Bình Dương: Tặng quà Tết đến các hộ dân Việt kiều Campuchia và các hộ khó khăn tại huyện Dầu Tiếng

PSO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 06/1/2023, tại xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương phối hợp cùng huyện Dầu Tiếng tổ chức tặng quà Tết cho các hộ dân Việt kiều Campuchia và các hộ khó khăn trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Dự buổi lễ có: Đại đức Thích Thiện Hưng, Phó ban kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Dương; bà Trần Thị Kim Vân - Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh; bà Vũ Thị Vân Hương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tỉnh Bình Dương; Anh Thái Kiến Thuận – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện; Ông Nguyễn Công Danh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Bà Ngô Thị Xuyến - Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ huyện; cùng đại diện các ban ngành đoàn thể huyện, thành viên trong Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Bình Dương và đại diện 200 hộ gia đình đến nhận quà đồng tham dự.

Dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương đã tổ chức trao 200 phần quà cho các hộ dân Việt kiều Campuchia và các hộ có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 700 ngàn đồng gồm: Gạo, dầu ăn, bột ngọt, nhu yếu phẩm khác và tiền mặt. Tổng kinh phí 140 triệu đồng do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh, chùa Bà Thiên Hậu (TP.Thủ Dầu Một) và nhà hảo tâm Nguyễn Huỳnh Trà My trao tặng.

Phát biểu tại buổi tặng quà, lãnh đạo huyện Dầu Tiếng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Phân ban Ni giới PG tỉnh và các đơn vị, nhà hảo tâm đã dành những tình cảm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Dầu Tiếng trong những ngày Tết nguyên đán gần kề, đồng thời mong muốn bà con cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện nói chung, các hộ dân Việt kiều Campuchia nói riêng luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, cùng nhau xây dựng quê hương Dầu Tiếng ngày càng phát triển.

Tặng quà Tết cho các hộ dân Việt kiều Campuchia và các hộ có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đồng thời thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, quan tâm nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần động viên, tạo động lực để bà con cộng đồng các dân tộc vươn lên trong cuộc sống, giúp các gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm và đủ đầy hơn trong năm mới 2023.

Ban TT-TT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online