Bình Phước: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Phú Riềng nhiệm kỳ II (2021-2026)

PSO - Sáng ngày 15/5/2021 (nhằm ngày 04/4 năm Tân sửu), tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Pháp Lạc (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Phú Riềng lần II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nên Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Phú Riềng được tổ chức trong khuôn khổ hạn chế, áp dụng triệt để các biện pháp 5K và phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế thật nghiêm túc.

Về chứng minh và chỉ đạo Đại hội có: HT. Thích Nhuận Thanh - TV HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước; HT. Thích Từ Tấn - Phó BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Trí – Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh; TT. Thích Chơn Lý – Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh; TT. Thích Tâm Thuận - Trưởng BTS PG thị xã Phước Long; ĐĐ Thích Chiếu Pháp – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; T. Thích Linh Viên - Trưởng ban Nghi Lễ PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Phú Riềng, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; ĐĐ Thích Minh Hậu - Trưởng BTS PG huyện Bù Gia Mập; ĐĐ Thích Tâm Đăng - Trưởng BTS PG huyện Đồng Phú; Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương - Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới PG tỉnh; Ni sư Thích nữ Như Hiền - Phó BTS PG tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trong  huyện Phú Riềng đồng tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Trần Thương Huyền - Phó ban Tôn giáo tỉnh Bình Phước; ông Hồ Thanh Sơn - Trưởng phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh; ông Bùi Văn Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng; ông Nguyễn Đình Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ xã Bù Nho, cùng các cơ quan, ban ngành  đồng tham dự.

Sau phần chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, TT. Thích Linh Viên tuyên đọc diễn văn khai mạc Đại hội: “Trong không khí trang nghiêm, thắm tình đạo vị, với niềm hân hoan của toàn thể Tăng Ni, Phật tử huyện Phú Riềng, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện đông đủ của quý liệt vị, kính chúc quý liệt vị pháp thể khinh an, mọi Phật sự thành tựu viên mãn. Sự hiện diện của quý vị đã thể hiện lòng ưu ái vô biên, mà cũng là sự khích lệ lớn lao cho Ban Tổ chức Đại hội. Thời khắc này, quả là một ngày có ý nghĩa đặc biệt đối với Phật giáo huyện Phú Riềng, gắn với sự kiện Đại hội Phật giáo huyện Phú Riềng được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đánh dấu một bước trưởng thành lớn lao của Phật giáo địa phương nhiệm kỳ I (2016-2021), với rất nhiều công tác Phật sự đã thành tựu tốt đẹp. Nhìn lại chặng đường hoạt động tích cực trong những năm qua, Phật giáo huyện Phú Riềng dù vẫn còn không ít những khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, sự thương tưởng và quan tâm sâu sắc của chư Tôn Thiền đức Tăng Ni, Phật tử, Phật giáo huyện nhà đã khắc phục khó khăn, và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đó có thể nói là sự thuận duyên, là nền tảng quan trọng cho Phật giáo huyện Phú Riềng tiếp tục đề ra những hoạt động Phật sự tích cực và ý nghĩa, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà nói chung và Phật giáo huyện Phú Riềng trong chặng đường phát triển của nhiệm kỳ mới".

Ban tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Phú Riềng đã nhận hoa, phần quà chúc mừng của lãnh đạo TƯ GHPGVN và các ban ngành địa phương.

Tại Đại hội, SC. Thích nữ Chúc Thành - Chánh Thư ký BTS PG huyện báo cáo tổng kết: Huyện Phú Riềng được thành lập năm 2015 có 14  cơ sở tự viện (13 chùa và 1 Tịnh xá). Số lượng Tăng Ni có 28 vị, trong đó chư Tăng là 8 và chư Ni là 20, 01 vị Thượng toạ, 02 vị Ni trưởng và 01 vị Ni sư, tín đồ Phật tử trên địa bàn huyện theo thống kê hiện nay là 1.700 vị.

Với tinh thần hộ quốc an dân, BTS PG huyện đã có đóng góp tích cực trong công tác từ thiện, giúp đỡ người già, neo đơn, bà con nghèo trong nhiệm kỳ là hơn 08 tỷ đồng. Các chùa vào mỗi kỳ 14 và 30 hằng tháng đều tổ chức khoá tu, Bát quan trai, niệm Phật, trì tụng chú Đại Bi tại cơ sở Phật giáo trong huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho những nơi chưa có chùa, để bà con thuận tiện đến lễ Phật tu học.

Sự đoàn kết hòa hợp, chung sức, chung lòng của tập thể BTS huyện nhà, cũng như sự chỉ đạo sát sao của BTS PG tỉnh; sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của cấp Ủy, Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể, Ban Trị sự Phật giáo huyện sẽ thực hiện tốt mọi kế hoạch công tác Phật sự đã đề ra.

Với những đóng góp và thành tựu trong công tác Phật sự, BTS GHPGVN tỉnh đã có bằng tuyên dương công đức cho tập thể và cá nhân BTS PG huyện Phú Riềng.

Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026, chư Tôn đức Tăng Ni đã suy cử Đại đức Thích Minh Lợi làm Trưởng BTS PG huyện.

Tân BTS Phật giáo huyện Phú Riềng nhiệm kỳ II (2021-2026)

Thay mặt chính quyền, Ông Bùi Văn Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện mong muốn trong nhiệm kỳ mới, với trí tuệ và tinh thần đoàn kết, hoà hợp của Tăng Ni, Phật tử, Giáo hội Phật giáo huyện Phú Riềng tiếp tục lấy tinh thần nhập thế, phục vụ chúng sanh, ích đạo, lợi đời,  gắn bó đồng hành cùng dân tộc. Cuối lời, ông chúc Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Phú Riềng thành công tốt đẹp.

Ông Bùi Văn Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng phát biểu

Ban đạo từ tại Đại hội, HT. Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước đã tán thán công đức BTS GHPGVN huyện Phú Riềng nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời Ngài đã sách tấn BTS GHPGVN huyện trong nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ luôn đoàn kết, hòa hợp cùng nhau để hoàn thành mọi Phật sự do Giáo hội giao phó.

Hoà thượng Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước ban đạo từ
Một số hình ảnh ghi nhận được: 

Tin, ảnh : Ban TT-TT PG tỉnh Bình Phước

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online