10/08/2022 14:07

Bình Phước: Phật giáo Lộc Ninh tổ chức lễ Vu Lan- Báo hiếu Phật lịch 2566

PSO- Sáng ngày 10/8/2022 (nhằm ngày 13/7 Nhâm Dần) tại chùa Giác Quang, văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện Lộc Ninh, Đại đức Thích Bửu Hòa, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện đã trang nghiêm tổ chức Lễ Vu Lan- Báo hiếu với sự tham dự của 100 Tăng Ni và hơn 2000 đồng bào Phật tử trong và ngoài huyện. Quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ có Thượng toạ Thạch Nê, ủy viên HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Bình Phước; Thượng Tọa Thích Minh Lộc, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Đốp; Đại đức Thích Tâm Thanh Trưởng Ban Trị sự Phật giáo TP.Đồng xoài; Đại đức Thích Tâm Đăng Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Đồng Phú. Sau ba tháng tấn tu đạo nghiệp, hàng tu sĩ cùng nhau Tạ Pháp đón thêm tuổi Đạo, đây cũng là nhân duyên thù thắng để hàng thiện nam tín nữ Phật tử cùng gieo phước điền cúng dường Tam Bảo. Lễ Vu Lan có điển tích từ sự kiện Tôn giả Mục Kiền Liên được Phật chỉ dạy phương cách cứu mẫu thân khỏi kiếp Ngạ quỷ. Từ đó đến nay Vu Lan trở thành Lễ hội Văn hóa Tình Người, vun bồi tinh thần tri ân báo ân và truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Sau khi ĐĐ.Thích Quảng Viên, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Đồng Phú chia sẻ đề tài “Ý nghĩa Vu Lan” đến Đạo tràng Phật tử, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn thiền đức quang lâm Hội trường chính thức cử hành lễ Vu Lan. Sau lời khai mạc của ĐĐ.Thích Bửu Hòa, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện: Hôm nay, Tăng Ni Phật giáo huyện nhà viên mãn 3 tháng Kiết Hạ, tăng thêm một tuổi Đạo, đây là tư lương quý báu cho mỗi hành giả trên hành trình giác ngộ giải thoát…; Đồng thời sau hai năm ảnh hưởng Đại dịch Covid-19, lễ Vu Lan- Báo hiếu năm nay được tổ chức để đồng bào vun bồi tinh thần tri ân báo ân và cũng để cầu siêu chư hương linh bá tánh được siêu sanh thiện giới...   Tiếp đến, toàn thể Pháp hội trang nghiêm niêm hương bạch Phật, Khai và trì tụng Kinh Vu Lan- Báo hiếu:… Ơn Cha nghĩa Mẹ, mười phần phải tin. Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo. Mười tháng trường chu đáo mọi bề…”   Sau đó, đại diện Ban Tổ chức dâng lời tác bạch cúng dường Pháp Y và lễ Sớt bát của hàng thiện nam tín nữ Phật tử kính mừng khánh tuế Tăng đoàn. Cũng trong sáng nay, Ban Trị sự Phật giáo huyện cũng tiếp đón phái đoàn lãnh đạo Chánh quyện huyện Lộc Ninh xã lộc hưng do bà Trần Thị Bích Lệ Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQVN huyện, làm Trưởng đoàn đến chúc mừng lễ Vu Lan.

Phước Ngô- Thành Triết

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online