Bình Phước: Phân ban Ni giới tỉnh trang nghiêm tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai hoạt động Phật sự năm 2023

PSO - Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2022, tại chùa Quang Minh, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Phước trang nghiêm tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai hoạt động Phật sự năm 2023. Quang lâm tham dự có: HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch thường trực HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước; TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước, chư Tôn đức Phó ban BTS GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh cùng chư Tăng, Ni Thường trực BTS GHPGVN tỉnh và các tự viện về tham dự. Về phía chính quyền có ông Phạm Quang Hà, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; Ông Chu Hùng Cường, Đội trưởng Phòng An ninh Nội địa CA tỉnh cùng các ban ngành, sở tại về tham dự. Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương phát biểu khai mạc tại hội nghị. Trong năm vừa với sự thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh và Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Chư Ni Phật giáo tỉnh luôn nỗ lực trong các hoạt động Phật sự như hoằng pháp, từ thiện xã hội, hỗ trợ phòng chống đại dịch COVID-19 cũng như công tác An cư kiết hạ. Trong nhiệm kỳ tới Phân ban Ni giới sẽ tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức thánh tổ Ni Đại ái đạo vào tháng 4 năm 2023. Ni giới Phật giáo tỉnh với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tinh tấn trong hoạt động Phật sự này để hướng tới thành công đại lễ. Ni sư Thích Nữ Như Lễ, Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và phương hướng hoạt động Phật sự 2023. Phân ban có 31 thành viên nhiệm kỳ V (2017-2022) và 34 thành viên nhiệm kỳ VI (2022-2027) do Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương làm trưởng Phân ban. Với 90 tự viện Ni và 240 chư Ni trong toàn tỉnh, Chư Ni Bình Phước dần vững chãi trong tổ chức nhân sự và thực hiện tốt các công tác Phật sự đã đề ra. Hoạt động nổi bật trong năm qua như tổ chức An cư Kiết hạ, họp triển khai tổ chức đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo năm 2023 đặc biệt với công tác từ thiện xã hội đạt con số 18.530.000.000 đồng. Nhân dịp này, BTS tỉnh cũng có những lẵng hoa chúc mừng cũng như khánh vàng chúc mừng Ni trưởng Nhật Khương được suy cử vào Ủy viên Thường trực HĐTS và Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN. Chư Tôn đức các ban ngành, chư Ni trong toàn tỉnh cũng đã tặng hoa chúc mừng đến Ni trưởng với cương vị mới. Ông Phạm Quang Hà thay mặt chính quyền địa phương chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Với nhiều chương trình sắp tới, đặc biệt đại lễ tưởng niệm, các cấp chính quyền tỉnh sẽ hỗ trợ cho BTS cũng như Phân ban Ni giới tỉnh hoàn thành các công tác đã đề ra. TT. Thích Đức Thiện đã ban lời đạo từ tại hội nghị, Thượng tọa đề cao tán thán các hoạt động tiêu biểu của Phân ban Ni giới tỉnh. Trong đại hội IX, Ni giới Bình Phước tự hào khi Ni trưởng Nhật Khương được suy cử vào Thường trực HĐTS cũng như đứng đầu Ni giới cả nước. Đó là thành quả của chư Ni Bình Phước dấn thân vào sự nghiệp chung của Giáo hội. Với những thành quả đó, Bình Phước vinh dự đăng cai tổ chức đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo. Ni trưởng Thích Nữ Như Xuân, Ủy viên TT BTS GHPGVN tỉnh, Phó Phân ban Ni giới tỉnh đã thay lời BTC cảm tạ và khép lại hội nghị thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Ekip PSO

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online