13/09/2018 11:53

Bình Dương: Vu lan Báo Hiếu nơi chùa Bửu Minh

Hòa chung niềm vui của những người con Phật nhân ngày lễ Vu lan Báo hiếu, ngày 11/9/2018 (mùng 2/8/Mậu Tuất) tại chùa Bửu Minh, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu 2018 để tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: HT.Thích Tâm Từ, Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Chứng minh Ban Trị sự (BTS) Phật giáo tỉnh Bình Dương; TT. Thích Chúc Minh, Ủy viên BTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thị xã Thuận An; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như, Phó Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh cùng chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn thị xã Thuận An và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử đồng về tham dự đại lễ.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; bà Nguyễn Ngọc Phượng, Ủy viên Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Thuận An; ông Nguyễn Văn Nam, Phó phòng Nội vụ thị xã Thuận An; bà Tống Ngọc Khương, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bình Nhâm cùng các cơ sở ban, ngành địa phương thị xã Thuận An, phường Bình Nhâm cũng về tham dự.

Không gian như trầm lắng lại và các em Phật tử lần lượt cài hoa lên áo cho chư Tôn đức Tăng Ni, đại biểu tham dự. Những đóa hoa hồng đỏ thắm biểu trưng cho những ai còn mẹ và những hoa hồng trắng cho những ai khi Mẹ đã lìa xa, màu trắng đó màu hồng đây đều là tình yêu thương dành cho Cha và Mẹ. Từ đó nhắc nhở chúng ta phải làm tròn hạnh hiếu đối với ông bà tổ tiên, cha mẹ của mình.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng nhận được nhiều lẵng hoa, phần quà của quý lãnh đạo chính quyền chúc mừng lễ Vu lan.

Ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng
Bà Nguyễn Ngọc Phượng, Ủy viên Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Thuận An tặng hoa chúc mừng

Tiếp sau đó, Sư cô Thích nữ Diệu Tâm, đại diện  môn đồ pháp quyến và quý Phật tử chùa Bửu Minh trang nghiêm và thành kính dâng lời tác bạch cúng dường y Ca sa lên chư Tôn đức Tăng Ni sau ba tháng An cư kiết hạ, quý Ngài tăng thêm tuổi Đạo. Đồng thời, lễ Vu lan năm nay cũng là lễ Húy kỵ của cố Sa di Ni TN. Diệu Huệ, thế danh: Lại Thị Hường, ngươn sanh: Tân Dậu, mất năm Quý Tỵ, hưởng thọ 93 tuổi.

Sư cô Thích nữ Diệu Tâm, đại diện môn đồ pháp quyến và quý Phật tử chùa Bửu Minh thành kính dâng lời tác bạch cúng dường y Ca sa

Thượng tọa Thích Chúc Minh, Ủy viên BTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thị xã Thuận An ban đạo từ đến môn đồ pháp quyến và toàn thể Phật tử. Thượng tọa chia sẻ: Với tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, Sư cô TN. Diệu Thanh, Trụ trì chùa Bửu Minh và toàn thể Phật tử. Người xưa có câu: Nếu mình hiếu với mẹ cha; Các con cũng hiếu với ta khác gì; Nếu mình ăn ở vô nghì; Đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Là một Phật tử, chúng ta biết quy y Tam bảo, hiếu thảo với cha mẹ thì con cháu của mình sau này cũng sẽ noi theo gương hiếu thảo của mình. Đức Phật là vị giáo chủ luôn luôn tôn xưng hình ảnh cha mẹ: Cúng dường cho mười phương chư Phật không bằng cúng dường cho cha mẹ. Đồng thời, Thượng tọa còn nhắc nhở quý Phật tử để báo đền công ơn sanh thành của cha mẹ, nhất là trong mùa Vu lan Báo hiếu thì chúng ta phải cố gắng tu tập, giải thoát cho tự thân mình rồi hướng dẫn thân bằng, quyến thuộc cũng tu tập, tạo nhiều việc thiện để thân tâm được bình an, gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Đây là cách đền ơn cha mẹ tốt nhất. Và Thượng tọa cũng nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chùa Bửu Minh ngày càng phát triển và nguyện giác linh cố Sa di Ni TN. Diệu Huệ, cửu huyền thất tố của quý Phật tử  được cao đăng Phật quốc.

Thượng tọa Thích Chúc Minh, Ủy viên BTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thị xã Thuận An ban đạo từ

Buổi lễ khép lại trong không khí trang nghiêm và hoan hỷ của toàn thể đạo tràng.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

                 
Sư cô TN. Diệu Thanh, Trụ trì chùa Bửu Minh cảm tạ

Hương Đạo- Ban TT-TT Phật giáo Bình Dương

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online