Bình Phước: Chùa Đăng Pháp tổ chức khóa tu Một ngày an lạc

PSO - Ngày 01/01/2023 (nhằm 10 tháng Chạp năm Nhâm Dần), chùa Đăng Pháp (thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), thuộc tông phong Tổ đình Hoằng Pháp tổ chức khóa tu Một ngày an lạc. Vào lúc 8h30, quý Phật tử vân tập lên chánh điện, bước vào thời khoá công phu niệm Phật và đi kinh hành do Đại đức Thích Tâm Chiếu hướng dẫn. Sau đó, Đại đức Thích Tâm Hướng trụ trì chùa Suối Pháp đã quang lâm giảng đường chia sẻ pháp thoại cùng đại chúng qua chủ đề: "Mỗi ngày một niềm vui". Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi thì vui, khi cảm thấy buồn, đôi khi lại rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Tất cả cảm xúc tiêu cực hay tích cực ấy sẽ ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày nếu chúng ta bị lôi kéo bởi các cảm thọ ấy. Với góc nhìn của nhà Phật, cảm xúc tích cực hay tiêu cực đều xuất phát từ trong tâm của chúng ta. Nếu tâm suy nghĩ điều thiện và hành thiện thì tâm được an vui, ngược lại tâm nghĩ điều bất thiện và làm việc bất thiện khổ não cũng theo sau đó. Người Phật tử mỗi ngày nên sống trong tỉnh thức, chánh niệm, tự mình tạo niềm vui cho bản thân bằng cách giữ thân, khẩu, ý thanh tịnh không để chúng bị nhiễm ô. Vì sao? Tu chính là sửa, sửa sai thành đúng, khổ thành vui, trói buộc thành giải thoát. Người cầu vui cho bản thân mình trước phải suy nghĩ tích cực, tâm hướng thiện hướng thượng. Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy:

“Gieo đau khổ cho người

Mong cầu lạc cho mình

Bị hận thù buộc ràng

Không sao thoát hận thù”

Người sống đời tỉnh thức, chánh niệm, thường phòng hộ, nhiếp phục sáu căn, không để nhiễm sáu trần, điều và nhiếp phục tâm làm cho nó không buông lung, làm được như thế đời sống của chúng ta sẽ có thêm nhiều niềm vui và cuộc sống thêm thăng hoa. Sau thời pháp thoại, quý Phật tử vân tập về trai đường cúng quá đường và thọ trai. Buổi chiều là thời khóa công phu niệm Phật và tổng kết cuối năm. Ban tổ chức ghi nhận ý kiến của quý Phật tử về những việc còn thiếu sót trong các khoá tu năm vừa qua. Ngày tu khép lại trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Phật giáo huyện Bù Đăng

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online