Bình Dương: Trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 29 cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tấn

PSO - Chiều ngày 03/01/2023 (nhằm ngày 12/12 năm Nhâm Dần), nơi chùa Hưng Long (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương),môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm thiết lễ Kúy kỵ lần thứ 29 cố Đại lão HT.Thích Trí Tấn - Thành viên HĐCM, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sông Bé - Bình Dương, Viện chủ chùa Hưng Long.

Để tỏ lòng hiếu kính Tôn sư, Ban tổ chức đã trân trọng cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm thân lâm chứng minh pháp lễ: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; HT. Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Nhuận Kiên, HT. Thích Chí Thiện – đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Thiện Xuân – Uỷ viên BTS GHPGVN TP.HCM, Chứng minh cố vấn Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú; Hòa thượng Thích Huệ Khai - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; TT. Thích Chơn Phát - Uỷ viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Vũ – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; NT. TN. Huệ Hương - Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Tín – Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Đức Dũng – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm – Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS, chư Tôn đức Tăng Ni các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đồng tham dự.

Buổi lễ còn vinh dự đón tiếp Ông Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương trở về dâng hương tưởng niệm.

Trong không khí trang nghiêm, HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Huệ Thông cùng chư Tôn đức Giáo phẩm hiện diện và ông Trần Đức Thịnh đã đối trước Tổ đường thành kính dâng nén tâm hương cúng dường Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tấn, tưởng niệm và tri ân công đức của bậc thạch trụ tòng lâm đã dành cả cuộc đời cho Đạo pháp và Dân tộc.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Thông đương vi sám chủ đã xướng lễ tưởng niệm. Chư Tôn đức giáo phẩm và đại chúng nhất tâm đồng thanh niệm Phật, cầu nguyện Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tấn bất vong bản thệ, hồi nhập Ta bà để tiếp tục con đường hoằng truyền chánh pháp, lợi lạc nhân sinh.

Sau nghi thức dâng hương tưởng niệm, nguyện cầu Giác linh thượng phẩm sen vàng, sanh ngôi Bất thoái vào hàng Phật môn. Tiếp đó, chư Tôn đức đã nhiễu quanh bảo tháp nơi an nghỉ của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tấn với tâm thành kính nguyện cầu Giác linh cố Hòa thượng cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Trong giây phút thiêng liêng hoài cảm đầy xúc động ấy, HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh thay mặt môn đồ pháp quyến, tác bạch cảm tạ Đức Hòa thượng Chủ tịch, HT. Thích Huệ Thông và chư Tôn đức Tăng Ni vì lòng thương tưởng đã quang lâm về chùa Hưng Long dâng hương tưởng niệm ngày húy kỵ của Ân sư và có đôi lời tưởng nhớ về công hạnh của bậc thầy Ân sư khả kính. Hoà thượng phát nguyện toàn thể môn đồ pháp quyến sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tu học, phụng sự đạo pháp, hạnh nguyện độ sanh của cố Hòa thượng để lại, làm cho Tông phong tỏ rạng đem an lạc đến cho bá tánh muôn nhà.

Buổi lễ húy kỵ diễn ra tại chùa Hưng Long không chỉ là dịp nêu cao lòng biết ơn sâu sắc đối với công đức cao dày của cố Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tấn, mà còn là cơ hội chia sẻ về những đạo hạnh tốt đẹp của người đi trước, từ đó nhắc nhở các chư Tôn đức đời sau và quý vị Phật tử không ngừng trau dồi những kinh nghiệm tu tập, giữ vững đạo hạnh theo đức thầy Tổ và tinh thần chân chính của Đấng Từ phụ Như Lai.

Tiểu sử cố HT. Thích Trí Tấn

Hòa thượng Thích Trí Tấn, thế danh Huỳnh Văn Xông, sinh ngày 15/02/1906 tại làng Dư Khánh, Tổng Chánh, Mỹ Trung, tỉnh Biên Hòa. Nay là ấp Dư Khánh, xã Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thân phụ là cụ Huỳnh Văn Bẩm, thân mẫu là bà Lê Thị Nghe. Hòa thượng sinh ra trong một gia đình nho phong, lễ giáo, biết thờ cúng tổ tiên ông bà và tôn kính Tam bảo. Hòa thượng là con kế út trong gia đình có 05 anh chị em.

Năm 12 tuổi, cậu bé Huỳnh Văn Xông được song thân dắt đi chùa lễ Phật tại Hưng Long tự, với tướng mạo đoan trang, nét mặt dịu hiền, từ tốn lễ độ nên Sư ông Thới Biên - trụ trì chùa đã lưu tâm cảm mến, xoa đầu thế độ và thu nhận vào chùa làm công quả.

