Bình Dương: Trường hạ Ni chùa Tây Thiên và chùa Bồ Đề Đạo Tràng trang nghiêm cử hành lễ khai hạ

PSO - An cư kiết hạ là truyền thống tu học có giá trị thiết yếu từ hàng ngàn năm nay của Đạo Phật. Đây là quảng thời gian chư Tăng Ni tập trung về cùng một trú xứ và cấm túc an cư để thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam vô lậu hoặc, giữ gìn quy củ tùng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

Trên tinh thần đó, sáng ngày 03/6/2023 (nhằm ngày 16/4 năm Quý Mão), tại chùa Tây Thiên (phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã long trọng tổ chức lễ tác pháp An cư Kiết hạ PL.2567 cho 02 hạ trường Ni giới trong tỉnh.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Tổ chức, Chủ hương Trường hạ; HT. Thích Chí Thiện - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Phát - Uỷ viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Vũ – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Hưng - Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh; TT. Thích Huệ Tín – Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; TT. Thích Thiện Tánh - Ủy viên Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Dĩ An; TT. Thích Quảng Bình - Ủy viên BTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố Dĩ An; ĐĐ. Thích Đức Dũng – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm – Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni 09 Ban Trị sự huyện, thị, thành phố, chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện tại địa phương đồng về tham dự.

Về phía chư Tôn đức Ni có:  NT. Thích nữ Như Tín, NT. Thích nữ Như Thanh, Ni sư Thích nữ Diệu Minh – đồng Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh, Thiền chủ hạ trường chùa Tây Thiên; Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Phân ban kiêm Trưởng ban Pháp chế Phân ban Ni giới TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh,Thiền chủ hạ trường chùa Bồ Đề Đạo Tràng; NT. Thích nữ Diệu Thường - Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh, Phó trưởng Phân ban kiêm Giám luật; NT. Thích nữ Như Định - Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh, Phó trưởng Phân ban kiêm Kiểm soát; NT. Thích nữ Tịnh Diệu - Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh, Phó trưởng Phân ban kiêm Nghi lễ; Ni sư Thích nữ Diệu Đoan - Phó trưởng Phân ban Ni giới kiêm Tài chánh; Ni sư Thích nữ An Hương - Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Ni và hơn 170 hành giả an cư tại 02 đạo tràng chùa Tây Thiên (chư Ni) và chùa Bồ Đề Đạo Tràng (Ni sinh Trường TCPH) đồng tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Đại diện Công an tỉnh; ông Hoàng Thanh Hà - Trưởng phòng Dân vận Các cơ quan Nhà nước và Dân tộc Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương; bà Ngô Ngọc Điệp – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Dĩ An; ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND thành phố; bà Hoàng Lệ Chi – nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi bệnh nhân nghèo thành phố; bà Châu Hồng Nga – Phó Chủ tịch MTTQ TP.Dĩ An; bà Nguyễn Thị Thu Trang – Bí thư Đảng ủy phường Đông Hòa; và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tại địa phương cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc, NT. Thích nữ Diệu Thường đã nêu lên tầm quan trọng của An cư Kiết hạ đối với người xuất gia. Ba tháng An cư Kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, qua đó nâng cao kiến thức nội điển, ngoại điển cho chư Ni, góp phần giữ gìn quy củ tòng lâm, truyền trì mạng mạch Phật pháp. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia có cơ hội tìm về tu học dưới sự hướng dẫn của chư Tăng Ni, phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học để cầu phúc cho mình và thân quyến.

NT. Thích nữ Diệu Thường – Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh, Phó trưởng Phân ban kiêm Giám luật Phân ban Ni giới PG tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc

Nối tiếp chương trình, đại diện chư hành giả tại 02 hạ trường tác bạch cung an chức sự, với thời khóa tu học trong 90 ngày tại hạ trường rất nghiêm mật trình lên chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Ni liễu tri.

Theo đó, đại diện cho chư Ni của 02 hạ trường dâng lời phát nguyện sẽ luôn giữ gìn thiền gia quy củ, mỗi ngày 6 thời chuyên tâm tu tập, khép mình trong thanh quy, giới luật, trao dồi Giới – Định –Tuệ, làm phong phú đời sống tinh thần hướng thượng cho các các thiện nam, tín nữ Phật tử.

Tại buổi lễ, Ni trưởng Thích nữ Pháp Như đã nhắc nhở chư Ni 02 hạ trường luôn giữ gìn thiền gia quy củ, tinh tấn hành trì thời khóa trong ngày, nuôi dưỡng tín tâm,  khép mình trong nề nếp Pháp và Luật, chuyên tu Giới – Định - Huệ. Trong những ngày cấm túc An cư, hàng xuất gia được bồi dưỡng, phát triển trình độ tu học Phật pháp, tăng trưởng giới hạnh đạo lực, công đức, tô điểm thêm cho đời sống tinh thần, giúp cho các tín đồ Phật tử hướng thượng và quy kính Tam bảo.

Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh, Thiền chủ hạ trường chùa Tây Thiên nhắc nhở chư Ni 02 hạ trường luôn giữ gìn thiền gia quy củ, tinh tấn hành trì thời khóa trong ngày

Theo đó, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Diệu báo cáo sinh hoạt của trường hạ Ni giới tỉnh Bình Dương trong 03 tháng An cư Kiết hạ và tuyên đọc thanh quy trường hạ.

