Bình Phước: Phật giáo huyện Bù Gia Mập và chương trình Trao Quà Mùa Xuân đến đồng bào dân tộc

PSO-  Vui thay, siêng năng làm lành. Vui thay, thế giới thấm nhuần từ bi. 

Nhân dịp Xuân Tân Sửu, ngày 16/02/2021 (mùng 5 Tết Tân Sửu) Ban Trị Sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập kết hợp với Ban Cai quản Họ đạo Cao Đài thị xã Phước Long tiếp tục thực hiện chương trình Trao Quà Mùa Xuân, bằng hoạt động đi thăm và trao tặng 10 tấn rau củ quả… đến đồng bào dân tộc cư trú trong huyện: Khu Tái định cư 134 thôn 10 và thôn Bù Khơn, xã Đăk Ơ;  Thôn Đăk Son 2 và thôn  Đăk Khâu, xã Phú Văn.

Hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế mới, khu tái định cư… luôn được Ban Trị sự Phật giáo huyện quan tâm. Nhân dịp Xuân về, để giúp bà con yên tâm vui Tết, không phải lo chạy thức ăn từng bữa, chư Tôn đức đã phối hợp cùng các tổ chức nhiều chương trình từ thiện: Xuân Yêu Thương, Phiên chợ 0 đồng, Trao Quà Mùa Xuân…

Tại xã Đăk Ơ, đại diện đoàn cũng đã thăm hỏi, mừng tuổi Già làng Điểu Danh; chúc Tết vào trao 6 tấn rau củ quả đến người dân địa phương. Đồng thời gởi lời cảm ơn sâu sắc đến các mạnh thường quân, những tấm lòng vàng khắp nơi đã hưởng ứng, hỗ trợ và đồng hành cùng Ban Tổ chức thực hiện chương trình từ thiện đầy ý nghĩa mừng Xuân Tân Sửu.

Buổi chiều cùng ngày, tại xã Phú Văn, Ban Tổ chức tiếp tục trao 4 tấn rau củ quả đến đồng bào thôn Đăk Son 2 và thôn Đăk Khâu

Được biết trước Tết, vào ngày 02/02/2021 (21 tháng Chạp năm Canh Tý), Ban Trị Sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập, Ban Cai quản Họ Đạo Cao Đài thị xã Phước Long, cùng với Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng 778, cũng đã khởi động Chương trình Trao Quà Mùa Xuân: tặng 4 tấn rau củ cho 150 hộ đồng bào dân tộc tại khu tái định cư 119, sóc Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập.

Xuân bình an đang về khắp muôn nơi, hình ảnh người con Phật tinh cần thực hiện những việc thiện lành giúp đời thêm an lạc, mãi mãi là nét son tươi thắm giữa bức tranh cuộc đời đầy biến đổi.

Phước Ngô

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online