23/09/2018 22:59

Bình Phước: Các chùa cùng hướng về ngày Trung thu

Ngày 22/9/2018 (13/8/Mậu Tuất) chùa Tân Minh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức Lễ hội Trung thu cho các trẻ em nghèo trong địa bàn thị xã. Phát biểu tại buổi phát quà Ni sư Thích nữ Như Hiền - Phó Ban Trị sự (BTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Phước, Trụ trì chùa Tân Minh đã khái quát về ngày hội Trung thu.

Ni sư Thích nữ Như Hiền - Phó Ban Trị sự (BTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Phước, Trụ trì chùa Tân Minh phát biểu tại buổi phát quà

Tết Trung thu đã có từ lâu đời ở nước ta, được coi là văn hoá nhân văn cần lưu truyền và mở rộng. Truyền thống ngày Trung thu con cháu sum họp bên người thân, chúc ông bà sức khoẻ, ông bà phát bánh kẹo cho con cháu rồi cùng nhau quay quần bên miếng bánh nướng, ly trà và ngắm ánh trăng lên. Trải qua thời gian, ngày hội Trung thu chỉ gói gọn trong tầng lớp trẻ, hình ảnh chú Cuội chị Hằng là biểu tượng cho nét đẹp thơ ngây của trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước.

Với những món quà nhỏ bé này mong xoa dịu đi những vất vả, khó khăn mà cuộc sống đã đè nặng lên đôi vai các cháu. Đối với các nhà hảo tâm với mong muốn góp phần với chùa Tân Minh tạo cho các em một ngày Tết Trung thu thật ý nghĩa. Mong sự no ấm, mạnh khoẻ để các em thiếu nhi luôn chăm ngoan và học giỏi. mai sau trở thành công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp hơn. Với 400 phần quà, mỗi suất gồm 10 quyển tập, bao thư, một hộp bánh lớn, đèn cầy, lồng đèn, 2 hộp sữa, 1 hộp socola và nhiều bánh kẹo, tổng trị giá mỗi phần quà là 350.000 đồng.

Ban tổ chức tặng quà cho các em

  Đại diện chính quyền tham dự, ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch phường Phú Thịnh đã ân cần chúc các bé có Ngày hội Trung thu nhiều niềm vui và trong niềm xúc động ông đã tuyên đọc thư chúc Tết của cố Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - Trần Đại Quang gửi đến các em thiếu niên, nhi đồng. Dịp này, chùa Thanh Nghiêm, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước do Đại đức Thích Minh Tịnh - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh, Trụ trì chùa Thanh Nghiêm đã cùng các nhà hảo tâm nơi bổn tự mang yêu thương về miền Cao nguyên đến 3 xã Đắk Koi, Đắk Tơ Lung, Đắk Tơ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Đại đức đã trao tặng 1.500 phần quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi, phần quà gồm có: tập, bánh Trung thu, kẹo, lồng đèn, trà sữa . Mỗi phần trị giá khoảng 80.000 đồng.

Vào tối ngày 21/9/2018 (12/8/Mậu Tuất) nơi chùa Thanh Đức, thị xã Đồng Xoài, Đại đức Thích Tâm Đăng - Uỷ Viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trụ trì chùa Thanh Đức cùng quý nam nữ Phật tử tặng 300 phần quà cho trẻ em nghèo gồm: Bánh trung thu, tập, Bim bim, kẹo, bao thư và xe đạp. Tổng trị giá hơn 60 triệu đồng.

Đại đức Thích Tâm Đăng - Uỷ Viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trụ trì chùa Thanh Đức tặng quà và xe đạp cho các em

Với hơn 1400 phần quà, mỗi phần trị giá 60.000 đồng chùa Thanh Lâm, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản do Sư cô Thích nữ Tín Lạc trao tặng cho các xã An Khương, Thanh Tâm, Đồng Nơ thuộc huyện Hớn Quản. Tối cùng ngày, chùa có chương trình ca múa, kịch chú cuội chị Hằng phục vụ các vị khán thính giả nhí.

Tỉnh Bình Phước thuộc tỉnh nghèo so với cả nước, nơi đây tập trung nhiều người đồng bào sinh sống như: Tày, Nùng, KhơMe và đặc biệt là người S’Tieng. Rất mong nhận được sự trợ duyên từ các nhà hảo tâm xa gần để các em thiếu niên, nhi đồng có một mùa Trung thu tràn đầy niềm vui và ý nghĩa.

 Giác Kiên – Ban TTTT Phật giáo Bình Phước

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online