Bình Dương: TT.Thích Đức Thiện chia sẻ “Chủ trương của Giáo hội về công tác Thông tin Truyền thông”

Chiều ngày 04/07/2018, tại Hội trường chùa Hội An (TP.Thủ Dầu Một), TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Tổng Thư ký GHPGVN, chia sẻ đề tài: “Chủ trương của Giáo hội về công tác thông tin truyền thông”, đến toàn thể học viên Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính và Kỹ năng xử lý Thông tin Truyền thông Phật giáo. Mỗi người dùng thông tin truyền thông đều có mục đích riêng. Trong những năm gần đây, mọi thành phần trong xã hội cũng như Tăng ni Phật tử rất chú trọng vào chất lượng truyền tải Thông tin Truyền thông Phật giáo (TTTTPG). Đáp ứng yêu cầu cấp thiết cũng như nâng cao sự tương tác, truyền đạt thông tin giữa chủ thể đến đối tượng tiếp nhận thông tin, Ban thông tin truyền thông GHPGVN nỗ lực không ngừng để góp phần hoằng dương chính pháp đến tất cả chúng sinh. Như chúng ta đã biết, truyền tải TTTT đến mọi người bao gồm tâm tư, biểu cảm đến tất cả đối tượng. Truyền thông gắn liền đời sống thường nhật, giữa cá nhân với tổ chức xã hội, ngay cả cỏ cây hoa lá cũng là thông điệp giúp chúng ta truyền đạt TTTT một cách hữu hiệu, vì vậy công tác TTTTPG không thể xa rời bản thể của tự tính. Bản chất thông tin TTTT rất quan trọng. Chúng ta không thể nào cô lập khỏi cuộc sống mà thiếu TTTT, vì tầm ảnh hưởng và tác động lớn của TTTT nói lên ý thức hình thành từ xã hội, hành động, mục đích của cá nhân và cộng đồng, tạo thành dư luận tốt xấu tác động về mọi mặt. TTTT là quyền lực thứ 4 trong xã hội, mặc dù không có cụ thể quy định, nhưng nó có sức mạnh chi phối đa chiều. Bất kì ai sử dụng TTTT mà không có định hướng ĐÚNG, do vô tâm hay hữu ý đã gây ra nguy hiểm cho nhiều người. Thời gian qua, có nhiều TTTT không chuẩn xác gây tổn thất lớn lao về tinh thần vật chất cho cá nhân và tập thể, chư tôn đức thấy rõ vấn đề đó và chỉ đạo coi trọng công tác TTTT và phải chủ động xử lý TTTT một cách hiệu quả. Theo dòng lịch sử TTTT từ truyền miệng, cho đến khi khoa học phát triển có phương tiện máy móc mở rộng thành TTTT đại chúng (tivi, internet, báo chí, máy ảnh, camera). TTTT đại chúng thúc đẩy phát triển thành nguồn dữ liệu đa dạng phong phú, nhiều hình thức thể loại khác nhau, thay đổi toàn bộ cuộc sống cộng đồng, đó là tác động của thế giới phẳng như chúng ta đang sống ở đó, không tách biệt mà gần như tương tác rộng lớn khắp toàn cầu. Khi trang mạng phát triển quá nhanh, những thông tin trên mạng ảo có quan niệm cộng đồng khác hẳn đời sống thực tế, trong khi bản chất Phật giáo là truyền thông. Chúng ta nhìn lại lịch sử của Đức Phật, bài pháp đầu tiên của Ngài, chính là truyền đạt TTTT Phật giáo. Sau 49 ngày thiền định tại cây Bồ Đề, Ngài đã đi bộ trở về Varasi để thuyết bài pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như, và điều cốt tủy của TTTT PG là truyền tải Chân lý, nói rõ nguồn căn sự Khổ và Diệt Khổ. Noi theo gương Đức Phật, mỗi vị Tăng Ni là nhịp cầu kết nối truyền thông, hướng dẫn mọi người thực hành tu tập Chính pháp, đồng thời thể hiện rõ vai trò của sứ giả Như Lai. Bên cạnh đó, Phật tử cư sĩ tu học và phụng sự tốt, nhiệt tâm Hoằng pháp lợi sinh là góp phần xây dựng Đạo pháp trường tồn.  