Bình Phước: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Chơn Thành nhiệm kỳ 2021-2026

PSO - Sáng ngày 22/04/2021 (nhằm ngày 11/03 năm Tân sửu), tại Văn phòng Ban Trị sự – chùa Hưng Long (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Chơn Thành lần V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về chứng minh và chỉ đạo Đại hội có: Hoà thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Tăng sự TƯ, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Phước; Thượng toạ Thích Tĩnh Cường – Uỷ viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Chơn Thành, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hoà thượng Thích Từ Tấn – Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng toạ Thích Thiện Trí – Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh; TT. Thích Chơn Lý – Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; Thượng toạ Thích Pháp Quyền – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Chiếu Pháp – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; Ni sư Thích nữ Như Hiền - Phó BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni BTS Phật giáo huyện Chơn Thành, BTS các huyện, thị, thành phố và quý Phật tử trong huyện đồng tham dự.  

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Trần Thương Huyền - Phó ban Tôn giáo tỉnh Bình Phước; bà Đinh Thị Thuý Hằng - Phó phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh; bà Nguyễn Thị Hải Vân - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Chơn Thành; ông Trần Văn Khải - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện; cùng các cơ quan ban ngành huyện Chơn Thành, thị trấn Chơn Thành đồng tham dự.

Sau phần chào quốc kỳ, đạo kỳ, trên tinh thần phiên họp trù bị, Ban Tổ chức (BTC) thống nhất cung thỉnh Ban Chứng minh Đại hội, Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký.

Mở đầu Đại hội, Thượng toạ Thích Tĩnh Cường – Uỷ viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Chơn Thành, Trưởng BTC Đại hội đã có lời phát biểu chào mừng chư Tôn đức chứng minh, quý quan khách lãnh đạo chính quyền các cấp, quý Phật tử gần xa về tham dự.

Trong bài phát biểu Thượng toạ cho biết: “Với tinh thần từ bi - trí tuệ - vô ngã vị tha đã làm nên đạo Phật. Do đó, khi truyền vào Việt Nam, Phật giáo đã sớm hòa nhập vào nếp sống, tâm tư, tình cảm của con người Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử hơn 4000 năm văn hiến của dân tộc, đạo Phật Việt Nam đã có hơn một nửa chặng đường hòa nhập và góp mặt, dựng xây tinh thần dung hòa, đắp bồi lòng yêu nước thương nòi, giữ gìn thuần phong mỹ tục và truyền thống đạo đức cho từng gia đình và cộng đồng xã hội. Bởi tính gắn bó và hòa nhập ấy, nên mọi sự chuyển mình của Phật giáo Việt Nam luôn đặt nền tảng trên cơ sở văn hóa dân tộc Việt Nam. Những thành tựu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là liên tục, đều đặn và khả quan. Đó là nhờ vào tinh thần đoàn kết hòa hợp, sự đồng tình ủng hộ của Tăng Ni Phật tử đã góp phần bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ uy tín của Giáo hội. Do đó, Phật giáo Việt Nam không ngừng nâng cao, tạo được ảnh hưởng lớn đối với Phật tử Việt Nam ở trong cũng như ngoài  nước, khẳng định vị thế trong lòng dân tộc, cùng tiến bước trong sự nghiệp xây dựng đời sống mới vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Phương châm: “ĐẠO PHÁP - DÂN TỘC - CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khẳng định là đúng đắn và đang được phát huy sâu rộng trong các chương trình hoạt động Phật sự ở các cấp Giáo hội khắp mọi miền Tổ quốc".

Tại Đại hội, BTC đón nhận nhiều lẵng hoa cao quý của BTS các huyện, thị, thành phố trực thuộc Phật giáo Bình Phước, lãnh đạo chính quyền tỉnh và địa phương chúc mừng Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện Chơn Thành nhiệm kỳ V (2021 – 2026).

Tiếp đến, Đại đức Thích Quảng Hiền – Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện Chơn Thành đã báo cáo công tác Phật sự trong nhiệm kỳ IV (2016-2021). Theo đó, BTS Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện theo chương trình hoạt động của BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước, cũng như phương hướng hoạt động của BTS huyện, kế thừa phát huy sự nghiệp hoằng pháp độ sanh, theo phương châm “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”, lấy đạo pháp phục vụ nhân dân.

Đại đức Thích Quảng Hiền – Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện Chơn Thành báo cáo công tác Phật sự trong nhiệm kỳ IV (2016-2021)

Cũng theo báo cáo, Phật giáo huyện Chơn Thành hiện có 18 ngôi chùa và 19 vị Tăng Ni. Trong nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm của Nhà nước, Phật giáo tỉnh cũng như huyện, một số chùa trên địa bàn được đại trùng tu, xây dựng lại và phục vụ tốt cho nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Bên cạnh đó, công tác từ thiện xã hội và bảo vệ Tổ quốc cũng được các Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn huyện tích cực tham gia, trong nhiệm kỳ vừa qua tổng giá trị từ thiện đạt hơn 14 tỷ đồng. Giữ tốt mối quan hệ với chính quyền, tổ chức tặng quà tình nghĩa cho các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, người già neo đơn, các em học sinh nghèo vượt khó nhân dịp Tết Nguyên đán, Đại lễ Phật Đản, Vu lan Báo hiếu…. Đó là những hoạt động giàu lòng nhân ái, tốt đời đẹp đạo của Tăng Ni và Phật tử  tại huyện nhà, góp phần khơi dậy khối đại đoàn kết cộng đồng.

