Bình Phước: Khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và kiến thức trụ trì 2019

PSO – Sáng ngày 21/6/2019 (nhằm 19/5 năm Kỷ Hợi), tại chùa Quang Minh, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã long trọng diễn ra lễ khai mạc Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hành chánh và kiến thức trụ trì năm 2019.

Quang lâm chứng minh tham dự có sự hiện diện của: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN; Hòa thượng Thích Nhuận Thanh – Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Phước, Trưởng ban Tổ chức (BTC); Hòa thượng Thích Huệ Thông  – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước, chư Tôn đức trụ trì các tự viện trên địa bàn và chính quyền địa phương các cấp.

Phát biểu khai mạc Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước, Trưởng BTC nhấn mạnh: Tự viện là cơ sở của GHPGVN, Tăng Ni trụ trì là những nhân tố xây dựng Giáo hội và hoạt động các Phật sự của Giáo hội. Do vậy trụ trì phải nắm vững các quy phạm thuộc Hành chánh Giáo hội, Hiến chương GHPGVN, Nội quy của ban ngành viện Trung ương Giáo hội, luật tín ngưỡng tôn giáo và kiến thức thời đại để hoàn thành sứ mạng “Trụ pháp vương gia, trì Như lai tạng”, “Tác Như lai xứ, hành Như lai sự”.

HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, Trưởng BTC đọc diễn văn khai mạc

Báo cáo công tác tổ Khóa bồi dưỡng, Đại đức Thích Chiếu Pháp – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Bình Phước cho biết: Khóa bồi dưỡng diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23/6/2019 tại Văn phòng BTS – chùa Quang Minh, thành phố Đồng Xoài, dự kiến với hơn 300 Tăng Ni, Phật tử về tham dự. Nội dung chính bao gồm: Khái niệm truyền thống và hiện đại trong vai trò của người trụ trì và cơ chế hành chánh trong sinh hoạt Giáo hội, triển khai những văn bản Pháp luật, Luật tính ngưỡng tôn giáo và các chuyên ngành có liên quan đến việc quản lý tôn giáo. Ban Tổ chức sẽ cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm HĐTS GHPGVN và giảng viên chuyên ngành giảng dạy, triển khai những chuyên đề được triển khai trong hội nghị.

Đại đức Thích Chiếu Pháp – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Bình Phước báo cáo công tác tổ khóa bồi dưỡng
Chính quyền địa phương tham dự

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã ghi nhận và tán thán BTS Phật giáo tỉnh Bình Phước, đứng đầu là Hòa thượng Thích Thiện Pháp. Trải qua 5 nhiệm kỳ sau hơn 22 năm thành lập, lần đầu tiên tổ chức Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hành chánh và kiến thức trụ trì cho Tăng Ni trụ trì trên địa bàn tỉnh. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước khóa V (2017 – 2022 ) sau hơn một năm hoạt động, đã đạt được những thành tựu quan trọng như: Củng cố về mặt nhân sự BTS tỉnh và BTS các địa phương; Tổ chức được hai mùa An cư Kiết hạ cho các hành giả về tu tập; Tổ chức thành công Đại Giới đàn Trí Tịnh năm 2018 và tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Vesak 2019 với hơn 40 xe hoa diễu hành, góp phần thành công cho Đại lễ Phật đản Vesak toàn quốc. Qua phần báo cáo của BTC, Trung ương Giáo hội vô cùng hoan hỷ và tin tưởng rằng các Tăng Ni thành viên tham dự khóa học sẽ cố gắng tiếp thu những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của trụ trì, thông qua ban giảng huấn để trở về địa phương quản lý cơ sở tự viện, hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng chánh pháp, Giới luật Phật quy định.

HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban đạo từ

Nhân mùa An cư Kiết hạ Phật lịch 2563 – Dương lịch 2019, Hòa thượng gửi lời chúc đến Tăng Ni hành giả an cư tại các tịnh nghiệp đạo tràng tập trung và tại chỗ hưởng một mùa an cư thành tựu đạo nghiệp, trang nghiêm Giới – Định – Tuệ, hạ lạp viên mãn và kính chúc Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hành chánh và kiến thức trụ trì năm 2019 do GHPGVN tỉnh Bình Phước tổ chức thành công viên mãn.

Quang cảnh buổi lễ

Dịp này, Ban Tổ chức cũng nhận được những lẵng hoa chúc mừng từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và  các cấp chính quyền địa phương sở tại.

Buổi lễ kết thúc trong tinh thần đầy niềm hoan hỷ.

Sau đây xin giới thiệu một số hình ảnh buổi lễ:

Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm
Niệm Phật cầu gia hộ
Hòa thượng Thích Huệ Thông  – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN phát biểu
TT.Thích Tỉnh Cường -Ủy viên HĐTS, Phỏ trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh phát biểu

Tin: Minh Dũng, ảnh: Thiện Hiếu

The post Bình Phước: Khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và kiến thức trụ trì 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online