27/08/2019 22:48

Bình Phước: Đại lễ Tưởng niệm anh hùng Liệt sĩ, Chẩn tế cầu siêu đồng bào tử nạn, Tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và bà con nghèo


PSO – Ngày 27/8/2019 (nhằm ngày 27/7 năm Kỷ Hợi) tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Phước, BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức Đại lễ Tưởng niệm chư anh hùng Liệt sĩ, Chẩn tế cầu siêu chư hương linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn; đồng thời tặng quà cho các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với đất nước và các bà con có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Nhuận Thanh – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước; HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương; chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Phước cùng chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh đồng tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có sự tham dự của bà Lê Thị Xuân Trang – Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; bà Lã Thị Thu Hương – Phó chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; ông Phạm Quang Hà – Phó ban Tôn giáo tỉnh; Đại tá Lê Trường Sơn – Trưởng phòng Cảnh sát môi trường tỉnh; ông Nguyễn Văn Hào – Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN TP.Đồng Xoài; đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính quyền tỉnh Bình Phước, TP.Đồng Xoài, huyện Đồng Phú, xã Đồng Tiến cùng về tham dự lễ.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của buổi lễ, Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh và Tăng, Ni, Phật tử tỉnh Bình Phước phát biểu: “Chiến tranh đã đi qua hơn một phần tư thế kỷ, quá khứ đau thương đã dần khép lại, chân trời mới đang mở rộng ra dần, đất nước Việt Nam ngày càng phát triển mạnh về mọi mặt… có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay, chúng ta không bao giờ quên được sự hy sinh cao cả của những người con ưu tú của tổ quốc đã ngã xuống để bảo vệ quê hương Việt Nam thân yêu. Vì thế, dù sống ở nơi đâu, làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng không thể nào quên được những năm tháng hào hùng của thời chiến tranh vệ quốc vĩ đại, thể hiện khí phách hào hùng của một dân tộc…”

Sau lời Phát biểu của Hòa thượng Trưởng ban, toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni, quý cấp lãnh đạo chính quyền cùng hội chúng đồng tiến đến quảng trường Tổ Quốc Ghi Công để tưởng niệm hào khí anh hùng của chư vị Anh linh và thắp nén tâm hương cầu nguyện cho chư vị được tiêu diêu tự tại về cảnh giới an lành.

Tiếp theo, để tri ân đến các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với tổ quốc, những người có chính sách bảo trợ, những hoàn cảnh khó khăn; Ban tổ chức đã chuẩn bị 20 phần quà để gửi tặng cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng; 150 phần quà cho người có công với tổ quốc, những người có chính sách bảo trợ, những hoàn cảnh khó khăn mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng.

Sau buổi lễ tưởng niệm và tri ân, chiều cùng ngày là thời trì Kinh Địa Tạng cầu quốc thái dân an và Chẩn tế cầu siêu cho chư anh linh thánh tử đaọ, đồng bào tử nạn và thập loại chúng sinh được vãng sanh về thế giới an lành.

Được biết, tổng kinh phí cho công tác này là hơn 150 triệu đồng, do BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước hỗ trợ tổ chức.

-TĐ-

The post Bình Phước: Đại lễ Tưởng niệm anh hùng Liệt sĩ, Chẩn tế cầu siêu đồng bào tử nạn, Tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và bà con nghèo appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online