06/08/2018 06:39

Bình Phước: Khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2562

Ngày 5-8-2018 (24-6-Mậu Tuất), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh  Bình Phước đã long trọng trang nghiêm tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh cho gần 300 giới tử.  

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Bình Phước, Trưởng ban tổ chức Đại giới đàn; HT. Thích Tấn Đạt, Uỷ viên Thư ký HĐTS, Phó VP II TƯGH, Phó Ban Thường trực Ban Hoằng Pháp TƯGH; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II TƯGH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, cùng chư Tôn đức Thường trực TƯGH, chư Tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức đại diện các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh như:  Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tây Ninh…và đại diện lãnh đạo Ban tôn giáo tỉnh, các sở, ban, ngành hữu quan của tỉnh, thị xã Đồng Xoài và phường Tân Đồng cũng đồng về tham dự.

Đây là lần đầu tiên sau 20 năm tái lập tỉnh Bình Phước, Phật giáo tỉnh tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh cho Tăng Ni trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành lân cận về thọ giới, số lượng 250 giới tử, trong đó gồm 102 giới tử Tăng và 148 giới tử Ni.

Tại buổi lễ, các đại biểu, chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, và gần 300 giới tử đã được lắng nghe Tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, quá trình tổ chức Đại giới đàn. Đối với nguời đã quy y cửa phật, đều phải trải qua quá trình tu tập, chứng nhận của Giáo hội trong việc thọ lãnh giới luật để hành trì thì mới đủ điệu kiện trở thành Tăng sĩ Phật giáo chính thống, quá trình đó được tận xưng là Đại giới đàn.

Đại giới đàn Trí Tịnh năm 2018 được tổ chức trong 4 ngày từ 3 đến 6-8 -2018 (22 đến 25-6- Mậu Tuất) tại 2 địa điểm: Giới đàn Tăng (chùa Thanh Tâm, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước); Giới đàn Ni (chùa Quang Minh, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Theo đó, 144 giới tử phát nguyện thọ giới gồm: 26 thọ giới Tỳ-kheo, 23 thọ giới Sa-di, 38 thọ giới Tỳ-kheo-ni, 29 thọ giới Thức-xoa-ma-na và 28 giới tử thọ Sa-di-ni. Hoạt động cụ thể chủ yếu hướng đến việc thanh tịnh hóa giới tử để có thể đắc giới trên cơ sở: giới trường trang nghiêm, giới sư thanh tịnh và giới tử có lòng khát ngưỡng.

Bình Phước hiện có 130 ngôi chùa, 56.500 tín đồ Phật tử tu học thường xuyên tại các cơ sở tự viện; thường xuyên hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, tập trung vào nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tàn tật, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, chăm sóc người có công, tặng quà từ thiện, xây cầu, làm đường, tặng xe lăn, hiến máu nhân đạo, khuyến học với tổng kinh phí lên đến 100 tỷ đồng; xây dựng 3 phòng khám bệnh Đông y hoạt động hiệu quả, miễn phí cho hàng trăm lượt bệnh nhân mỗi tháng. Đặc biệt, Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh trùng tu, kiến tạo 80 cơ sở tự viện, 2 tự viện được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

          Quang cảnh giới trường
   
HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN ban đạo từ, sách tấn các giới tử

N.T – Ban TTTT PG tỉnh Bình Phước

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online