Bình Dương: Tổng kết và trao phần thưởng Hội thi Giáo lý Phật tử năm 2023

PSO - Sáng ngày 04/6/2023 (nhằm ngày 17/4 năm Quý Mão), tại Trung tâm Văn hoá tượng Phật nhập Niết bàn – Tổ đình chùa Hội Khánh đã diễn ra lễ Tổng kết và trao phần thưởng đến quý Phật tử tham dự Hội thi Giáo lý Phật tử năm 2023.

Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của: TT. Thích Minh Vũ – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương; ĐĐ. Thích Trí Chơn – Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Tâm Thông, ĐĐ. Thích Minh Thiền, Cư sĩ Thiện Niệm – đồng Phó ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Dương; ĐĐ. Thích Tâm Đạo – Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh, Giám khảo Hội thi, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Tổ chức và hơn 300 Phật tử đồng trở về tham dự.

Sau khi chư Tôn đức niệm Phật cầu gia hộ, ĐĐ. Thích Tâm Thông thay mặt Ban Giám khảo báo cáo tổng kết kết quả hội thi. Theo đó, từ sự chỉ đạo của  Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử PG tỉnh kết hợp tổ chức Hội thi giáo lý Phật tử do TT. Thích Minh Vũ – Trưởng ban Hoằng pháp và ĐĐ. Thích Huệ Minh – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh đồng Trưởng ban Tổ chức, Chánh chủ khảo.

Hai ban ngành kết hợp biên soạn đề cương gồm 200 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu tự luận Phật pháp ứng dụng, dựa trên bộ Phật học Phổ thông của HT. Thích Thiện Hoa.

Ban Tổ chức ra đề thi chính thức với 3 đề thi và trong 3 đề thì có 60 câu trắc nghiệm khác nhau trong từng đề thi, và 2 câu tự luận.

Ban Giám khảo gồm 17 thành viên do TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp PG tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Hưng – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh.

Kết quả hội thi cấp tỉnh có 375 thí sinh, trong đó có 34 thí sinh đạt từ 90 điểm trở lên; 91 thí sinh đạt từ 80 đến 89 điểm; 136 thí sinh đạt từ 65 đến 79 điểm; 114 thí sinh đạt từ 50 đến 64 điểm.

Giải nhất thuộc về Phật tử Minh Tú, thế danh Trần Hoài Tuấn là Phật tử Chùa Phổ Thiện Hoà với 97 điểm; Giải nhì thuộc về Phật tử Liên Vân, thế danh Nguyễn Thị Cẩm Vân đơn vị Phật giáo Bàu Bàng với 96 điểm; Giải ba thuộc về Phật tử Diệu Phước, thế danh Nguyễn Thị Kim Huệ là Phật tử Tổ đình chùa Hội Khánh với 95 điểm và 12 giải khuyến khích với số điểm là 92 điểm.

Giải nhất thuộc về Phật tử Minh Tú (nam - trái); Giải nhì thuộc về Phật tử Liên Vân (nữ - phải thứ 2); Giải ba thuộc về Phật tử Diệu Phước (nữ - phải đầu tiên)

Ban đạo từ tại lễ tổng kết, TT. Thích Minh Vũ đã biểu dương công tác tổ chức Hội thi Giáo lý Phật tử cấp tỉnh của chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh. Thượng toạ tán dương sự nhiệt tình tham dự và có những lời sách tấn đến quý Phật tử càng phải tinh tấn nhiều hơn nữa trên con đường tìm hiểu học hỏi giáo lý Phật đà để áp dụng tu tập trong cuộc sống,  phần quà hay giải thưởng chỉ là một phần nhỏ, cái quan trọng là sự hiểu về Phật pháp của mình tới đâu. Thượng toạ nhấn mạnh về việc tổ chức Hội thi những năm tới sẽ ôn tập nhiều hơn, và mức độ đề thi cũng sẽ nâng cao hơn để quý Phật tử siêng năng tìm hiểu sâu hơn về những lời dạy của Phật.

TT. Thích Minh Vũ – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương biểu dương công tác tổ chức Hội thi Giáo lý Phật tử cấp tỉnh của chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp và Ban HDPT tỉnh Bình Dương

Ban TT-TT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online