Bình Phước: Ban tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni họp rà soát công tác chuẩn bị phiên cuối cùng

PSO - Sáng ngày 11/04/2023 (nhằm ngày 21/02 Nhuận năm Quý Mão), PBNG tỉnh Bình Phước tổ chức phiên họp cuối cùng để rà soát lại các công đoạn chuẩn bị cho Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam tại Văn phòng PBNG tỉnh Bình Phước – Chùa Quang Minh (TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).
Quang cảnh phiên họp
Phiên họp dưới sự chủ trì của NT. Thích Nữ Nhật Khương – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng PBNG TƯ, Phó ban BTS PG tỉnh, Trưởng PBNG Phật giáo tỉnh Bình Phước; NT. Thích Nữ Như Xuân - Phó trưởng ban Thường trực PBNG tỉnh; NT. Thích Nữ Hoa Liên – Phó PBNG tỉnh, Phó BTC; NS. Thích Nữ Huệ Đức – Chánh Thư ký PBNG TƯ; cùng chư Tôn đức Ni PBNG TƯ và PBNG tỉnh Bình Phước đồng tham dự.
Chư Tôn đức Ni tham dự
Phát biểu khai mạc tại buổi họp, NT. Thích Nữ Nhật Khương cho biết, phiên họp này nhằm rà soát lại toàn bộ các công tác đã được phân công trước đó, chuẩn bị chu đáo cho Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công được diễn ra một cách suôn sẻ, thành công. Các vấn đề nào chưa giải quyết xong sẽ cố gắng hoàn thành trong hôm nay. Từ đó sẽ có văn bản chính thức gửi trình lên BTS PG tỉnh Bình Phước để thống nhất chung.
NT. Thích Nữ Nhật Khương phát biểu khai mạc
Thay mặt cho Ban Thư ký triển khai cuộc họp, NS. Thích Nữ Huệ Đức đã nêu lên các vấn đề cần được giải quyết cấp bách về các khâu: Thủ tục, giấy tờ, danh sách khách mời tham dự, thư mời, thẻ đeo, đưa đón, lưu trú của đại biểu tham dự, băng rôn, cờ phướn, trang trí, phổ cập lại chương trình đến chư Tôn đức được nắm rõ.
NS. Thích Nữ Huệ Đức triển khai cuộc họp
Các Tiểu ban cũng đã lần lượt báo cáo và nêu ý kiến xây dựng, đề xuất để chư Tôn đức trong Ban tổ chức góp ý để đưa đến thống nhất chung.
Các Tiểu ban lần lượt báo cáo và nêu ý kiến
Tại phiên họp, chư Tôn đức trong Ban tổ chức đã thảo luận và đưa ra ý kiến về chương trình tọa đàm với chủ đề: Ni giới Bình Phước - Sự dấn thân và truyền trì Chánh pháp. Trong chương trình tọa đàm sẽ có 2 phiên phát biểu tham luận, mỗi phiên sẽ có 6 bài, thời gian phát biểu mỗi bài là 15 phút.
chư Tôn đức trong Ban tổ chức đã thảo luận và đưa ra ý kiến về chương trình tọa đàm
Trong phiên họp các Tiểu ban cũng đã đưa ra ý kiến, góp ý về thời lượng, nội dung, bộ phận xướng ngôn, phổ biến nghi thức truyền đăng,... Tại Nhà Văn hóa TP. Đồng Xoài và chùa Quang Minh, trong khoảng thời gian này cũng được Ban tổ chức gấp rút hoàn thành việc trang trí hội trường, trang trí Tôn tượng, tiểu cảnh, sân khấu, rạp, banner, cờ hoa, cũng như sắp xếp các chương trình diễn ra tại đây. Dọc các tuyến đường dẫn về Nhà văn hóa TP. Đồng Xoài và chùa Quang Minh cũng được trang trí cờ hoa, biểu ngữ để lan tỏa không khí kính mừng Đại lễ. Về chương trình chính thức của Đại lễ vào ngày 23/04/2023, các Tiểu ban cũng đã đưa ra ý kiến để buổi lễ diễn ra suôn sẻ, đúng thời gian. Công tác thông tin truyền thông cũng được đặc biệt chú trọng. Được biết, chương trình Đại lễ tưởng niệm dự kiến sẽ tổ chức vào hai ngày 22 – 23/4/2023 (nhằm ngày 03 – 04/03/Quý Mão), với các hoạt động đặc sắc như: dâng hương, thắp nến tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni và chư Ni tiền bối hữu công, triển lãm văn hóa nghệ thuật, văn nghệ chào mừng, tặng học bổng và quà từ thiện. Số lượng khách mời dự kiến khoảng 1.000 đại biểu bao gồm chư Tôn đức Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, lãnh đạo chính quyền, các cơ quan ban ngành cùng chư Ni Phân ban Ni giới TƯ và Phật tử tại các tỉnh thành. Đúc kết phiên họp, NT. Thích Nữ Nhật Khương tri ân chư Tôn đức Ni đã dành thời gian quý báu đến đây để rà soát lại các công đoạn của Đại lễ. Đến thời điểm này, tất cả các Tiểu ban đã sắp hoàn thành công việc được giao. Kính mong quý vị cùng nhau cố gắng, đoàn kết, hỗ trợ nhau để công tác chuẩn bị Đại lễ được diễn ra hoàn thành tốt đẹp.
NT. Thích Nữ Nhật Khương đúc kết phiên họp
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban THTT PSO

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online