Hàng năm nhân các ngày lễ, tết, giỗ chư vị Tổ sư các chùa đã tổ chức các buổi thuyết giảng Phật pháp cho tín đồ Phật tử và quần chúng nhân dân, tổ chức khóa tu một ngày an lạc, Bát quan trai, niệm Phật cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa, thông qua đó truyền tải được giáo lý Phật đà, giúp cho Phật tử tiếp cận Phật pháp dễ dàng và gần gũi hơn, nhằm giáo dục giới trẻ sống có trách nhiệm góp phần mang đạo vào đời. Bên cạnh đó, Thường trực Ban Trị sự huyện thường xuyên duy trì cuộc họp định kỳ và chỉ đạo các cơ sở tự viện thực hiện thành công các thông tư, công văn của Trung ương Giáo hội, chỉ đạo của BTS Phật giáo tỉnh đề ra. Ban Trị sự Phật giáo huyện Chơn Thành đã thực hiện tốt các công tác Phật sự như: Tăng sự, Hoằng pháp, Giáo dục, Nghi lễ, Từ thiện Xã hội…. đem lại lợi lạc và đáp ứng được nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử trong huyện.

Với những thành tích đạt được trong hoạt động Phật giáo nhiệm kỳ qua, Thường trực BTS Phật giáo tỉnh và UBND tỉnh Bình Phước đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Phật sự trong nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Chơn Thành cũng trao tặng bằng khen đến tập thể BTS GHPGVN huyện, nhiều cá nhân đã có những đóng góp tích cực, hoạt động Phật sự xuất sắc trong nhiệm kỳ cũ.

Trong nhiệm kỳ mới, BTS Phật giáo huyện Chơn Thành đã bổ sung những nhân sự đủ đạo hạnh, năng lực để gánh vác công việc Phật sự chung, cũng như phương hướng mà Phật giáo huyện đã đề ra, theo phương châm: “Đoàn kết, Hoà hợp, Trưởng dưỡng Đạo tâm, Trang nghiêm Giáo hội” và tiêu chí “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”.

Ban Trị sự Phật giáo huyện Chơn Thành nhiệm kỳ IV (2016-2021) tuyên bố mãn nhiệm
Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Chơn Thành nhiệm kỳ V (2021-2026) ra mắt Đại hội

Sau đó, Hoà thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước đã lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách nhân sự nhiệm kỳ V (2021-2026), gồm 19 vị.  

Thay mặt cho lãnh đạo chính quyền, bà Nguyễn Thị Hải Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện đã cảm ơn sự đóng góp tích cực của BTS PG huyện nhà trong những vấn đề an sinh xã hội, từ thiện cho bà con ở các vùng bão lũ với tổng số tiền trong nhiệm kỳ 2016-2021 là hơn 14 tỷ đồng. Trước thềm Đại hội Phật giáo huyện nhà nhiệm kỳ V (2021-2026) kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni luôn ac lạc và hoàn thành công tác Phật sự, cũng như tiếp tục chung tay với chính quyền chăm lo đời sống người dân ngày một văn minh, ấm no, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Bà Nguyễn Thị Hải Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành phát biểu chúc mừng

Ban lời đạo từ tại Đại hội, Hoà thượng Thích Thiện Pháp đã đánh giá cao sự hoà hợp của BTS PG huyện Chơn Thành nhiệm kỳ IV (2016 – 2021), để hoàn thành công tác Phật sự chung. Ngài tin tưởng vào sự thành công trong nhiệm kỳ mới, chư Tôn đức tân BTS Phật giáo huyện Chơn Thành với tinh thần đoàn kết, hoà hợp sẽ đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Đồng thời, Thường trực BTS Phật giáo tỉnh luôn dõi theo và hỗ trợ, hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN huyện thực hiện hiệu quả các hoạt động Phật sự theo đúng quy định của Hiến chương Giáo hội, Pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đã đề ra, làm tốt các công tác Phật sự, tiếp tục phát triển Phật giáo tại địa phương, điều hành Phật sự hoàn thành xuất sắc trong nhiệm vụ mới theo phương châm “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”.

Hoà thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước ban đạo từ tại Đại hội

Chúc BTS PG huyện Chơn Thành nhiệm kỳ V (2021-2026) hoàn thành trọng trách được Đại hội giao phó. Kính chúc toàn thể Đại hội, quý vị đại biểu thân tâm thường an lạc, cát tường như ý, thành tựu mọi sở nguyện của mình trên các lĩnh vực.

Như vậy với sự tín nhiệm cao, Thượng toạ Thích  Tĩnh Cường tái đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự, Đại đức Thích Quảng Hiền làm Phó ban Thường trực, Đại đức Thích Minh Tịnh - Phó ban kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử; Ni sư TN. Quảng Ngọc - Phó ban đặc trách Ni giới.

Đại hội kết thúc trong tinh thần đoàn kết, hoà hợp của chư Tăng Ni cũng như Phật tử trong toàn huyện.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Giác Kiên - Ban TTTT PG tỉnh Bình Phước

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online