Bình Phước: BTS GHPGVN tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

PSO - Sáng ngày 24/12/2022 (nhằm ngày 02/12 năm Nhâm Dần), BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước trang nghiêm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và triển khai hoạt động năm 2023 tại Văn phòng BTS - Chùa Tỉnh Hội (P. Tân Thiện, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Quang lâm chứng minh hội nghị có HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Nhựt Phát, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội nghị; TT. Thích Tĩnh Cường, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; NT. Thích Nữ Nhựt Khương, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng PBNG TƯ, Phó ban BTS, Trưởng PBNG tỉnh chư Tôn đức Phó ban BTS, chư Tôn đức Thường trực BTS, chư Tăng, Ni trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử tham dự. Về phía khách mời có bà Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân dận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Phạm Quang Hà, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Đức Cường, Trưởng phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành địa phương cùng tham dự. Phát biểu khai mạc, TT. Thích Đức Thiện cho biết, hòa trong niềm hoan hỷ của Phật giáo cả nước, chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Phật giáo tỉnh Bình Phước hoạt động đến nay là nhiệm kỳ thứ VI, trải qua thời gian dài ổn định và phát triển, đến nay tất cả Tăng, Ni tự viện trong địa bàn tỉnh đã có những đóng góp đáng kể cho Phật giáo tỉnh nhà. Trong nhiệm kỳ mới với chủ đề “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển” mong chư Tôn đức Tăng, Ni thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình, luôn đổi mới và sáng tạo trong mọi công tác Phật sự để Phật giáo tỉnh Bình Phước ngày càng phát triển hơn.
TT. Thích Đức Thiện phát biểu khai mạc
Hội nghị nhận được nhiều lẳng hoa, phần quà của chư Tôn đức, quý vị khách mời thay lời chúc mừng hội nghị được thành công tốt đẹp. Thay mặt ban thư ký, TT. Thích Pháp Quyền, Ủy viên HĐTS, Phó ban, Chánh Thư ký BTS tỉnh báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022. Theo đó, toàn tỉnh có 192 tự viện, 1 điểm sinh hoạt tập trung với 548 Tăng, Ni thuộc nhiều hệ phái (Bắc tông, Nam tông Khmer, Nam tông kinh và Khất sĩ) và hơn 55.000 tín đồ Phật tử. Trong năm qua Phật giáo tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 – 2027, cử đoàn đại biểu tham gia Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành viên BTS và 12 ban chuyên ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh tại chùa Tỉnh Hội. Về công tác Tăng sự, chứng nhận xuất gia cho 4 vị, quyết định thành lập 3 cơ sở tôn giáo trực thuộc, quyết định bổ nhiệm trụ trì cho 2 vị, xem xét những hồ sơ xin thành lập cơ sở tôn giáo trực thuộc. Công tác giáo dục Phật giáo, giới thiệu Tăng, Ni đi học tại các trường Phật học, phối hợp với ban Hoằng pháp tổ chức hội thảo, tham luận để lấy ý kiến đóng góp xây dựng của các thành viên trong ban, tiến hành sang lấp mặt bằng và dây dựng bờ kè để làm nền móng xây dựng trường Phật học. Về công tác Hoằng pháp, tiếp tục duy trì các lớp thuyết giảng giáo lý online, tổ chức nhiều pháp hội nhân ngày vía Đức Phật xuất gia, Phật thành đạo, Đại lễ Phật đản, thành viên ban hoằng pháp tham gia giảng dạy tại nhiều trường Phật học của giáo hội, thuyết giảng tại nhiều đạo tràng trong và ngoài tỉnh. Toàn tỉnh có 12 đơn vị Gia đình Phật tử (GĐPT) với 48 huynh trưởng và đoàn sinh, tại các đơn vị GĐPT tiếp tục hướng dẫn cho các em đoàn sinh, tổ chức lễ kỹ niệm 70 danh xưng GĐPT Việt Nam, tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022, tham dự trại Vạn Hạnh tại chùa Đại Tòng Lâm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tổ chức trại hè Lục Hòa IX,…. Công tác thông tin truyền thông, luôn kịp thời cập nhật tin tức, hình ảnh những hoạt động của BTS tỉnh, các ban chuyên ngành trực thuộc BTS tỉnh tham gia viết bài, đăng tin trên các trang thông tin điện tử như: Phật sự Online, Giác Ngộ, An Viên,… Với tấm lòng từ bi của người con Phật, các công tác từ thiện xã hội cũng rất được Tăng, Ni tự viện trú trọng đến, trong năm qua ban từ thiện xã hội tỉnh vận động quý Phật tử nhà hảo tâm duy trì những bếp cơm từ thiện tại cac bệnh viện, xây nhà tình thương, tặng quà tết nguyên đán cho người nghèo, tặng quà trung thu cho các em thiếu nhi,…với tổng kinh phí trên 48 tỷ 800 triệu đồng. Về phương hướng hoạt động, tiếp tục cập nhật và phổ biến các văn bản pháp luật nhà nước liên quan về hoạt động tôn giáo đến các cơ sở tự viện, cập nhật những thông tin bổ sung của Hiến chương Giáo hội, thực hiện tốt hơn nữa những thành tựu đã đạt được trong năm nay, đặt biệt là công tác an sinh xã hội, phát quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Tại hội nghị, TT. Thích Đức Thiện lấy ý kiến đại biểu về báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và phương hướng năm 2023, toàn thể hội nghị nhất trí với bản báo cáo cũng như dự thảo phương hướng đã nêu. Ông Phạm Quang Hà bày tỏ niềm hoan hỷ và chúc mừng chư Tôn đức vừa được đại hội suy tôn lên cương vị HĐCM và suy cử các chức vụ HĐTS, ông cảm thấy vui mừng vì những thành quả đạt được của Phật giáo tỉnh nhà trong năm qua, đồng thời mong muốn chư Tôn đức Tăng, Ni luôn đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương để góp phần xây dựng tỉnh Bình Phước ngày càng phồn thịnh hơn. Dịp này, Thường trực BTS tỉnh tặng những khánh vàng chúc mừng lên chư Tôn đức giáo phẩm được Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc suy tôn lên HĐCM và suy cử lên hàng lãnh đạo HĐTS GHPGVN. Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Nhựt Phát tri ân công đức đối với Hòa thượng Phó chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN vì những đóng góp của Hòa thượng trong suốt những nhiệm kỳ vừa qua đặt biệt là xây dựng hoàn  thiện ngôi chánh điện chùa Tỉnh Hội để chư Tăng, Ni, quý Phật tử trong toàn tỉnh có nơi sinh hoạt và tu tập. cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi trong các công tác Phật sự của Phật giáo Bình Phước, Hòa thượng mong muốn thời gian tới chính quyền địa phương luôn hỗ trợ và tạo điều kiện để Tăng, Ni tự viện hoạt động tốt hơn. Cuối lời Hòa thượng gửi lời chúc đến chư Tôn đức, các cấp chính quyền luôn được  dồi dào sức khỏe, vạn sự cát tường như ý.
HT. Thích Nhựt Phát ban đạo từ 
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban THTT PSO

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online