30/12/2019 22:14

Bình Phước: Lễ an vị Phật tại chùa Phổ Quang


PSO – Ngày 29/12/2019 (nhằm ngày 4/12 năm Kỷ Hợi), tại chùa Phổ Quang (thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng) đã trang nghiêm cử hành lễ an vị tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Về chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của: Thượng toạ Thích Tâm Đức- Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; Đại đức Thích Giáo Đạo – Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Phước; Đại đức Thích Quảng Tráng – Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh Đắk Nông; Đại đức Thích Quảng Mẫn – Trưởng ban Thông tin Truyền thông (TTTT) GHPGVN tỉnh Đắk Nông; Thượng toạ Thích Quảng Chơn – Phó ban Thường trực Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM; Đại đức Thích Tâm Đăng – Phó ban Thường trực Ban TTTT GHPGVN tỉnh Bình Phước; Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương – Phó Phân ban Ni giới TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước; Ni trưởng TN. Nhật Nghĩa – Phó Phân ban Ni giới TƯ; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh đồng tham dự.

Phía lãnh đạo chánh quyền có: Ông Lê Quang Trung – Đội trưởng Đội An ninh Đối nội Công an tỉnh Bình Phước; bà Lương Thị Đằm – Phó phòng Nội vụ huyện Bù Đăng; bà Ngô Thị Kim Hà – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị trấn Đức Phong; cùng các ban nghành liên quan và hơn 1.000 Phật tử đồng tham dự.

Chùa Phổ Quang được thành lập vào giữa những năm tháng đất nước bị chiến tranh, ban đầu là những mái tôn che tạm, năm tháng qua đi chùa được tu sửa nhiều lần nhưng đều bị xuống cấp trầm trọng. Năm 2010, Sư cô TN. Lệ Thành đủ duyên lành về làm trụ trì, truyền bá chánh pháp tại địa phương. Nơi đây, là điểm đến tu tập của rất nhiều bà con dân tộc Stiêng tại các Sóc (làng) xung quanh thị trấn Đức Phong. Cảm thương cho bà con đến sinh hoạt phải bị mưa tạt, nắng chiếu nóng bức, Sư cô trụ trì đã cùng quý nam nữ Phật tử xa gần khởi công xây dựng ngôi đại hùng bảo điện, đến nay đã tạm ổn một phần để bà con yên tâm tu tập sớm hôm. Và hội đủ duyên lành, Bổn tự đã cung thỉnh tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bạch ngọc cao 1,5m về tôn trí cho ngôi Tam bảo, quý nam nữ Phật tử có nơi kính ngưỡng, chiêm bái.

Chứng minh cho buổi lễ, Thượng toạ Thích Tâm Đức- Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã tán thán công đức của Sư cô trụ trì, sau nhiều cố gắng chùa Phổ Quang nay đã tạm ổn một phần để sự tu tập của chư Ni cũng như nam nữ Phật tử không bị gián đoạn. Chúc cho bổn tự sớm hoàn thành như sở nguyện.

Sau đó, Thượng toạ Thích Quảng Chơn – Phó ban Thường trực Ban Nghi lễ PG TP.HCM, đãi lao cho chư Tôn đức chứng minh thực hiện nghi thức niêm hương, bạch Phật và chú nguyện, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an vui, hạnh phúc.

Dịp này, chùa Phổ Quang đã trao 100 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại các Sóc, mỗi phần trị giá 300.000 đồng.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

TN. Trung Tuệ – Ban TTTT PG tỉnh Bình Phước

 

The post Bình Phước: Lễ an vị Phật tại chùa Phổ Quang appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online