Bình Phước: Phân ban Ni giới tỉnh họp tổng kết công tác Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni - 2023

PSO - Sáng ngày 05/05/2023, tại chùa Quang Minh, Tp. Đồng Xoài (Văn phòng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Phước) đã diễn ra phiên họp tổng kết công tác Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư vị tiền bối Ni hữu công - 2023 diễn ra tại tỉnh Bình Phước trong 2 ngày 22 - 23 tháng 04 thành công tốt đẹp.

Chủ trì phiên họp có Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh, Trưởng BTC đại lễ; Ni trưởng Thích Nữ Như Xuân, Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Ni Phó phân ban và chư Ni trong trong toàn tỉnh trở về tham dự.

Phát biểu khai mạc phiên họp Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chư Tôn đức Tăng Ni các thành viên trong Ban Tổ chức cũng như chư vị thí chủ, Mạnh thường quân và Phật tử đã cùng nhau chung sức, đồng lòng để Đại lễ diễn ra thành công tốt đẹp. Tuy chư Ni tỉnh Bình Phước chỉ vọn vẹn hơn 200 vị nhưng với tinh thần như chủ đề đại lễ năm nay là “Ni giới Bình Phước: Sự dấn thân và truyền trì chánh pháp” đã thể hiện tinh thần đoàn kết, dấn thân cùng nhau xây dựng và tổ chức đại lễ thành công tốt đẹp. Trong những tháng công tác để chuẩn bị cho Đại lễ, đặc biệt 3 tuần lễ cuối các khâu chuẩn bị và các tiểu ban trực thuộc đã ngày đêm chuẩn bị đó là những đều đáng trân quý và tán thán công đức chư vị đã đóng góp cho đại lễ diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại phiên họp các Tiểu ban đã lần lượt báo cáo các tiến trình hoạt động phục vụ trước và trong đại lễ. Từ đó, các Tiểu ban đã đánh giá kết quả và rút ra kinh nghiệm từ đó phát triển hơn trong các hoạt động Phật sự sau này. Dù chỉ diễn ra 2 ngày, nhưng đó cả quá trình cố gắng và chuẩn bị xuyên suốt từ nhiều tháng trước. Đại lễ đã diễn ra vô cùng thành công, tạo tiếng vang lớn về công tác tổ chức, tạo dấu ấn đẹp trong lòng những người con Phật. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thiếu sót không thể tránh khỏi nhưng vì tinh thần hoan hỷ chung, Ban Tổ chức cùng với chư Ni toàn tỉnh đã đoàn kết cùng nhau tổ chức cho đại lễ tưởng niệm được diễn ra thành công tốt đẹp.

Nhân dịp này Phân ban Ni giới tỉnh cũng đã triển khai công tác Phật sự trọng điểm sắp tới là tổ chức đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ; phiên họp thống nhất địa điểm tổ chức tại chùa Quang Minh với nhiều hoạt động tổ chức trước và trong thời gian diễn ra đại lễ.

Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương phát biểu đúc kết

Ni trưởng Trưởng Phân ban đã đúc kết phiên họp và chúc mừng sự thành công của đại lễ tưởng niệm, đó là niềm vinh hạnh lớn lao của của Ni giới Bình Phước. Và cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện tốt các hoạt động Phật sự trong tương lai để Ni giới tỉnh ngày một phát triển trong tương lai.

Thực hiện: Minh Trực

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online