Qua bốn kì kết tập kinh điển, ngày nay Tam tạng giáo điển được lưu tryền và hình thành qua hình thức: Truyền miệng, chữ Sankrit, Hán, Anh, Phạn, từ đó hình thành TTTT mở rộng đến đại chúng khắp châu lục. Chúng ta tự hỏi: “Tại sao Phật giáo có nhiều bộ kinh”? Vì Đức Phật nói mỗi đối tượng tiếp nhận TTTT PG phải tùy thuộc vào yếu tố: Khế Lý, Khế Cơ, Khế Thời, Khế Xứ. Hiện nay có rất nhiều khóa tu với nhiều chủ đề khác nhau, chúng ta dùng phương tiện phù hợp cho mỗi lứa tuổi, tùy thuộc không gian. Nếu không quán triệt TÙY DUYÊN PHƯƠNG TIỆN, sẽ gây nên nhiều xung đột, mâu thuẫn chia rẽ các hệ phái, làm sai lệch bản chất của Phật giáo. Chư Tăng Ni ngày nay được thừa hưởng nền TTTT PG do các bậc tiền nhân để lại. Từ những buổi đầu, chư vị Tổ thầy thấy công tác TTTT PG rất quan trọng và thành lập báo chí PG như: Vạn Hạnh, Đuốc Tuệ, Viên Âm, Tam Bảo, Pháp Âm, Từ Bi Âm, Giác Ngộ, tạp chí văn hóa PG, tạp chí nghiên cứu PG, tạp chí PG nguyên thủy, tạp chí Phân ban Ni giới vv... Hiện nay có hàng nghìn trang mạng PG từ các ban nghành viện, ban Trị sự, cá nhân tương tác TTTT PG…, nhưng số lượng chư Tôn đức Tăng Ni đầy đủ khả năng làm TTTT PG là bao nhiêu? Xuất phát tầm quan trọng, một trong chín mục tiêu lớn nhiệm kỳ VIII đặt vấn đề làm công tác TTTT PG như thế nào? Chư Tôn đức thảo luận đưa ra ý kiến xây dựng đẩy mạnh TTTT PG thành kênh Hoằng pháp toàn quốc. Để làm TTTT PG phát tiển có tầm quy mô chính thống, danh sách kiện toàn nhân sự, nội quy hoạt động và quản lý, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mang tính chuyên nghiệp, Ban TTTT PGTƯ cần có định hướng cụ thể, vì đó là tính cấp thiết đi kèm chuyên môn cao mới có hiệu quả tốt nhất truyền đạt TTTT PG. Ngoài các phương tiện hỗ trợ về măt kỹ thuật công nghệ số, chúng ta phải có kỹ năng nhuần nhuyễn, kịp thời đưa thông tin và phản biện chuẩn xác về Phật giáo, cụ thể; chủ động xử lý khủng hoảng truyền thông Phật giáo, phải hết sức khéo léo để tránh các hiệu ứng dư luận không tốt trong xã hội, vì TTTT luôn tạo sự tò mò cho mọi người, vô tình gây ra tác nhân không lường trước được hệ lụy về sau… Làm thế nào để quản lý tốt các trang báo giấy, báo mạng Phật giáo? Đó là trách nhiệm của ban TTTT PG cần có thời gian họp bàn về với các admin trang web PG. Đồng thời, định hướng lâu dài kênh truyền hình Phật giáo AVG? Kế hoạch sắp tới, website Phatsuonline TV phát triển thành trang mạng PG chạy trên mạng điều hành, thay cho phần mềm ứng dụng Zalo đang chạy hiện nay. Một số hình ảnh tại buổi chia sẻ:
Cung nghinh TT.Thích Đức Thiện quang lâm
Niệm Phật trước khi vào buổi chia sẻ
HT.Thích Huệ Thông, Trưởng ban tổ chức giới thiệu TT.Thích Đức Thiện đến với Khóa bồi dưỡng

Hoa Sen Gió - Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online