Bình Phước: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm tưởng niệm và đảnh lễ Giác linh Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021)

“Viên mãn pháp thân thường trụ bồ đề diệu pháp

Giác ngộ chư hành vô thường đạt lý chơn không”.

PSO - Thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương GHPGVN, sáng ngày 24/10/2021 tại Văn phòng BTS - Chùa Tỉnh Hội (phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước đã trang nghiêm thiết lễ truy niệm Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ với tinh thần kính ngưỡng và tri ân sâu sắc công hạnh của Ngài.

Trong không khí trang nghiêm trầm lắng, từng hồi chuông trống Bát nhã hùng hồn và thanh tịnh vang lên, chư Tôn đức Tăng Ni BTS Phật giáo tỉnh, Phật tử cùng tề tựu nơi tôn trí di ảnh Ngài để vọng bái và đảnh lễ Giác linh Đức Pháp Chủ, như được đượm nhuần năng lượng từ bi của Ngài.

Mở đầu buổi lễ, được sự chỉ đạo trước đó của Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước, Đại đức Thích Chiếu Pháp – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh phụng hành và đãi lao chư Tôn đức Tăng Ni cung tuyên tiểu sử cũng như công hạnh của Đức Pháp Chủ GHPGVN- Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ trong sự thành kính và lòng tri ân sâu sắc.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Nguyên Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tây (nay là TP.Hà Nội); Uỷ viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Viện chủ Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội.

Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ sinh năm 1917. Trải qua 105 năm trụ thế ở cõi đời và 85 mùa xuân tùy hành Phật sự tại nhân gian trên nhiều cương vị, Đức Hòa thượng Pháp chủ đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh.

Do niên cao, lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 03h22’, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu), tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội…, để lại niềm tiếc thương kính ngưỡng vô hạn cho toàn thể người con Phật.

Sau khi cung tuyên tiểu sử và công hạnh của Đức Pháp Chủ, toàn thể Tăng Ni, Phật tử khởi thân đối trước di ảnh đồng âm  trì niệm kinh chú, thành tâm dâng lên cúng dường cố Giác linh Trưởng lão Hòa thượng và nguyện noi theo đức hạnh từ bi, hỷ xả của Ngài, sống thanh bần, ung dung tự tại. Tấm gương ấy trải qua 105 năm hiện diện ở cõi Ta bà, với 85 hạ lạp, trên ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngài đã trọn đời hiến dâng cho lý tưởng hoằng pháp lợi sanh. Công đức của Ngài đã góp phần to lớn vào sự nghiệp làm sáng danh đạo Phật và dân tộc Việt Nam.

Trước đó, cũng trong thời gian tưởng niệm vọng bái tại chùa Tỉnh Hội, quý cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh Bình Phước, đại diện UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Phước, Ban Dân vận Tỉnh ủy do ông Vũ Long Sơn làm trưởng đoàn, đại diện Sở Nội Vụ - Ban Tôn giáo tỉnh do ông Phạm Quang Hà làm trưởng đoàn cùng đến viếng thăm, bày tỏ niềm tiếc thương và dâng hương tưởng niệm.

Cùng thời điểm đó, BTS GHPGVN huyện Đồng Phú cũng trang nghiêm thiết lập đàn tràng tưởng niệm, trì kinh, đảnh lễ Giác linh Đức Pháp Chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Tin, ảnh: Tâm Đăng - Thành Triết

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online