Bình Dương: Trường Trung cấp Phật học tổ chức thi học kỳ I, năm thứ nhất cho Tăng Ni sinh khoá VI (2022-2025)

PSO - Nhằm kiểm tra lại kiến thức, cũng như tạo điều kiện cho các Tăng Ni sinh ôn tập bài học sau thời gian tiếp thu ở giảng đường. Sáng ngày 09/01/2023 (nhằm ngày 18/12 năm Nhâm Dần), Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Bình Dương đã tổ chức kỳ thi học kỳ I, năm thứ nhất cho gần 100 Tăng Ni sinh khóa VI tại giảng đường Trường TCPH (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một).

Quang lâm khai mạc kỳ thi có sự hiện diện của: Thượng tọa Tiến sĩ Thích Chơn Phát – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Bình Dương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học (TCPH); TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Huệ Minh – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh, Phó Hiệu trưởng Học vụ trường TCPH; ĐĐ. Thích Chúc Lạc – Uỷ viên Ban Trị sự, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Bình Dương, Chánh Văn phòng kiêm Tổng Giám thị trường TCPH; ĐĐ. Thích Thiện Đạt - Phó Văn phòng trường TCPH; Ni sư Thích nữ An Hương - Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh, Thư ký kiêm Phó Văn phòng trường TCPH; cùng chư Tôn đức trong Ban Giám hiệu, Ban Giám thị nhà trường và gần 100 Tăng Ni sinh đang theo học tại trường TCPH khóa VI (2022-2025) đồng tham dự.

Tại lễ khai mạc kỳ thi, Thượng tọa Tiến sĩ Thích Chơn Phát chia sẻ: Có thể nói, Trường Trung cấp Phật học là chiếc nôi đào tạo Tăng tài phụng sự và hoằng dương Phật pháp. Chính vì thế, nhiệm vụ giáo dục Tăng Ni vô cùng quan trọng. Do đó, đối với các quy chế trong thi cử cần thực hiện thật nghiêm túc. Qua đó, Thượng toạ nhắc nhở đây là cơ hội để đánh giá chất lượng dạy và học, Tăng Ni sinh hãy cố gắng tập trung suy nghĩ và chắt lọc những điều đã được học từ chư vị Giảng sư và nghiên cứu từ sách vở, nhanh chóng hoàn thành bài thi thật tốt để có thể thu được kết quả như mong đợi theo phương thức học tập và giảng dạy bằng công nghệ kỹ thuật số 4.0. Điểm khác biệt của khoá học này là các Tăng Ni sinh sẽ làm bài thao tác trên máy tính và gửi bài thi vào email của Giáo thọ sư, nên các em phải nỗ lực nhiều hơn nữa nhất là trong việc sử dụng thông thạo tin học trong quá trình theo học tại trường. Cuối lời, Thượng tọa Hiệu trưởng gởi gắm niềm hy vọng và sự tin tưởng của mình đến Ban Giám thị sẽ giám sát chặt chẽ phòng thi và chúc tất cả Tăng Ni sinh làm bài thi thật tốt.

Thượng tọa Tiến sĩ Thích Chơn Phát – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Bình Dương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học phát biểu khai mạc kỳ thi

Tiếp đến, Ni sư Thích nữ An Hương thay mặt Ban Giám hiệu Trường TCPH thông qua nội quy của phòng thi.

Ni sư Thích nữ An Hương – Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh, Thư ký kiêm Phó Văn phòng trường TCPH thông qua nội quy phòng thi

Theo đó, gần 100 Tăng Ni sinh bước vào ngày thi đầu tiên của học kỳ I, năm thứ nhất với môn thi: Kinh Bát Đại Nhân Giác, Phật pháp Căn bản, Kinh Bách Dụ, Pháp luật Việt Nam, Anh ngữ, Kinh Pháp Cú, Anh văn Phật pháp, Lịch sử Phật và Thánh chúng, Hoa văn, Hán văn Phật pháp, Luật Tỳ Ni, Lịch sử Văn học Việt Nam và Ngoại khoá Tin học.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 9 đến 14/01/2023 (nhằm ngày 18 đến 23/12 năm Nhâm Dần), bao gồm 13 môn học nằm trong hệ thống Kinh - Luật - Luận và một số môn học bổ trợ kiến thức khác.

Ban TT-TT PG tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online