Bình Phước: Phật giáo thị xã Chơn Thành trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567

PSO- Hòa trong không khí đón mừng Khánh Đản thiêng liêng của Phật giáo cả nước, sáng ngày 26/5/2023, tại chùa Hưng Long (thị xã Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) nơi đặt văn phòng Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) huyện Chơn Thành, Thường trực BTS PG huyện đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567. Khi toàn thế giới chìm trong bóng tối thần quyền, chính lúc ấy Bồ tát Hộ Minh từ trời Đâu Suất đã thác sanh vào hoàng hậu Maya thành Ca Tỳ La Vệ. Một sớm mai đầu mùa Hạ, trên đường trở về quê nhà, nơi vườn Lâm Tỳ Ni, Hoàng hậu đã hạ sanh Thái tử Tất Đạt Đa. Sự xuất hiện của Ngài khiến pháp giới rung động sáu cách, chư Thiên cõi trời hân hoan kính mừng, rải hoa cúng dường, hai dòng nước nóng lạnh hòa vào nhau tắm cho Kim sanh Bảo tướng. Sống trong châu báu lụa là, vợ đẹp con ngoan, nhưng sau khi dạo chơi nơi 4 cửa thành thấy bản chất của cuộc đời là vô thường, Ngài đã vượt thành xuất gia tìm đạo. Vượt qua muôn ngàn gian khổ, sau 49 ngày chuyên tu thiền quán, Ngài đã viên thành Phật quả hiệu Thích Ca Mâu Ni. Hàng năm vào mỗi độ sen nở, nhân loại nói chung và người con Phật tại Việt Nam nói riêng lại cùng nhau tổ chức Đại lễ kính mừng Phật Đản. Tại lễ đài Phật Đản do Ban Trị sự Phật giáo huyện Chơn Thành tổ chức, Ban Tổ chức được cung đón sự quang lâm của TT.Thích Tỉnh Cường, UV HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) tỉnh,  Trưởng BTS PG thị xã Chơn Thành Trưởng Ban Tổ chức; TT. Thích Thích Thiện Trí, Phó BTS PG tỉnh Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh; TT. Thích Chơn Lý, UVDK HĐTS, phó BTS PG tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương, UVTT HĐTS, Trưởng PBNG T.Ư, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng PBNG Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì trú xứ trong huyện. Đại diện chính quyền tỉnh Bình Phước có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Lê Đức Cường, Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; ông Lê Hoàng Lâm, Bí thư thị xã; bà Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã; cùng đại diện cơ quan ban ngành đoàn thể các cấp và chính quyền sở tại cùng đến tham dự và chúc mừng. Tại buổi lễ, TT.Thích Thiện Trí- Phó BTS kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh cung tuyên thông điệp của Đức Trưởng lão Pháp Chủ; ĐĐ.Thích Minh Thịnh, Phó BTS PG thị xã tuyên đọc Diễn văn Phật Đản của Đức Hòa thượng Chủ tịch. Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã, đại diện chính quyền, chúc mừng Tăng Ni Phật tử thị xã đón mùa Phật Đản tràn đầy hỷ lạc trong ánh hào quang từ bi trí tuệ của chư Phật mười phương, hoàn thành nhiều công tác Phật sự tốt đời đẹp đạo, góp phần làm vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau lễ hành chánh, chư Tôn đức cùng quý quan khách và đồng bào Phật tử các giới đã cùng lắng đọng tâm mình hướng về lễ đài thực hiện nghi thức cúng dường Khánh Đản: niêm hương, trì tụng Kinh chú, làm lễ Mộc dục (tắm Phật). Hòa trong niềm vui  mùa Phật Đản, Ban Tổ chức đã trao 100 phần quà trị giá 40 triệu đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao 20 học bổng trị giá 20 triệu đến các học sinh nghèo vượt khó học tốt, chăm ngoan. Được biết, sáng cùng ngày bà Lê Thị Xuân Trang, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng phái đoàn UBMTTQVN tỉnh cũng đã đến tặng hoa chúc mừng và dâng hương lễ Phật cùng thực hiện lễ Mộc dục.

Ân Thiền-Thành Triết

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online