Bình Dương: Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

PSO - Sáng ngày 27/02/2023 (nhằm ngày 08/02 năm Quý Mão), Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn Trưởng lão tiền bối Ni Việt Nam hữu công tại chùa Thiên Quang (phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).  

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Phát – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Vũ – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; HT. Thích Thiện Tâm - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP. Dĩ An; TT.Thích Thiện Tánh - Ủy viên Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Dĩ An; và chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự 09 huyện, thị, thành phố cùng tham dự.

Về phía chư Ni có: Ni trưởng Thích nữ Như Thanh, NT. Thích nữ Như Tín, NT. Thích nữ Diệu Minh - đồng Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Tổ chức lễ tưởng niệm; Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Phân ban kiêm Trưởng ban Pháp chế Phân ban Ni giới TƯ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Diệu Thường - Phó trưởng Phân ban kiêm Giám luật Phân ban Ni giới (PBNG) GHPGVN tỉnh; NT. Thích nữ Như Định - Phó trưởng Phân ban kiêm Kiểm soát PBNG GHPGVN tỉnh; NT. Thích nữ Tịnh Diệu - Phó trưởng Phân ban kiêm Nghi lễ PBNG Phật giáo tỉnh; và chư Tôn đức Ni thành viên Phân ban Ni giới tỉnh, trụ trì các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh đồng tham dự.

Đại diện chính quyền tỉnh có: Ông Huỳnh Phú Quý – Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương; Ông Nguyễn Huỳnh Đình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Phan Hoài Nam - Phó trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh; Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh – Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ tỉnh; Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Đại diện Công an tỉnh Bình Dương; Ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Dĩ An; Bà Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí Thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Dĩ An; Bà Châu Hồng Nga – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Bí thư Đảng ủy phường Đông Hòa; đại diện các vị lãnh đạo chính quyền tỉnh và địa phương, đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử cùng tham dự.

Trong không khí đầy hoan hỷ của buổi lễ, Ni trưởng Thích nữ Pháp Như đã phát biểu khai mạc: Với niềm hạnh phúc và hân hoan, hướng lòng tôn kính đối với các bậc Thánh Tổ Ni, người đã thắp lên con đường vững chắc cho Ni giới tu tập tâm linh, chấm dứt khổ đau sinh tử, để rồi một ngày chư Tỳ kheo Ni cũng sẽ đạt được sự giác ngộ như Người đã thành tựu. Hòa trong niềm không khí trang nghiêm thanh tịnh này, với những sắc y vàng tô đậm nét trời xuân, đất trời như thể quyện mình trong niềm kính ngưỡng vô biên đối với Người.

Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Tổ chức lễ tưởng niệm phát biểu khai mạc

Ni trưởng nhấn mạnh: Dẫu thời gian có trải qua hơn 2.500 năm lịch sử và dẫu cho đất nước có trải qua bao cuộc thăng trầm biến đổi, Ni đoàn Việt Nam là một hiện thực sinh động của Ni đoàn nguyên thủy - Ấn Độ. Ni đoàn đã khép mình trong điều kiện văn hóa địa phương, khu vực có nhiều đổi khác nhưng truyền thống tu học của Ni lưu đất Việt chưa bao giờ tách biệt, độc lập khỏi huyết mạch “Ái Đạo gia phong”. Tấm gương lớn nhất, tiên phong nhất và ảnh hưởng mạnh nhất, minh chứng cho con đường giác ngộ, giải thoát của hàng Ni lưu không ai hơn Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn Trưởng lão tiền bối Ni Việt Nam hữu công. Những nỗ lực đóng góp xây dựng, giữ gìn ngôi nhà chánh pháp của chư Tôn đức Ni tiền bối Việt Nam suốt chiều dài lịch sử dân tộc và đạo pháp đã là nền tảng vững chắc cho mạng mạch Ni lưu được phát triển kiên cố.

Trong giây phút lắng đọng, Ni sư Thích nữ Từ Thảo thành kính cung tuyên đôi dòng hành trạng của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo - vị Ni đầu tiên có công lớn trong việc thành lập Ni đoàn, Ngài đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vương vị và đời sống vật chất xin Đức Thế Tôn cho phép người nữ được xuất gia tu học trong Giới luật bậc Thánh.

Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Phân ban kiêm Trưởng ban Pháp chế Phân ban Ni giới TƯ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Bình Dương cung tuyên đôi dòng hành trạng của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Theo tiểu sử, Đức Kiều Đàm Di cùng 500 mệnh phụ phu nhân được Đức Thế Tôn chấp nhận cho xuất gia vào hàng Tăng bảo với điều kiện phải tuân thủ Bát Kỉnh Pháp trọn đời. Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di (Mahapajapati Gotami), di mẫu của thái tử Tất Đạt Đa. Người là vị Tỳ kheo Ni đầu tiên lãnh đạo Ni đoàn thời Đức Phật còn tại thế, Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tu tập chứng đắc quả vị A-la-hán. Ngay sau khi thọ nhận Bát kỉnh pháp, Đức Thế Tôn cho phép Tôn giả Đại Ái Đạo cùng 500 nữ nhân dòng họ Thích thọ Đại giới, trở thành những vị Tỳ kheo Ni đầu tiên trong giáo đoàn của Đức Phật. Cũng từ mùa hạ năm ấy, Ni đoàn được thành lập dưới sự lãnh đạo của Tôn giả Đại Ái Đạo, tuân theo sự lãnh đạo của Thế Tôn cùng với sự trợ duyên của chư Tăng. Nhờ sự tổ chức khéo léo và trí tuệ của Đức Tổ Đại Ái Đạo mà Ni đoàn phát triển nhanh chóng và lớn mạnh. Kể từ đó, cánh cửa giải thoát đã mở rộng cho mọi thành phần, mọi giai cấp, giúp cho người phụ nữ vượt qua nhiều chướng ngại, tìm sự an tĩnh nội tâm.

Tôn giả Đại Ái Đạo luôn tinh tấn tu tập. Một lần, tại tinh xá Kỳ Viên (Jetavana), Thế Tôn xác nhận Đại Ái Đạo là nữ Tôn giả kinh nghiệm đệ nhất, sống hưởng thọ hạnh phúc giải thoát Niết-bàn, chứng đắc quả vị A-la-hán với trí tuệ trực giác và phân tích. Tôn giả Đại Ái Đạo thọ 120 tuổi đời, 40 tuổi đạo. Tại Việt Nam, ngay từ thời Ni bộ Bắc tông thành lập, Sư trưởng Như Thanh cùng quý Ni trưởng, Ni sư đã họp bàn để chọn một ngày trong năm có ý nghĩa nhằm tưởng niệm Đức Thánh tổ Đại Ái Đạo, nhưng không tìm thấy một tư liệu nào đề cập đến thời gian ngài nhập Niết-bàn. Về sau, quý Ni trưởng nhất trí chọn mồng 8 tháng 2 là ngày Phật xuất gia để làm lễ tưởng niệm Đức Thánh tổ Đại Ái Đạo.

Tiếp đến, đại diện Ban Tổ chức, Ni sư Thích nữ Hương Nhũ - Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trụ trì chùa Thiên Quang – đơn vị đăng cai tổ chức lễ tưởng niệm Đức Thánh tổ Đại Ái Đạo năm 2023 dâng lời cảm tưởng, bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu xa ân đức cao dày của Người đã mở đầu trang sử Ni đoàn, đưa thân phận, vị thế nữ nhân vươn lên tầm cao mới, tiếp cận với các giá trị bình đẳng về giai cấp cũng như bình đằng về quả vị giải thoát, giác ngộ. Sự tu chứng hiện đời của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo là tấm gương, là khuôn mẫu lý tưởng cho việc kiện toàn nhân phẩm và trọng trách của một bậc Thầy hướng đạo, một bậc mẫu nghi và cũng là một đệ tử ưu tú trong giáo đoàn của Đức Phật.

Ni sư Thích nữ Hương Nhũ - Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trụ trì chùa Thiên Quang dâng lời cảm tưởng

Nối tiếp buổi lễ, Ban Tổ chức công bố quyết định trao cờ luân lưu và biểu tượng đơn vị đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni đến Ni sư Thích nữ Từ Thảo - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Sùng Hưng (phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm vào năm 2024.

