22/08/2018 22:27

Bình Phước: Lễ Mãn khóa an cư tại chùa Quang Minh

Sáng ngày 22/8/2018 (12/7/Mậu Tuất) tại chùa Quang Minh (Văn phòng Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh), phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã trang nghiêm tổ chức lễ Mãn khóa an cư cho hai hạ trường trên địa bàn tỉnh.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung Ương, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước; TT. Thích Tỉnh Cường, Uỷ viên HĐTS, Phó Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức trụ trì các tự viện, chư Tôn đức là hành giả an cư tại hai hạ trường cũng đồng về tham dự.

Về phía chính quyền có: Bà Lê Thị Xuân Trang, Uỷ viên Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận tỉnh Bình Phước; ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Hồ Thanh Sơn, Trưởng phòng PA88 Công an tỉnh Bình Phước, cùng các ban ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh Bình Phước và thị xã Đồng Xoài đồng tham dự.

Khai mạc buổi mãn khóa, TT. Thích Tỉnh Cường, Uỷ viên HĐTS, Phó Thường trực BTS Phật giáo tỉnh đã phát biểu: “An cư kiết hạ xác định vai trò trách nhiệm của chư Tăng Ni đối với Phật giáo, đó là tinh thần lục hoà cộng trụ, kiện toàn tổ chức Giáo hội trên cơ sở thống nhất ý chí và hành động. Nhờ vậy mà dễ dàng hoá độ chúng sanh, lợi lạc hữu tình”.

TT. Thích Tỉnh Cường, Uỷ viên HĐTS, Phó Thường trực BTS Phật giáo tỉnh đã phát biểu khai mạc

Trong phần báo cáo tổng kết ba tháng an cư, ĐĐ. Thích Chiếu Pháp, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh đã khái quát mùa an cư năm nay. Phật giáo tỉnh Bình Phước có hai trường hạ, trường hạ Tăng tại chùa Hưng Long (thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành), trường hạ Ni tại chùa Quang Minh (phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài). Trường hạ Tăng do năm đầu tiên chuyển về chùa Hưng Long nên số lượng chư Tăng cấm túc là 20 vị, ngoại thiền là 30 vị. Bên hạ trường Ni cấm túc là 100, ngoại thiền là 80 vị. Trong sinh hoạt ba tháng, các hạ trường đều đã cố gắng chia sẻ những kinh nghiệm trong đời sống tu tập, khuyến khích các buổi thực tập, các buổi diễn giảng, các bài báo tường cũng được thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, mỗi kỳ bố tát Ban chức sự trường hạ đều cung  thỉnh chư Tôn đức Trung ương về giảng dạy.

ĐĐ. Thích Chiếu Pháp, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh báo cáo tổng kết ba tháng an cư

Trong buổi mãn khóa, đại diện hành giả an cư dâng lời cảm niệm tri ân đến chư Tôn đức Ban chức sự, quý Phật tử và các cấp chính quyền đã trợ duyên để ba tháng an cư của chư hành giả được thành tựu viên mãn.

Tại buổi lễ, đại diện Phật tử hộ trì hạ trường cũng dâng chúc mừng nhằm  thể hiện niềm hạnh phúc khi được cúng dường lên chư Tôn đức sau ba tháng an cư.

Phát biểu trong buổi lễ, Ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh gửi lời khánh tuế đến chư Tôn đức Tăng Ni sau ba tháng an cư theo giới luật Phật chế. Đồng thời, ông cũng gửi lời cảm ơn, tán thán về việc Phật giáo tỉnh dù trong mùa hạ vẫn tổ chức phát quà nhân mùa Vu lan Thắng hội.

Ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo phát biểu tại buổi lễ

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung Ương, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước đã nhắc nhở chư hành giả sau khi mãn hạ về lại trú xứ, chia sẻ những gì mình học và hành được trong ba tháng an cư đến chư huynh đệ và Phật tử để cùng nhau tinh tấn tu học, đó là cách báo đáp ân đức của Ban chức sự và chư Tôn đức giảng sư. Hòa thượng cũng gửi lời tri ân đến chính quyền các cấp, quý Phật tử đã trợ duyên để chư hành giả hai hạ trường trong ba tháng an cư được thành tựu viên mãn.

HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung Ương, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước ban đạo từ

Buổi lễ mãn hạ khép lại trong niềm hoan hỷ vô biên của tất cả mọi người.

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

            Quang cảnh buỗi lễ Mãn hạ
      

Ban TTTT Phật giáo tỉnh Bình Phước

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online