Bình Dương: Trang nghiêm lễ Tự tứ An cư Kiết hạ PL.2566 – DL. 2022 tại Tổ đình Hội Khánh

PSO - Sau ba tháng An cư Kiết hạ nỗ lực tu tập, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ được thành tựu viên mãn, sáng ngày 9/8/2022 (nhằm ngày 12/7 năm Nhâm Dần), tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật  Niết bàn – Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương đã trọng thể tổ chức lễ tác pháp Tự tứ cho hơn 700 hành giả an cư trong toàn tỉnh.

Nơi Tổ đường trang nghiêm, chư Tôn đức thành kính đảnh lễ chư vị Tổ sư và quang lâm đại hùng bửu điện niêm hương bạch Phật, và thâu chuông bảng, tác pháp tự tứ trong thanh tịnh hoà hợp. Trong ngày lễ quan trọng đánh dấu viên mãn một tuổi hạ, tăng trưởng đạo lực, tiếp thu nhiều tri thức, chư hành giả hoan hỷ sách tấn lẫn nhau, quán chiếu thân tâm để sau khi trở về trú xứ mãi trân trọng những phút giây ở yên trong cùng một trường hạ, cùng nhau tu tập trên tinh thần lục hoà cộng trụ. Bên cạnh đó, chư Tôn đức đã cử hành lễ an vị tôn tượng Kim Cang Mật Tích.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Nhuận Kiên, HT. Thích Chí Thiện, HT. Thích Nhuận Châu - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Phát – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Vũ – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Thiện Hưng – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Huệ Tín – Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Đức Dũng – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm – Phó Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; cùng sự hiện diện của chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, Ban Trị sự 09 huyện, thị, thành phố, hơn 700 chư Tăng Ni hành giả an cư  nội ngoại, thiền và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử gần xa trong tỉnh đồng về tham dự.

Đại diện lãnh đạo chính quyền có: Ông Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; Ông Phạm Hồng Ân - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật và Dân tộc Tôn giáo, UBMTTQVN tỉnh Bình Dương cũng về tham dự.

Mở đầu chương trình là lời phát biểu khai mạc của HT. Thích Huệ Thông - Trưởng BTC trường hạ, đồng thời gửi lời vấn an sức khỏe đến chư Tôn Giáo phẩm Ban Chứng minh, chư Tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền và thiện nam tín nữ Phật tử xa gần. Kế đến, Hòa thượng nêu rõ ý nghĩa và những kết quả đạt được trong 03 tháng an cư tại hạ trường.

Đại đức Thích Huệ Tín – Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã báo cáo tổng kết  khóa An cư Kiết hạ PL.2566 -DL.2022. Theo truyền thống Phật giáo từ ngàn xưa đến nay, cứ mỗi độ hè về, chư Tăng Ni vào mùa An cư Kiết hạ (ACKH), tiến tu đạo nghiệp để thăng tiến đạo quả Bồ-đề. Trường hạ đã thực hiện nghiêm túc sáu thời khóa tụng. Theo báo cáo tổng kết của BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương toàn tỉnh có 04 điểm an cư dành cho chư Tăng Ni nội ngoại thiền, tổng số Tăng Ni tham gia an cư kiết hạ là hơn 700 hành giả. Ba tháng An cư Kiết hạ đã diễn ra trong tinh thần lục hòa cộng trụ, hành giả an cư tu tập thanh tịnh, nghiêm túc và tiến tu trên con đường học Phật. Khởi sự 04h00’ là công phu bái sám, quá đường, kinh hành, tọa thiền, kết thúc vào lúc 21h45’. Xuất nhập bạch chúng, mỗi tháng có hai kỳ Bố tát vào ngày 15 và ngày cuối tháng. Toàn thể hành giả an cư tịnh tu tam nghiệp, lấy kinh văn hành trì, theo thời khóa tu trì mỗi ngày trú dạ lục thời.