Sau 2 năm thường xuyên lui tới chốn thiền môn, tập tành công quả và quen dần tiếng kệ lời kinh. Tuy tuổi ấu thơ nhưng cậu bé Huỳnh Văn Xông tỏ ra cần mẫn, siêng năng, cố gắng hoàn thành những công việc mà Sư ông giao cho. Khi túc duyên lành đã chín mùi, cậu bé chính thức được Sư ông cho xuất gia đặt tên là Nhật Quân tự Nhất Bổn vào năm Canh Thân (1920).

Từ đây chú tiểu Nhất Bổn siêng năng, tinh tấn trong mọi công việc phật sự của chùa, chú tiểu đã thuộc làu bộ Luật Trường Hàng. Biết được bổn tánh siêng năng, cầu học của chú tiểu nên Hòa thượng trụ trì hầu như đã giao phó mọi công việc của chùa cho chú tiểu Nhất Bổn. Năm 1927 (Đinh Mẹo), Hòa thượng Bổn sư đã viên tịch. Lúc ấy thầy Tỳ kheo Nhất Bổn đã được 22 tuổi. Sau khi an táng và đứng ra xây dựng tháp bảy tầng để thờ Hòa thượng Bổn sư và thầy cũng lo sắp xếp công việc phật sự giao lại cho huynh đệ rồi tiếp tục lên đường cầu sư học đạo. Với quyết tâm cầu tiến, Thầy đã đến cầu pháp với HT.Thích Tâm Thường tại chùa Long hương, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và đã được Hòa thượng đặt pháp hiệu là húy Nhựt Tinh thượng Trí hạ Tấn.

Năm 1935. Hòa thượng đã được Chư Sơn Thiền đức và chư huynh đệ công cử về trụ trì chùa Hưng Long, nơi mà trước đây Hòa thượng đã xuất gia học phật. Năm 1958, Ngài được Giáo hội suy cử làm Tăng Giám tỉnh Biên Hòa thuộc Giáo hội Phật giáo Cổ truyền, Giáo hội Lục hòa Tăng Việt Nam. Năm 1981, Hòa thượng được Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Lục Hòa Tăng suy cử làm Trưởng phái đoàn đi tham dự thống nhất Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất tại Thủ đô Hà Nội, cũng trong Hội nghị này Ngài được suy tôn làm thành viên HĐCM TƯ GHPGVN và Ủy viên HĐTS TƯ GHPGVN.

Năm 1983, Đại hội Phật giáo tỉnh Sông Bé lần thứ nhất, Hòa thượng được suy cử làm Trưởng BTS tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Sông Bé và suốt trong 04 nhiệm kỳ từ năm 1983-1995, Hòa thượng đều được tín nhiệm chức vụ Trưởng BTS. Trong thời gian này, Hòa thượng đã tổ chức 03 giới đàn và Ngài làm Hòa thượng đàn đầu để tiếp dẫn hậu lai, dìu dắt tăng ni giữ gìn giới đức, tiến tu đạo nghiệp. Trong Đại hội kỳ 3, GHPGVN tháng 11/1992, một danh dự lớn Hòa thượng được hai HĐCM và HĐTS TƯ GHPGVN suy cử làm chủ tọa cho phiên họp để bầu Ban Thường trực của 2 hội đồng.

Năm 1923, Hòa thượng đến học đạo tại chùa Hội Khánh và được diện kiến và được nghe Ngài Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc đọc nhiều bài thơ yêu nước. Năm 1975-1983, Hòa thượng là Ủy viên MTTQVN huyện Tân Uyên. Từ 1983-1995, Hòa thượng là Ủy viên MTTQVN tỉnh Sông Bé và được UBMTTQ tỉnh tặng nhiều bằng khen. Đối với đạo pháp, Hòa thượng trọn đời phụng sự ngôi Tam bảo, đối với dân tộc thì Hòa thượng luôn luôn tham gia các phong trào yêu nước cách mạng. Hòa thượng Thích Trí Tấn là một trong những tấm gương cao đẹp của Phật pháp, là một vì sao bất tận đáng được nêu cao cho Phật giáo Đồ toàn quốc nói chung và tăng ni, phật tử trong Phật giáo tỉnh Bình Dương nói riêng. Hòa thượng được thể hiện qua 4 câu thơ của Toàn Nhựt Thiền Sư:

Lưng mang bức tượng Di Đà

Chữ Trung, chữ Hiếu việc nhà vẹn phân

Dẫu cho đi trọn đường trần

Đạo tâm khá dễ một lần phôi phai.

Tiếp nối tinh thần và lý tưởng của Ân sư, HT.Thích Thiện Duyên - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, trụ trì chùa Hưng Long luôn là một người có tầm nhìn và tâm huyết với sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà. Hòa thượng đã đóng góp nhiều thành tựu quan trọng trong các công tác Phật sự của GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương, cũng như tại BTS Phật giáo thị xã Tân Uyên.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TT-TT PG tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online