26/08/2019 15:55

Bình Phước: Chùa Thanh Sơn tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 – DL.2019


PSO – Ngày 24/8/2019 (nhằm ngày 24/7 năm Kỷ Hợi), tại chùa Thanh Sơn, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan nhằm tôn vinh giá trị cao đẹp của tinh thần đạo Hiếu trong đời sống người dân.

Ban Tổ chức hoan hỷ được cung đón sự quang lâm chứng minh của: Thượng toạ Thích Thiện Trí – Phó ban Trị sự (BTS) kiêm Trưởng ban Kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Phước; Đại đức Thích Chơn Lý- Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN thị xã Bình Long; Đại đức Thích Giác Đạo – Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Thiện Hoà – Uỷ viên BTS GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích nữ Cẩn Liên – Uỷ viên Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; Sư cô TN. Huệ Châu- Trụ trì chùa Thanh Sơn, Trưởng ban Tổ chức (BTC) buổi lễ; cùng chư Tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh câu hội về tham dự buổi lễ.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Trương Đặng Xuân- Đại diện phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh Bình Phước; ông Trần Phương Nam – Thị uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) thị xã Bình Long; ông Nguyên Đăng Hoàng – Thị uỷ viên, Phó ban Dân vận thị xã; cùng các ban ngành, đoàn thể thị xã Bình Long, xã Thanh Lương đồng tham dự.

Trong lời phát biểu khai mạc, Sư cô TN. Huệ Châu – Trụ trì chùa Thanh Sơn, Trưởng BTC đã khái quát tinh thần và mục đích hướng đến của lễ Vu lan. Theo đó, từ ngày dựng xây bờ cõi nước Nam cha ông ta đã lấy Hiếu đạo làm nền tảng đạo đức. Dù lớn lên bôn ba xứ người thì câu ca dao như nhắc nhở chúng ta về tinh thần hiếu đạo: “Ai về tôi gởi buồng cau, buồng trước kính mẹ buồng sau dâng thầy, ai về tôi gởi đôi giày, phòng khi mưa gió u thầy có mang”. Còn bằng mẹ hoặc cha đã quá vãng, thì nhờ vào pháp hội tháng Bảy mà cha mẹ được phước lộc siêu sanh về miền lạc cảnh.

Sư cô TN. Huệ Châu – Trụ trì chùa Thanh Sơn, Trưởng BTC phát biểu khai mạc

Thể theo lời dạy của Sư cô Trưởng BTC hơn 70 gia đình làm lễ dâng trà lên các bậc sanh thành với niềm cảm xúc vô biên, những giọt nước mắt rơi xuống và họ xà vào lòng cha mẹ của mình như một đứa trẻ.

Dâng trà lên các bậc sanh thành

Về tham dự buổi lễ, các cấp chính quyền đã có lẵng hoa và phần quà chúc mừng nhân mùa Vu lan Báo hiếu.

Tiếp đến, là phần dâng y Ca sa của hàng Phật tử cúng dường lên chư Tôn đức chứng minh.

Đại diện chùa Thanh Sơn dâng lời tác bạch cúng dường
Quang cảnh buổi lễ

Sau đó, là lời đạo từ của Thượng toạ Thích Thiện Trí – Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bình Phước đã khánh tuế chư Tôn đức Tăng Ni thêm một hạ lạp, quý cấp lãnh đạo và hàng Phật tử luôn an vui nhiều hạnh phúc trong mùa Vu lan Hiếu hạnh.

Thượng toạ Thích Thiện Trí – Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bình Phước ban đạo từ

Trong dịp này, Phật tử Huỳnh Tấn Phát cùng gia đình tại TP.HCM phát tâm trao 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn nơi đây, mỗi phần trị giá 400.000 đồng.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được: 

Giác Kiên

 

The post Bình Phước: Chùa Thanh Sơn tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 – DL.2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online