25/05/2021 18:31

Bình Phước: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2565

PSO - Sáng ngày 25/5/2021 (nhằm ngày 14/4 năm Tân Sửu) tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Tỉnh Hội (phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2565.

Về chứng minh cho lễ Phật đản có: Hoà thượng Thích Nhuận Thanh - Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Phước; HT. Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Tăng sự TƯ, Trưởng ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Bình Phước; cùng chư Tôn đức trong Thường trực Phật giáo tỉnh đồng than dự.

Phía lãnh đạo chính quyền có: Bà Lê Thị Xuân Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Bình Phước; ông Phạm Quang Hà - Phó ban Tôn giáo tỉnh; Đại tá Hồ Thanh Sơn - Trưởng phòng An ninh Đối nội Ca tỉnh; Đại tá Trịnh Thanh Tam- Phó chỉ Huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Trần Hoàng Trực - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội liên Hiệp thanh Niên tỉnh; bà Tôn Nữ Ngọc Hạnh - Bí thư Thành ủy thành phố Đồng Xoài; bà Bùi Thị Minh Thuý - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐNĐ) thành phố; ông Lê Hoàng Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) phường Tân Thiện, cùng các cơ quan ban ngành địa phương đồng tham dự.

Đại lễ Phật đản bắt nguồn từ cách đây hơn 2600 năm tại vương thành Ca Tỳ La Vệ, dưới gốc cây Vô Ưu, Thánh mẫu Ma Da đã hạ sanh Thái Tử Tất Đạt Đa. Theo sử liệu Bắc truyền, Ngài xuất gia năm 19 tuổi trải qua 11 năm tầm đạo hành trì đến năm 31 tuổi Ngài chứng ngộ lý duyên khởi của vạn vật. Từ đó, Ngài có tên Sakya Mâu Ni. Đến năm 1999, tại kỳ họp thứ 54 của Liên Hợp Quốc đã quyết định thông qua và tổ chức ngày Phật đản (Day of Vesak)

Ở Việt Nam, ngày Phật đản đã ăn sâu vào tâm trí người dân, hình ảnh lá cờ Phật giáo, đoàn xe hoa diễn hành luôn mang lại những giá trị cao đẹp như lời Đức Phật dạy. Dịp này, những người con Phật lại hướng về những mảnh đời không may trong cuộc sống, để chia sẻ và mang yêu thương đến với mọi người.

Tham dự buổi lễ, bà Bà Lê Thị Xuân Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Phước đã ghi nhận sự đóng góp tích cực của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về những công tác như an sinh xã hội, tặng quà cho những mảnh đời bất hạnh. Đặc biệt, trong mùa dịch Covid-19 diễn ra, các chùa đã nghiêm chỉnh chấp hành khuyến cáo của Bộ Y tế, chỉ đạo phòng dịch bệnh từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cũng như tại địa phương. Nhân mùa Phật đản trở về, Bà gởi lời chúc an lạc đến chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà có một mùa Phật Đản ngập tràn hạnh phúc.

Tiếp lời HT. Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước gửi lời cảm ơn sâu sắc sự quan tâm thăm hỏi của lãnh đạo chính quyền các cấp đến với BTS Phật giáo tỉnh, đồng thời Ngài gởi lời chúc sức khoẻ đến quý cấp lãnh đạo chính quyền,  chúc quý vị luôn hoàn thành tốt công tác mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Tiếp theo, Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Bình Phước đã cử hành nghi thức tắm Phật theo truyền thống Bắc tông.

Chiều cùng ngày, chùa Tỉnh Hội cũng trao 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được: 

Thành Triết  - Ban TTTT PG tỉnh Bình Phước

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online