Ni sư Thích nữ Từ Thảo - trụ trì chùa Sùng Hưng (phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đón nhận biểu tượng đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni tại tỉnh Bình Dương vào năm 2024.

Tại buổi lễ, nhiều lẵng hoa tươi thắm từ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, lãnh đạo chính quyền tỉnh, TP. Dĩ An đã gửi đến tưởng niệm và chúc mừng Ban Tổ chức.

Lãnh đạo chính quyền tỉnh và TP. Dĩ An tặng hoa chúc mừng đến Ban Tổ chức

Ban đạo từ tại lễ tưởng niệm, HT. Thích Thiện Duyên đã nêu lên công hạnh cao cả, quyết tâm của Đức Thánh Tổ Kiều Đàm trong việc cần cầu giáo pháp và đắc quả vị trong tu tập, đồng thời nêu lại những dấu ấn của Ni lưu trên trình hình thành và phát triển của Ni giới trong lịch sử cũng như hiện đại và tưởng nhớ chư Tôn đức Ni Bình Dương thời cận đại đã viên tịch.

HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương ban đạo từ tại lễ tưởng niệm

Hòa thượng cho biết: Từ khi Ni giới được thành lập, chư Ni đã đóng góp rất lớn trong ổn định tu học, trên các phương diện hoạt động Phật sự, phụng sự cho đạo pháp và dân tộc, đã làm được rất nhiều công việc ích đạo lợi đời, xứng đáng là những sứ giả của Như Lai. Ngài cũng khuyến tấn đến chư Tôn đức Ni, nhất là các vị Ni trẻ tỉnh Bình Dương cần lấy tấm gương sáng của Đức Thánh Tổ Ni Kiềm Đàm Di, tinh tấn tu tập, dấn thân phụng sự đạo pháp, dân tộc, giữ gìn giới hạnh trang nghiêm, đồng tâm cùng nhau xây dựng và phát triển ngôi nhà Phật pháp ngày càng lớn mạnh, đóng góp nhiều thành tựu hơn nữa trong việc trang nghiêm GHPGVN, tiếp bước tiền nhân làm rạng ngời mạng mạch Phật pháp.

Trước khi diễn ra lễ tưởng niệm, vào lúc 7 giờ 00 sáng, trước tôn tượng Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư Tôn đức Ni thành kính xin được thắp nén hương lòng, thắp lửa từ bi và ánh sáng trí tuệ, kính dâng Đức Thánh Tổ và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam với tấc dạ chí thành, son sắt. Nguyện cho “đuốc tuệ thuyền từ” của quý Ngài mãi sáng rực, soi đường cho chư Ni mai hậu, để chúng con tiếp tục gánh vác trách nhiệm của một công dân, một tu sĩ và một người đệ tử, con gái của đức Phật; nguyện vun bồi, gìn giữ giềng mối chánh pháp trên tinh thần “Truyền đăng tục diệm”, để Ni đoàn của Đức Thánh Tổ Kiều Đàm mãi trường tồn; Tăng Ni nhị bộ phát triển, hòa hợp trong mái nhà chung trang nghiêm, thanh tịnh GHPGVN.

Vào chiều ngày 26/2, HT. Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương đã đến thắp hương tưởng niệm và sách tấn chư Ni luôn tiếp nối được nguồn năng lượng đạo hạnh, thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ trong hành trình chuyển mê khai ngộ như chư vị tiền bối bối hữu công Phật giáo đã chuyển vận.

HT. Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương thắp hương tưởng niệm và có đôi lời sách tấn đến chư Ni Phật giáo tỉnh Bình Dương
HT. Thích Huệ Thông tặng hoa chúc mừng lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Đại diện Ban Tổ chức Đại lễ, Ni trưởng Thích nữ Diệu Thường đã phát biểu cảm tạ, khép lại Đại lễ tưởng niệm.

Ni trưởng Thích nữ Diệu Thường - Phó trưởng Phân ban kiêm Giám luật Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương phát biểu cảm tạ
Những hình ảnh ghi nhận được tại lễ tưởng niệm:

Ban TT-TT PG tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online