Bình Phước: Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập trang nghiêm tổ chức lễ Phật Thành Đạo và Tổng kết công tác Phật sự năm 2022

PSO- Sáng ngày 29/12/2022 (nhằm ngày 7 tháng Chạp Nhâm Dần) tại chùa Đức Hạnh (thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước)  Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Gia Mập đã trang nghiêm tổ chức lễ Thành Đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (mùng 8 tháng Chạp) và Tổng kết công tác Phật sự năm 2022.

Quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ có TT.Thích Tĩnh Cường, UV HĐTS, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thiện Trí ; TT.Thích Đồng Tấn; Ni sư Thích Nữ Như Hiền- đồng Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức trong Ban Thường trực Phật giáo tỉnh. Đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện thị thành cùng Tăng Ni trong tỉnh đồng về tham dự. Đại diện Tôn giáo bạn có Lễ sanh Thái Minh Thanh, Cai quản Họ đạo Cao Đài thị xã Phước Long.
Đại đức Thích Nguyên Tú, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, điều phối chương trình
Về phía huyện Bù Gia Mập có ông Cao Minh Thuận, nguyên phó bí thư thường trực huyện ủy; ông Phạm Hồng Khanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Tạ Hồng Quảng, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Hữu Hoá, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện; đại diện chính quyền xã Đức Hạnh và các xã trong huyện; Ban Giám đốc các trung tâm Bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện; Ban Giám hiệu các trường học; các công ty doanh nghiệp, quý thiện nam tín nữ Phật tử các Đạo tràng trong và ngoài huyện cùng về tham dự chúc mừng. Đại đức Thích Nguyên Tú, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, điều phối chương trình, đã tuyên bố lý do và thành phần tham dự. Đại đức Thích Minh Hậu, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện, Trưởng Ban Tổ chức buổi lễ, đã đọc diễn văn Khai mạc: Tìm về nguồn cội lịch sử Đức Phật , ôn lại ngày trọng đại của đấng Thế Tôn, đồng thời tổng kết công tác Phật sự đã hoàn thành trong năm 2022 của Tăng Ni trong huyện … đó chính là pháp cúng dường của Phật giáo huyện Bù Gia Mập lên Đức Phật trong ngày Thành Đạo của Ngài.
Đại đức Thích Minh Hậu, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập, Trưởng Ban Tổ chức buổi lễ
Đại đức Thích Chiếu Lượng, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện, tuyên đọc Sơ lược lịch sử Đức Phật Thích Ca từ Đản sanh, Thành đạo đến nhập Niết Bàn: …một cuộc đời vô cùng vĩ đại, Đức Phật xuất hiện nơi nhân gian như một luồn ánh sáng mầu nhiệm đem lại an lạc cho muôn loài. Cả ba giai đoạn quan trọng trong cuộc đời Đức Phật đều gắn liền với thiên nhiên: Đản sanh nơi cây Vô Ưu, Thành đạo nơi cội Bồ đề và Niết bàn nơi cây Sala… Đại đức Thích Chí Định, Phó Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện dọc Báo cáo Tổng kết Công tác Phật sự năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023. Theo đó, toàn huyện có 19 Tăng Ni đang tu tập và hành đạo tại 14 cơ sở. Năm 2022, Phật giáo huyện đã huy động các nguồn lực và dành hơn 4.5 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Tổ chức Khóa tu Gieo duyên, Khóa tu Mùa hè cho thanh thiếu niên… Trong năm 2023, Ban Trị sự Phật giáo huyện tiếp tục duy trì và phát huy các hoạt động Phật sự đã đạt được. Tổ chức triển khai, thực hiện các nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội Phật giáo, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục vận động, làm cầu nối cho các nguồn lực trong và ngoài tỉnh đến với huyện để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất… ngay trên quê hương. Ông Tạ Hồng Quảng, Phó Chủ tịch UBND huyện, phát biểu ghi nhận những thành tựu Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo huyện. Đồng thời nhấn mạnh: Hoạt động từ thiện, an sinh xã hội của Tăng Ni Phật tử huyện nhà luôn đồng hành cùng địa phương trong việc hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, yên tâm lao động sản xuất. Thượng toạ Thích Tỉnh Cường, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ban Đạo từ:  đánh giá cao những Phật sự đạt được của Phật giáo huyện Bù Gia Mập , nhất là tinh thần đòan kết, hòa hợp, trách nhiệm trong tập thể Ban Trị sự; Sự  gắn kết, thân thiện, hòa hợp giữa Tăng Ni với các cấp chính quyền và đồng bào địa phương theo đúng tinh thần tốt đạo , đẹp đời. Nhân dịp năm mới 2023 và Tết Quý Mão Thượng tọa chúc Tăng Ni Phật tử thân khỏe tâm an, thành tựu các công tác Phật sự đem niềm vui đến mọi nhà; chúc các cấp chính quyền gia đình hạnh phúc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.   Được biết, trước đó, vào tối ngày 28/12/2022, Ban Trị sự Phật giáo huyện cũng đã tổ chức chương trình Văn nghệ cúng dường Phật Thành Đạo và chúc mừng lễ Tổng kết Phật sự năm 2022, với sự tham dự của các đội văn nghệ đến từ các đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện.  

Phước Ngô- Thành Triết

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online