Bình Phước: Phật giáo huyện Lộc Ninh tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

PSO - Sáng ngày 09/12/2022, Ban trị sự GHPGVN huyện Lộc Ninh đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 tại chùa Quan Âm ….. Chứng minh hội nghị có HT. Thích Nhựt Phát – Thành viên HĐCM TƯ GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước; TT. Thích Tĩnh Cường – UV HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Pháp Quyền - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh, Phó ban tổ chức; TT. Thích Chơn Lý - Ủy viên Dự khuyết HĐTS, Phó ban BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Bửu Hòa - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban tổ chức; NS. Thích Nữ Như Hiền – Phó ban BTS kiêm Trưởng ban TTXH GHPGVN tỉnh, Phó PBNG tỉnh; NS. Thích Nữ Huệ Đức – Chánh Thư ký PBNG T.Ư GHPGVN cùng chư Tôn đức trong thường trực BTS tỉnh, chư Tôn đức trong BTS các huyện lân cận, đạo hữu Phật tử đến tham dự. Về phía khách mời có ông Phamh Quang Hà – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Đức Cường – Trưởng phòng An Ninh nội địa Công an tỉnh; ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Lê Văn Nhân – Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo huyện cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban, cơ quan ban ngành đến tham dự hội nghị. Mở đầu Hội nghị là nghi thức chào quốc kỳ và đạo kỳ. Thay mặt ban tổ chức Hội nghị, ĐĐ. Thích Bửu Hòa đã tuyên đọc diễn văn khai mạc. Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 của huyện Lộc Ninh lần này để điểm lại những thành tựu đạt được và những điều chưa thực hiện được. Trong thời gian qua, là khoảng thời gian với những sự kiện đáng nhớ, kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN và Đại lễ Phật đản PL.2566 – DL.2022 và đặc biệt là sự thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Trong xu thế hội nhập, phát triển đất nước, T.Ư GHPGVN nói chung và BTS GHPGVN huyện Lộc Ninh nói riêng đã và đang chung tay cùng chính quyền các cấp, đẩy mạnh mọi hoạt động xây dựng đất nước, xã hội văn mịnh, nhân dân an cư lạc nghiệp. Trong 1 năm qua, dưới sự chỉ đạo của BTS GHPGVN tỉnh, BTS huyện nhà cùng tín đồ Phật tử đã thống nhất ý chí, hòa hợp để phát huy sứ mệnh phụng sự Đạo pháp trên nhiều phương diện. Nhờ sự đồng lòng của chư Tôn đức Tăng Ni Phật tử cùng các cấp chính quyền đã hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự mà BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước đề ra. Để chúc mừng cho sự thành công của Hội nghị, BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước và đại diện chính quyền các cấp đã trao tặng những lẵng hoa, phần quà đến ban tổ chức. Tiếp theo, ĐĐ. Thích Pháp Hạnh – Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện đã đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và phương hướng hoạt động của năm 2023 Quý Mão. Theo báo cáo, trong năm qua BTS huyện nhà cùng chư Tôn đức Tăng Ni Phật tử đã đạt được những kết quả tích cực trong việc kiểm soát dịch bệnh, xây dựng và phát triển cộng đồng văn minh, nghĩa tình, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của lãnh đạo Đảng, chính quyền và GHPGVN các cấp, phát huy và gìn giữ vai trò Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội qua các thời kỳ. Bên cạnh đó vẫn còn các hạn chế cần được khắc phục, còn gặp những khó khăn trong các thủ tục, giấy tờ pháp lý, gặp vấn đề về kinh tế để trùng tu những cơ sở thờ tự trên địa bàn. Đặc biệt về công tác từ thiện an sinh xã hội, BTS huyện nhà đã nỗ lực kêu gọi các cơ quan chức trách phối hợp cùng BTS huyện, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, tín đồ Phật tử quyên góp tiền để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, trao quà cho trẻ em, phòng chống dịch COVID,… Tổng số tiền là 8.721.890.000 đồng Phương hướng hoạt động trong năm 2023 của BTS huyện nhà, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp nội bộ, đoàn kết tôn giáo, tuyên truyền vận dộng các tự viện Tăng Ni, Phật tử tu học, sinh hoạt theo hiến chương của T.Ư GHPGVN và tuân theo pháp luật Nhà nước. Sau đó TT. Thích Tĩnh Cường – UV HĐTS, Phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh lấy ý kiến biểu quyết về phương hướng hoạt động năm 2023 Quý Mão. Tiếp đó ĐĐ. Thích Pháp Bảo – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS huyện đã đọc quyết định tuyên dương cho 33 tập thể tự viện và 2 cá nhân. ĐĐ. Thích Nguyên Tú - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Hoằng pháp tuyên đọc danh sách Tấn phong giáo phẩm tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX và trao tặng khánh vàng chúc mừng đến chư Tôn đức. Cụ thể Ni sư lên Ni trưởng 1 vị, Đại đức lên Thượng tọa 1 vị, Sư cô lên Ni sư 4 vị. Và đặc biệt trong kỳ Đại hội Phật giáo toàn quốc vừa rồi, HT. Thích Nhựt Phát được Đại hội suy tôn vào thành viên HĐCM TƯ GHPGVN đây là niềm vinh hạnh to lớn đối với Phật giáo tỉnh Bình Phước nói chung và Phật giáo huyện Lộc nói riêng. Đại diện chính quyền phát biểu, ông Phạm Quang Hà bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia hội nghị, đồng thời gửi lời chúc mừng đến BTS GHPGVN huyện Lộc Ninh đã có những đóng góp, thành tựu trong các công tác Phật sự thời gian vừa qua. Ông mong rằng, BTS huyện nhà sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng và phát triển xã hội văn minh, góp phần an sinh xã hội, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Nhựt Phát tán thán chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã có những đóng góp cho Phật giáo huyện nhà, góp phần đưa Phật giáo tỉnh Bình Phước phát triển bền vững trong ngôi nhà chung của Giáo hội. Qua đây, Hòa thượng yêu cầu chư Tôn đức Tăng Ni phải nỗ lực hết mình trong các hoạt động Phật sự tại tỉnh nhà, hoàn thành các mục tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của BTS GHPGVN tỉnh, trên tinh thần Đoàn kết – Hòa hợp – Lục hòa cộng trụ. Hội nghị xuyên suốt 3 giờ đồng hồ, đã kết thúc thành công viên mãn sau diễn văn bế mạc của NS. Thích Nữ Tuệ Viên - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Phó BTS kiêm Trưởng phân Ban Ni giới huyện Lộc Ninh. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

EKIP PSO

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online