NT. Thích nữ Tịnh Diệu – Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh, Phó trưởng Phân ban kiêm Nghi lễ Phân ban Ni giới PG tỉnh Bình Dương báo cáo sinh hoạt của trường hạ Ni giới tỉnh Bình Dương

Sau đó, Sư cô Thích nữ Tuệ Mãn trình bày kế hoạch thời khóa tu học trong 90 ngày tại hạ trường của chư Ni. Thời gian an cư bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm Quý Mão đến 12 tháng 7 năm Quý Mão (từ ngày 03/6/2023 đến 27/8/2023). Trong suốt thời gian an cư cấm túc, Ban chức sự trường hạ đã cung thỉnh chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Ni quang lâm thuyết giảng Kinh, Luật, Luận, nhằm tăng trưởng Bồ đề tâm, ý chí tu học, hành trì Tam vô lậu hoặc, làm hành trang trong đời sống hàng ngày của mỗi hành giả.

Sư cô Thích nữ Tuệ Mãn trình bày kế hoạch thời khóa tu học trong 90 ngày tại hạ trường của chư Ni

Ông Phạm Văn Bảy thay mặt chính quyền địa phương đã phát biểu, mong quý vị Tăng Ni hành giả an cư thân tâm luôn an định; nêu cao tinh thần hòa hợp của Phật giáo; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng nhân dân xây dựng tỉnh Bình Dương nói chung và TP. Dĩ An nói riêng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, chúc khóa An cư Kiết hạ PL.2567 thành tựu tốt đẹp.

Ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An nêu cao tinh thần hòa hợp của Phật giáo; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân

Ban đạo từ tại lễ khai hạ, HT. Thích Huệ Thông đã chia sẻ cho đại chúng hiểu về tầm quan trọng của việc An cư Kiết hạ đối với người đệ tử xuất gia: An cư là truyền thống tập trung tu học của Tăng đoàn có từ thời Đức Phật còn tại thế. Truyền thống đó được duy trì và tiếp nối cho đến ngày nay. Đó là cơ hội để chư Tăng Ni khắp các chốn Tổ đình, tự viện kiến lập đạo tràng thúc liễm thân tâm tiến tu tam nghiệp, trau dồi Giới - Định - Tuệ, duy trì giới luật, khai diễn vô thượng pháp bảo, thực hiện nếp sống lục hòa cộng trụ... cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Tổ chức, Chủ hương Trường hạ ban lời đạo từ

“Trong thời đại mới chư Tôn đức Ni ngoài việc tu tập tự thân còn phải gánh vác nhiều việc hỗ trợ Phật tử địa phương. Tuy nhiên chúng ta cần nhớ đến việc tu tập Tam vô lậu học, mùa ACKH nên cố gắng từ chối những việc không thật sự cần thiết để hạ thủ công phu. Từ đó huệ năng mới tăng trưởng mà đạt được cảnh giới giải thoát”. Hoà thượng căn dặn

Qua đó, Hòa thượng hy vọng tất cả hành giả Ni an cư tập trung nơi đây sẽ tinh tấn tu học, luôn thực hiện đúng nội quy mà Ban Chức sự hạ trường đã quy định, nhằm trưởng dưỡng giới thân huệ mạng của tự thân, góp phần nuôi dưỡng Tăng thân vững mạnh. Ngài cũng gửi lời tri ân đến các cấp lãnh đạo chính quyền sở tại, các ban nghành, đoàn thể đã luôn tạo điều kiện cho chư Ni An cư Kiết hạ, đồng tri ân đến quý thiện nam tín nữ Phật tử đã phát tâm cúng dường  trợ duyên cho chư hành giả trong ba tháng an cư, những người góp phần rất lớn cho thành công của khóa an cư.

Buổi lễ khép lại sau lời phát biểu cảm tạ của Ban Tổ chức, với niềm hoan hỷ vô biên của toàn thể hành giả an cư.

Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Phân ban kiêm Trưởng ban Pháp chế Phân ban Ni giới TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh,Thiền chủ hạ trường chùa Bồ Đề Đạo Tràng phát biểu cảm tạ

Nhân dịp này, NT. Thích nữ Pháp Như đã tổ chức Phiên Chợ 0 đồng hỗ trợ 200 phần quà (mỗi phần trị giá 800 ngàn đồng) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, với mong muốn tiếp bước hạnh nguyện từ bi của Đức Phật, kết nối tình yêu thương giữa người con Phật với đồng bào bà con trên mảnh đất nơi đây trong tuần lễ Phật đản PL.2567.

Chiều cùng ngày, tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng (phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An), chư Tôn đức Ban chức sự hạ trường dành cho Ni sinh trường TCPH cũng trang nghiêm dâng hương, bạch Phật và thực hiện nghi thức đối thú an cư cho chư Ni Bổn tự và hơn 30 Ni sinh trong tinh thần “Tăng già hòa hợp, tứ chúng đồng tu”.

Cùng thời điểm đó, tại Tổ đình chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), chư Tôn đức Ban chức sự hạ trường Tăng đã trang nghiêm thực hiện nghi thức đối thú an cư cho chư Tăng và hơn 60 Tăng sinh.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TT-TT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online