Bên cạnh đó, Ban chức sự 04 hạ trường còn vinh dự đón tiếp lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương do ông Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc sở Nội Vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn đã về thăm viếng chúc sức khỏe, động viên chư Tôn đức Tăng Ni đang an cư tại 4 hạ trường: Tổ đình Hội Khánh, chùa Thiên Chơn và chùa Tây Thiên và chùa Bồ Đề Đạo Tràng. Và Ban Trị sự PG tỉnh cũng đã mời Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương trình bày thêm về tình hình đất nước, luật tôn giáo... giúp cho các hành giả nhất là các vị trụ trì có thêm kiến thức về xã hội.

Tiếp đến, Ông Phạm Hồng Ân thông qua danh sách các cá nhân và tập thể đã có nhiều thành tích trong việc vận động đóng góp, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tại buổi lễ, ông Trần Đức Thịnh đã phát biểu, bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi gửi lời chúc mừng chư Tôn đức Tăng Ni Phật giáo tỉnh Bình Dương đã thành tựu đạo nghiệp sau ba tháng An cư Kiết hạ. Trong ban tháng an cư, chư Tăng Ni đã được lắng nghe chư Tôn Giáo phẩm truyền trao cho các hành giả những tư lương rất bổ ích cho đời sống tu tập. Ông luôn tin tưởng rằng, mỗi mùa an cư qua thì chư Tăng Ni đều được trưởng thành và vững tin trên bước đường tu tập chánh pháp của Đức Phật, mọi Phật sự đều thành tựu viên mãn.

Nhân dịp lễ Mãn hạ, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu, tôn vinh và nhắc nhở mỗi người con hãy luôn nhớ ơn và đền đáp công ơn dưỡng dục của hai đấng sinh thành. Buổi lễ diễn ra với nghi thức tác bạch của quý Phật tử đã sắm sanh tịnh tài, tịnh vật dâng cúng pháp y, cài những đóa hoa hồng cúng dường lên chư Tôn thiền đức và hành giả an cư trong ngày Tự tứ.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Thông thay mặt chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh tán dương những thành quả đạt được trong mùa an cư, đồng thời cũng tán thán tinh thần tu học của chư Tăng Ni hành giả an cư đã nghiêm túc tu tập, cùng nhau chia sẻ kiến thức, lý tưởng, giáo lý của Đức Phật. Hòa thượng cho biết, như lời Đức Phật đã dạy, “Ngày nào mà Tăng đoàn còn ngồi lại trong tinh thần hòa hợp và giải tán trong tinh thần an lạc thì ngày đó Phật giáo còn trường tồn”, đồng thời nhắc nhở chư Tăng  Ni sau khi mãn hạ về lại Bổn tự, mỗi người một việc, ít được gần gũi để cùng tu tập nên cần phải chánh niệm tỉnh giác, giữ gìn Giới luật và cần phải nỗ lực hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà Ban Trị sự đã giao phó, luôn đoàn kết, hòa hợp, hết lòng hết sức phụng sự đạo pháp, phục vụ dân tộc, nỗ lực tu hành để mãi là tấm gương mẫu mực cho hàng Phật tử noi theo.

Cuối lời, Hòa thượng gởi lời tri ân đến quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh đã luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Phật giáo tỉnh nhà hoàn thành tốt các Phật sự trong mùa an cư năm nay và ca ngợi tinh thần báo hiếu đối với tứ trọng ân của toàn thể Phật tử tại các đạo tràng trong toàn tỉnh.

Khép lại một mùa an cư ấm tình đạo vị, chư Tăng Ni được tăng thêm tuổi hạ với nhiều thành tựu trong tu tập, mãi giữ gìn thanh quy Giới luật, nếp sống thiền môn thanh tịnh để Phật pháp mãi trường lưu trong lòng dân tộc.

Những hình ảnh dưới đây ghi nhận được:   

Ban TT-TT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online