Bình Dương: Trang nghiêm lễ Khánh thành chùa Sùng Hưng

PSO - Sáng ngày 9/4/2023, chùa Sùng Hưng (phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát), đã long trọng tổ chức Đại lễ khánh thành chùa sau ba năm xây dựng.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Vũ – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Đức Dũng – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm – Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; NT. Thích nữ Như Tín - Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương; cùng chư Tôn đức các ban chuyên trách, chư Tôn đức Ban Trị sự 09 huyện, thị, thành phố, chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện đồng tham dự. 

Đại diện chính quyền tỉnh có: Ông Nguyễn Huỳnh Đình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương; Ông Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Hoài Bảo – Phó Đội trưởng Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh; bà Nguyễn Thị Lệ Trinh - Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ tỉnh; bà Trần Thị Thảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát; ông Nguyễn Trọng Quốc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã; bà Ung Thị Thùy Linh - Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Phú Hòa; cùng đại diện các vị lãnh đạo chính quyền tỉnh và địa phương, hơn 1.000 thiện nam tín nữ Phật tử, bà con nhân dân đồng tham dự buổi lễ.

Trong bầu không khí trang nghiêm, chan hòa niềm hoan hỷ, dưới sự chứng minh của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội các cấp, đại diện các cấp chánh quyền Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Phân ban kiêm Trưởng ban Pháp chế Phân ban Ni giới TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trụ trì chùa Sùng Hưng đã phát biểu khai mạc buổi lễ khánh thành.

Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Phân ban kiêm Trưởng ban Pháp chế Phân ban Ni giới TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trụ trì chùa Sùng Hưng phát biểu khai mạc

Tiếp đến, Ni sư Thích nữ Từ Thảo cũng báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và trùng tu chùa Sùng Hưng chùa trong thời gian qua.Theo đó, chùa được xây dựng từ năm nhiều lần trước khi định vị tại địa điểm Hòa, Bến Cát. Năm 1875 đến nay, chùa đã phải di dời hiện nay, khu phố 8, P, Chánh Phú Hòa, Bến Cát. Dân làng kể lại rằng: trước đây Chùa Sùng Hưng có tên là Chùa Mục Đồng do các trẻ chăn trâu tại ấp Bến Đồn dựng lên bằng tre lá tại làng An Hòa để thờ những pho tượng Phật do chúng nặn từ đất sét. Thế nhưng đến năm 1876 do chùa Mục đồng tọa lạc trên đất làng An Hòa, nhưng các chủ nhân lại là người Ấp Bến Đồn, nên Hương chức làng An Hòa không cho phép, vì thế chùa Mục đồng phải dời về làng Phú Hưng thuộc Ấp Bến Đồn, tại đây một ngôi chùa nhỏ mái lợp tranh khác được dựng lên, được đổi tên chùa Ngọc Đồng. Vị trụ trì đầu tiên là Ông Mười Sau. Đến năm 1879, chùa Ngọc Đồng được dân làng trùng tu và được đặt tên lại một lần nữa là Chùa Sùng Hưng, sau khi trùng tu, đến năm 1900 là ông Nguyễn văn Đậu trụ trì. Và trải qua rất nhiều đời trụ trì, đến năm 1945 được sự đồng tình của người dân địa phương và các chức sắc trong làng một lần nữa, Chùa Sùng Hưng được di dời đến ấp Trâm Nu. Tuy nhiên, chùa Sùng Hưng tọa lạc trên khu đất mới này không được bao lâu, khi cuộc kháng chiến chống Pháp tại Nam bộ bước vào giai đoạn ác liệt, do lính Pháp chiếm đóng khu vực gần chùa, nên chùa Sùng Hưng lại được dời về một khu đất thuộc ấp 8, xã Chánh Phú Hòa hiện nay. Năm 1970 chùa được trùng tu sau khi bị hư hại nặng trong cuộc chiến năm 1968 và một lần nữa dời về khu đất thuộc ấp 8 đến nay, được xem là lần di dời cuối cùng của chùa Sùng Hưng và cũng đã trải qua rất nhiều đời trụ trì, đến năm 1982 trụ trì là Thượng tọa Thích Hồng thanh (thế danh Nguyễn Văn Mười) và Ngài cũng đã trùng tu từng bước đến năm 2009, chùa đã tạm khang trang đến năm 2010 TT. Thích Hồng Thanh viên tịch.

