17/09/2018 12:10

Bình Dương: Triển khai các công tác và Hiến chương của GHPGVN

Ngày 16/9/2018 (mùng 7/8/Mậu Tuất), tại Văn phòng BTS Phật giáo Bình Dương (chùa Hội Khánh, đường chùa Hội Khánh, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã diễn ra phiên họp để báo cáo công tác hoạt động Phật sự trong thời gian qua, triển khai các công tác Phật sự sắp tới và Hiến chương của GHPGVN. Buổi họp dưới sự chứng minh và chủ trì của: HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; TT. Thích Minh Nghĩa, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Lực, Phó BTS, Trưởng ban thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức BTS 09 huyện, thị, thành phố trực thuộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương; ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cũng đồng về tham dự.

Mở đầu phiên họp, HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II Trung ương, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đã phát biểu khai mạc phiên họp. Hòa thượng nhắc nhở chư Tôn đức Tăng Ni luôn sống có kỷ cương, nghiêm trì giới luật, quan tâm đến sự tu tập của Tăng Ni Phật giáo tỉnh nhà. Đồng thời, Ngài cũng triển khai Hiến chương của Giáo hội đến toàn thể chư Tôn đức hiểu và nắm rõ hơn, sau đó về triển khai cho chư Tôn đức Tăng Ni trong huyện, thị, thành phố nắm bắt và thực hiện đúng theo Hiến chương GHPGVN đã ban hành.

HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II Trung ương, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đã phát biểu khai mạc phiên họp

Tiếp theo, ĐĐ.Thích Thiện Hưng, Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Bình Dương đã báo cáo những công tác Phật sự trong thời gian qua.

ĐĐ.Thích Thiện Hưng, Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Bình Dương đã báo cáo những công tác Phật sự

Tại phiên họp, chư Tôn đức các ban chuyên trách và chư Tôn đức Trưởng BTS GHPGVN 09 huyện, thị, thành đã báo cáo các hoạt động và đóng góp ý kiến xoay quanh các chương trình hoạt động sắp tới tại các BTS huyện, thị, thành mà quý Ngài đang đảm nhiệm.

TT. Thích Minh Lực, Phó BTS, Trưởng ban thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh đóng góp ý kiến

Nối tiếp chương trình phiên họp, Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh có lời tán thán về thành quả hoạt động của các ban chuyên trách và BTS 09 huyện, thị, thành phố đã có những đóng góp tích cực trong công tác từ thiện mùa Vu lan Báo hiếu. Đồng thời, Ngài cũng chia sẻ việc chuẩn bị cho chương trình tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi với chủ đề: “Vầng trăng trẻ thơ” vào lúc 18h00, ngày 21/9/2018 (12/8/Mậu Tuất) tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết bàn (chùa Hội Khánh). Hơn thế, Hòa thượng còn nhắc nhở đến chư Tôn đức Trưởng BTS các huyện, thị, thành phố cố gắng tổ chức tặng quà cho các em thiếu nhi, mang niềm vui cho các bé nhân dịp Tết Trung thu. Cuối cùng, Ngài cho biết: Dự kiến năm 2019, Phật giáo Bình Dương mở Đại giới đàn vào khoảng trung tuần tháng 2/AL.

Quang cảnh phiên họp

Ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh bày tỏ sự vui mừng khi được tham dự phiên họp của Ban Trị sự Phật giáo Bình Dương sau ba tháng an cư kiết hạ và mùa Vu lan Báo hiếu - một tháng mang nhiều hoạt động rất ý nghĩa. Ông cũng đóng góp một số ý kiến: BTS Phật giáo tỉnh cần tập hợp tất cả Tăng Ni Phật giáo Bình Dương để triển khai 02 bản quy chế này hoặc BTS PG các huyện, thị, thành phố mở cuộc họp triển khai cụ thể 2 bản quy chế này đến Tăng Ni nhằm giúp cho mỗi hành giả nắm rõ và thực hiện Hiến chương Giáo hội đã ban hành; Ít nhất trong một nhiệm kỳ, mỗi ban chuyên môn phải có những hoạt động sôi nổi, đẩy mạnh các hoạt động của từng ban ngành, đó cũng là một phương thức hoằng dương chánh pháp; Việc mở khóa bồi dưỡng tôn giáo cho chư Ni (về mặt giới luật) là rất cần thiết; Tổ chức chương trình tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi tại Phật giáo Bình Dương. Đây là một chương trình hoạt động truyền thống mang nhiều ý nghĩa và cần được duy trì. Cuối lời, ông cũng gửi lời kính chúc chư Tôn đức trong BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương luôn được thân tâm thường lạc, vạn sự hanh thông, hoàn thành các công tác phật sự mà Giáo hội giao phó và đặc biệt Phật giáo Bình Dương ngày càng phát triển vững mạnh.

Ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh phát biểu tại phiên họp

Đúc kết phiên họp, HT.Thích Huệ Thông gửi lời tri ân đến Ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh đã luôn đồng hành và quan tâm đến sự phát triển của PG Bình Dương. Đồng thời, Hòa thượng một lần nữa nhắc nhở chư Tôn đức Tăng Ni tỉnh nhà luôn nghiên cứu và thực hiện theo Hiến chương của Giáo hội. Ngài mong mỏi chư Tôn đức BTS Phật giáo 09 huyện, thị, thành phố tích cực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt mọi phật sự năm 2018 được thành tựu viên mãn và kính chúc chư Tôn thiền đức Tăng Ni luôn an lạc, tinh tấn phụng sự đạo pháp, góp phần vào sự nghiệp đưa Phật giáo Bình Dương ngày một phát triển hơn.

Hòa thượng Thích Huệ Thông đúc kết phiên họp

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

              

 

An Nhiên – Ban TTTT Phật giáo Bình Dương

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online