Bình Phước: Chùa Trung An trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan, trai tăng dâng y ca sa

PSO - Sáng 27/8 (1/8/Nhâm Dần), Ni sư Thích Nữ Quảng Ngọc, trụ trì chùa Trung An (huyện Chơn Thành, Bình Phước) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan, trai tăng dâng y ca sa nhằm tưởng nhớ công ơn cha mẹ. Đến chứng minh và tham dự đại lễ TT. Thích Tỉnh Cường, Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước cùng chư Tôn đức trong Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh Bình Phước Về phía lãnh đạo chính quyền có sự tham dự của ông Nguyễn văn Phích, Phó phòng Nội vụ Huyện ủy; bà Trịnh Thị Ngọc Thảo, Phó chủ tịch MTTQVN huyện Chơn Thành; ông Đặng Quang Minh, Chủ tịch MTTQVN thị trấn Chơn Thành cùng quý cấp lãnh đạo đảng chính quyền đã trở về tham dự đông đủ và có những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng cho Đại lễ Vu lan. Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Giác Đạo, Uỷ viên Thường trực BTS Đại lao cho TT. Thích Tỉnh Cường chia sẻ đến đạo tràng. Trong mùa vu lan báo hiếu, trách nhiệm của người Phật tử phải làm là đưa cha mẹ đến chùa để cha mẹ biết quy hướng tam bảo, biết ăn chay, niệm Phật; đưa con cái tới chùa để chúng hiểu hơn về công ơn sinh thành dưỡng dục, sống với lòng biết ơn, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, ngoài việc báo đáp công ơn trời bể của cha mẹ, quý phật tử hãy cùng chia sẻ đến những mảnh đời bất hạnh, những người khó khăn cơ nhỡ, sự quan tâm giúp đỡ này thể hiện sự tri ân đối với quốc gia xã hội, giúp cho đời sống của mọi người, mọi nhà được ấm no hạnh phúc.

Tin, ảnh: An Huyền, Đỗ Trình

Download Android Download iOS
Phật giáo Việt Nam - Hơn 2000 năm đồng hành cùng dân tộc

PSO - Phật giáo, từ khi du nhập vào Việt Nam hơn hai nghìn năm trước, đã không đơn thuần là một tôn giáo, mà còn là một dòng chảy tâm linh sâu lắng, gắn bó máu thịt với vận mệnh của dân tộc. Từ thời kỳ Bắc thuộc, trải qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn cho đến thời hiện đại, Phật giáo luôn hiện diện như một cội nguồn đạo đức, một sức mạnh tinh

Hà Nội: Cực Lạc Đường chùa Long Hưng – Lối về tâm linh trong nếp sống mai táng của Phật tử

PSO - Trong dòng chảy vô thường của kiếp người, ngày càng nhiều Phật tử không còn chọn an táng tại nghĩa trang, mà gửi tro cốt người thân về chùa – nơi an trú thanh tịnh dưới bóng Từ bi và tiếng kinh chiều sớm. Tại Hà Nội, Cực Lạc Đường chùa Long Hưng (Đông Anh) đang trở thành một mô hình mai táng tâm linh tiêu biểu, dung hòa giữa truyền thống Phật

Tiền Giang: Khóa tu tuổi trẻ “Ươm mầm non xanh” tại chùa Phước Hội

PSO - Ngày 25 tháng 5 năm 2025 (nhằm ngày 28 tháng 4 năm Ất Tỵ), tại chùa Phước Hội, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đã diễn ra khóa tu tuổi trẻ định kỳ hàng tháng mang tên “Ươm mầm non xanh”. Đây là một mô hình tu học được duy trì đều đặn suốt 4 năm qua, dành cho các bạn nhỏ trong độ tuổi thanh thiếu niên, nhằm nuôi dưỡng tâm hồn

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online