiện tâm công đức. Giáo hội các cấp, Tăng Ni, tín đồ Phật tử trong tỉnh sẽ tiếp tục thể hiện vai trò, uy tín của mình trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo; thực hiện thật tốt chủ trương, chính sách, Pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực cho sự phát triển mọi mặt của tỉnh Bình Dương.

HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự (HĐTS), Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc phiên họp

Sau phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Huệ Tín – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương thông qua quyết định số 003/QĐ-HĐTS về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPG Việt Nam nhiệm kỳ X (2022-2027).

Do tình hình Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Trung ương GHPGVN đã cùng thảo luận và trao quyết định chuẩn y nhân sự Phật giáo tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ mới. Hội đồng Trị sự GHPGVN cũng đã trao quyết định chuẩn y nhân sự cho 63 thành viên chính thức, 05 thành viên dự khuyết. Hòa thượng Thích Huệ Thông tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Thừa ủy nhiệm của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, HT. Thích Huệ Thông đã trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ X (2022-2027) do Hoà thượng Thích Thiện Duyên đón nhận.  

HT. Thích Huệ Thông đãi lao cho HT. Chủ tịch HĐTS GHPGVN trao quyết định đến HT. Thích Thiện Duyên và các thành viên trong Ban Trị sự

Tham dự phiên họp, ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương đã bày tỏ niềm hoan hỷ và chúc mừng Đại hội Phật giáo tỉnh thành tựu viên mãn. Qua đó, Ông cũng tin tưởng tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ mới dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Huệ Thông sẽ luôn đoàn kết, hòa hợp và quyết tâm hơn nữa trên nền tảng kỷ cương trách nhiệm; tiếp tục xây dựng và phát triển Phật giáo tỉnh nhà và đoàn kết với các tôn giáo bạn; phối hợp chặt chẽ cùng với sự ủng hộ của chính quyền địa phương, để hoàn thành Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 và góp phần vào sự thành công chung của GHPGVN trong thời đại hội nhập và phát triển. Trước thềm xuân Nhâm Dần, Ông Trần Đức Thịnh gửi lời chúc chư Tôn đức Tăng Ni đón một mùa xuân của dân tộc Việt Nam được an vui, dồi  dào sức khỏe, mọi Phật sự trong thời gian tới được thành tựu như pháp, nguyện cầu cho dịch bệnh dịch bệnh COVID-19 được tiêu trừ, Phật giáo tỉnh Bình Dương ngày càng xương minh và vững mạnh trong lòng dân tộc.

Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương phát biểu chúc mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương NK. 2022-2027 thành tựu viên mãn

Phát biểu đúc kết phiên họp, HT. Thích Huệ Thông nói rằng: Với đường hướng “Đạo pháp Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương sẽ luôn chú trọng công tác hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử phát huy tư tưởng trong sáng, tích cực của giáo lý đạo Phật, làm cho ý nghĩa đích thực của đạo Phật được thể hiện trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, mang lại hạnh phúc an vui cho con người. Cùng với đó, Phật giáo tỉnh nhà đẩy mạnh công tác giáo dục Tăng Ni; tăng cường mở các lớp giáo lý, hoằng dương chánh pháp; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Tăng Ni, tín đồ Phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc... Đồng thời, chúc chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trên toàn tỉnh Bình Dương đón một mùa Xuân đầy an lạc, mọi công tác Phật sự đều được hanh thông, để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

HT. Thích Huệ Thông phát biểu đúc kết phiên họp
Chụp ảnh lưu niệm

Những hình ảnh dưới đây được ghi nhận tại phiên họp: 

Quang cảnh phiên họp

Chư Tôn đức các ban chuyên trách phát biểu đóng góp ý kiến

Tĩnh Lặng – Ban TTTT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online