22/09/2018 22:51

Bình Dương: Tưng bừng Đêm hội Trăng rằm cho các em thiếu nhi

Với mong muốn đem lại niềm vui và không khí ấm áp trong ngày Tết Trung thu cho các em thiếu nhi trên cả nước, tối ngày 21/9/2018 (12/8/Mậu Tuất) tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết bàn - chùa Hội Khánh, (đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một) Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh kết hợp cùng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm” cho các em thiếu nhi với mong muốn mang đến một mùa trăng sáng đầy ắp yêu thương cho các em nhỏ và người dân nơi đây. Trăng rằm tháng tám là ánh trăng đẹp nhất của tuổi thơ. Khi mà các em nhỏ xúm xít bên những chiếc đèn lồng sặc sỡ và những chiếc bánh Trung thu thơm lừng cũng là lúc báo hiệu một mùa Trung thu nữa lại về. Nhưng đâu phải em nào cũng được như thế, vì đâu đó vẫn còn những gia đình khó khăn có con nhỏ với lo toan cơm áo gạo tiền mà các em chưa có được niềm vui tuổi thơ trọn vẹn.

Buổi lễ với sự chứng minh của: TT. Thích Minh Nghĩa - Phó Ban Trị sự (BTS), Trưởng Ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Dương; TT. Thích Minh Lực - Phó BTS, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như - Phó BTS, Trưởng phân ban Ni giới tỉnh; Ni sư TN. An Liên, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới, Phật tử, quý phụ huynh và hơn 500 các em thiếu nhi, nhi đồng cũng đồng về tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Bà Nguyễn Thị Nghĩa Hương - Trưởng phòng Phật giáo và các tôn giáo Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương; Ông Bùi Minh Châu - Phó ban Tôn giáo Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB MTTQVN) tỉnh; bà Văn Nguyệt Ánh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) phường Phú Cường; ông Tạ Trung Hiếu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; bà Bùi Ngọc Trúc - Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Tp. Thủ Dầu Một; bà Trần Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành trực thuộc tỉnh Bình Dương; Tp. Thủ Dầu Một cũng về tham dự.

Quang cảnh buổi lễ

Mở đầu chương trình, Ni trưởng Thích nữ Pháp Như - Phó BTS, Trưởng phân ban Ni giới tỉnh đã phát biểu khai mạc: Tết Trung thu là tết của các em thiếu niên, nhi đồng. Ni trưởng mong rằng các em thiếu nhi luôn vui tươi, ngoan ngoãn đối với cha mẹ, là học trò giỏi của quý thầy cô giáo. Và chúng tôi cũng mong các thầy cô giáo dạy dỗ cho các em trở thành con ngoan trò giỏi, trở thành người công dân tốt cho xã hội trong tương lai.

Ni trưởng Thích nữ Pháp Như - Phó BTS, Trưởng phân ban Ni giới tỉnh phát biểu khai mạc

Tiếp nối chương trình là lời phát biểu của TT. Thích Minh Nghĩa - Phó BTS, Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh thay mặt Thường trực BTS Phật giáo tỉnh tán thán tinh thần san sẻ yêu thương các em nhỏ của chư Tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới tỉnh, Ban Từ thiện Xã hội PG tỉnh luôn nghĩ đến thế hệ măng non, vun bồi và khích lệ cho các em phấn đấu hơn trong học tập, để mai sau trở thành một công dân tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

TT. Thích Minh Nghĩa - Phó BTS, Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh phát biểu

Tại buổi lễ, bà Văn Nguyệt Ánh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Cường gửi lời tri ân đến các cấp lãnh đạo chính quyền, chư Tôn đức Ni trực thuộc Phật giáo tỉnh Bình Dương đã luôn quan tâm đến các em thiếu nhi tại tỉnh nhà, mang đến cho các em một ngày tết Trung thu thật vui tươi và ấm áp.

Bà Văn Nguyệt Ánh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Cường phát biểu tri ân

Sau đó, Ban tổ chức trao tặng 50 phần học bổng hỗ trợ cho các em học sinh nghèo, có tinh thần cầu tiến, vượt khó trong học tập, mỗi phần là một triệu đồng và tặng 500 phần quà Trung thu cho các em, để một mùa Trung thu của các em tràn đầy ý nghĩa, mỗi phần quà gồm: gạo, mì, bánh, lồng đèn, đường, sữa, 5 quyển tập, trị giá 260.000 đồng. Tổng kinh phí cho chương trình này là 130 triệu đồng.

Chư Tôn đức trong Ban tổ chức trao học bổng cho các em

Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ, những ánh mắt hồn nhiên vui cười khi đón nhận những phần quà từ Ban tổ chức làm ấm lại bao trái tim đầy yêu thương và các nhà hảo tâm đã chuẩn bị những phần quà Trung thu cho các em.

Trước khi chương trình kết thúc Ni sư TN. An Liên, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh đã gởi lời tri ân chân thành đến quý chư Tôn đức thường trực trong BTS GHPGVN tỉnh, Phân ban Ni giới tỉnh cùng các nhà hảo tâm đã ủng hộ những phần quà cho các em thơ thật vui tươi, thật ý nghĩa.

Ni sư TN. An Liên, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh phát biểu tri ân đến quý chư Tôn đức

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ni sư Thích nữ Pháp Hạnh - dẫn chương trình

Hương Đạo – Ban TTTT Phật giáo Bình Dương

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online