Ni sư Thích nữ Từ Thảo cũng báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và trùng tu chùa Sùng Hưng

Đến năm 2015, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã cử Ni sư Thích nữ Từ Thảo về chăm lo và điều hành Phật sự tại nơi đây. Năm 2020, chùa được cấp phép xây dựng mới toàn bộ và sau ba năm trôi qua, công việc trùng tu chùa Sùng Hưng đã thành tựu viên mãn, công trình xây dựng mới chùa Sùng Hưng theo diện tích mặt bằng 978,25 mét vuông. Về kinh phí xây dựng ngôi phạm vũ huy hoàng này là do rất nhiều Phật tử phát tâm, rất nhiều bàn tay cùng chung đóng góp, với tổng kinh phí xây dựng là gần 30 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã đón nhận nhiều lẵng hoa tươi thắm, các phần quà chúc mừng từ Ban Trị sự PG tỉnh, lãnh đạo chính quyền các cấp, chư Tôn đức Tăng Ni và quý mạnh thường quân.

Chư Tôn đức trong Ban Trị sự PG tỉnh, lãnh đạo chính quyền các cấp, chư Tôn đức Tăng Ni tặng hoa và quà chúc mừng đến Ni sư TN. Từ Thảo

Trong niềm hoan hỷ vô biên của Đại lễ, Ni sư TN. Từ Thảo - Trụ trì chùa Sùng Hưng đã trao bảng tượng trưng 300 phần quà đến Hội chữ Thập đỏ tỉnh và địa phương, nhằm chia sẻ yêu thương đến với bà con nơi đây.

Phát biểu chúc mừng chùa Sùng Hưng xây dựng hoàn thiện ngôi Tam bảo, bà Trần Thị Thảo đã đánh giá rất cao vai trò hướng dẫn đạo tràng tu học và phát triển cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Phật tử đến sinh hoạt ngày một đông đúc và nề nếp của Ni sư Trụ trì. Qua đó, Bà cũng đã đề nghị Ni sư TN. Từ Thảo tiếp tục phát huy năng lực để hướng dẫn đồng bào Phật tử sinh hoạt, tu học đúng chánh pháp, mọi Phật sự vận hành đúng phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”.

Bà Trần Thị Thảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát phát biểu chúc mừng

Ban đạo từ tạo lễ khánh thành, HT. Thích Huệ Thông đã tán thán công đức Ni sư TN. Từ Thảo và nhấn mạnh, tôn tạo xây dựng ngôi Tam bảo là phát tâm gìn giữ sự truyền trì mạng mạch chánh pháp là công đức vô lượng, bởi ngôi chùa là nơi đem đến nguồn năng lượng dồi dào, mở ra con đường cho chúng ta đến với sự an lạc và giải thoát, đem đến cho chúng ta điểm tựa niềm tin vững chắc nhất trong hành trình của cuộc đời. Đức Phật dạy rằng, cuộc sống là vô thường mọi sự biến đổi trong cuộc sống nếu như chúng ta không có điểm tựa niềm tin thì chúng ta không thể có con đường vững chắc để đi đến sự hạnh phúc và an lạc, do đó công đức kiến tạo ngôi chùa chính là nơi mà chúng ta có niềm tin để gửi gắm, vì vậy lịch sử Phật giáo Việt Nam trải qua hơn 2.000 năm, ngôi chùa đã trở thành nơi che chở hồn của dân tộc là nơi mà gìn giữ truyền thống quý báu của cha ông, và ngôi chùa Sùng Hưng được trùng tu tôn tạo chính là gìn giữ truyền thống văn hóa của dân tộc, là những việc làm thiết thực để phát huy những giá trị văn hóa dân tộc trong cuộc sống hiện tại.

HT. Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương nói về ý nghĩa trong việc tôn tạo xây dựng ngôi Tam bảo chùa Sùng Hưng

Hòa thượng gửi lời tri ân tới sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo chính quyền các cấp trong các Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, cũng như các hoạt động Phật sự của Phật giáo thị xã Bến Cát.

Phần cuối buổi lễ, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm và khách quý đã cắt băng khánh thành và cử hành nghi thức dâng hương, đảnh lễ Tam bảo và sái tịnh lạc thành chùa Sùng Hưng, trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng, cầu nguyện quốc thái dân an thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.

Chư Tôn đức Giáo phẩm và khách quý cắt băng khánh thành

Nhân dịp này, chùa Sùng Hưng đã trao tặng 300 phần, mỗi phần trị giá 400 ngàn đồng, gồm: Gạo, dầu ăn, đường, bột ngọt, mì… đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.

Được biết, chiều cùng ngày lễ kỳ siêu bạt độ, trai đàn chẩn tế đã diễn ra dưới sự quang lâm, chứng minh gia trì của TT. Thích Minh Chí - Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Trị sự PG TP. Thủ Dầu Một và chư Tôn đức trong Ban Nghi lễ PG tỉnh.

Một số hình ảnh ghi nhận được:
Sư cô TN. Tuệ Mãn (trái) và Sư cô TN. Diệu Thảo (phải) điều phối chương trình lễ khánh thành
Sư cô TN. Thảo Lạc phát biểu cảm tạ
       

Ban TT-TT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online