18/10/2019 22:32

Bình Phước: Chùa Quang Minh tổ chức lễ đúc Đại hồng chung

PSO - Ngày 17/10/2019 (nhằm ngày 19/9 năm Kỷ Hợi), chùa Quang Minh (thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đã trang nghiêm tổ chức lễ đúc Đại hồng chung gieo nhân lành đến hàng Phật tử.

Về chứng minh cho buổi lễ có:  TT. Thích Tỉnh Cường- Uỷ viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Phước; Đại đức Thích Giác Đạo – Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Minh Hậu – Trưởng BTS GHPGVN huyện Bù Gia Mập; Đại đức Thích Tâm Đăng – Uỷ viên BTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương – Phó Phân ban Ni giới TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước; Ni trưởng TN. Như Xuân – Uỷ viên BTS, Phó Phân ban Ni giới tỉnh; Ni sư TN. Cẩn Liên – Uỷ viên Thường trực  BTS PG tỉnh; Ni sư TN. Như Lễ – Uỷ viên BTS GHPGVN tỉnh; Sư cô TN. Lệ Khánh – Uỷ viên BTS, Phó BTS Phật giáo huyện Đồng Phú; cùng chư Tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh đồng tham dự.

Với tâm nguyện hoằng dương chánh pháp, Ni trưởng TN. Nhật Khương khởi công xây dựng ngôi bảo tháp tôn thờ đức Tổ Ái Đạo Kiều Đàm Di, trên bảo tháp tiếng Đại hồng chung ngân xa gieo nhân lành đến hàng Phật tử.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức chứng minh đã thực hiện nghi thức niêm hương, tẩy uế, trì tụng đại bi chú …

“Nghe chuông phiền não tan mây khói,

Ý lặng thân an miệng mỉm cười.

Hơi thở nương chuông về chánh niệm,

Vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi”

Nói về Đại hồng chung thì từ ngàn xưa tiếng chuông chùa thỉnh vào mỗi sớm mai và chiều hôm. Sáng sớm để người ra đồng, lên núi biết giờ khắc mà khởi hành. Tiếng chuông chiều để người núi xa nhớ giờ xuống, người đồng gần nhớ lối về. Theo Phật giáo Bắc truyền, tiếng chuông vang đến địa ngục, tội nhân cõi ấy liền được ngưng hình phạt trong giây lát, vang đến lòng người thì lắng đọng tâm tư khỏi sanh tịnh nghiệp.

Buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ của hơn 300 Phật tử tham dự.

Giác Kiên – Ban TTTT PG tỉnh Bình Phước

  The post Bình Phước: Chùa Quang Minh tổ chức lễ đúc Đại hồng chung appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.  
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online