21/06/2018 22:10

Bình Phước: THÔNG BÁO KHÓA TU MÙA HÈ 2018

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             CHÙA THANH LÂM                                               Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc                     

THƯ MỜI

V/v: THAM GIA KHÓA TU MÙA HÈ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính gởi: Chư tôn đức Tăng-Ni trụ trì các tự viện; Quý thiện tín Phật tử phụ huynh, cùng các Thanh, Thiếu niên Phật tử thân mến!

Cùng nhau đưa trẻ về chùa, Ươm mầm đạo đức chờ mùa đơm bông.  Đẹp tươi gấm vóc Non Sông,  Mùi hương hoa nở ngược dòng gió bay!

Thật vậy, thời gian hè là thời gian mà các bậc phụ huynh nên đưa các em đến với Khóa học đạo đức hè tại các chùa. Vì sao? Vì, Giáo dục tuổi trẻ trong Phật giáo và thế gian có phần khác biệt, có thể xem hình ảnh La-hầu-la là biểu tượng giáo dục tiêu biểu trong Phật giáo. Theo Phật giáo, kinh nghiệm giáo dục tuổi trẻ và nghệ thuật giáo dục trẻ em là giúp chúng nhận diện được các hành vi xấu, và dạy cách chuyển hóa những hành vi bất thiện ấy. Trong đời sống thiền môn, một người đệ tử nếu phạm phải sai lầm thì phải thành tâm sám hối. Sám hối có nghĩa là tự mình bày tỏ lỗi lầm trước Phật-Pháp-Tăng, tỏ rõ sự hổ thẹn và tự nguyện với lòng là sẽ không sai phạm. Sám hối như vậy là biểu hiệu phẩm hạnh đạo đức. Sở dĩ lớp trẻ ngày nay ở một số nơi, đánh mất đạo đức, sống thực dụng và buông thả, cũng vì người ta chưa nhận thấy được giá trị của đạo đức tôn giáo. Việc giáo dục lớp trẻ vô cùng quan trọng. Một thế hệ tốt phải dựa trên nền tảng giáo dục đạo đức tốt. Do đó, giáo dục không chỉ là dạy và học mà trong đó không thể thiếu đi yếu tố đạo đức và yếu tố nhân văn. Đạo Phật có bổn phận chuyển mê khai ngộ, hóa giải những bất trắc còn đọng trong tư tưởng thế hệ trẻ, bằng cách tổ chức những lớp học mà nội dung chủ yếu là giảng dạy cho các em về giá trị đạo đức, dùng những lời Phật dạy khuyên răn và hướng các em đến một đời sống chân thiện. Với vai trò và trách nhiệm ấy, được sự chỉ đạo và cho phép của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước và các cấp chính quyền. Từ ngày 7 đến ngày 13/07/2018 tại chùa Thanh Lâm, ấp 3, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, Ban tổ chức sẽ tổ chức Khoá Tu Mùa Hè lần thứ VII với chủ đề: “Ươm mầm Thanh Lâm”, dành cho các Thanh, Thiếu niên từ 12 tuổi đến 20 tuổi. Tham gia khóa tu các em sẽ được sinh hoạt nhiều nội dung, chương trình phong phú, hấp dẫn, các kỹ năng sống và vào đời. Khóa Tu Mùa Hè năm 2018, sẽ là cơ hội quý báu để xây dựng lại những nét đẹp trong tâm hồn son trẻ, là nền tảng vững chắc cho các bạn trẻ trong tương lai khi phải đối diện với đời sống quá nhiều phức tạp bất an; tạo dựng niềm tin và sức mạnh về một lối sống lành mạnh, bảo tồn những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc, hướng đến đời sống chân thiện mỹ, xa rời các tệ đoan tiêu cực của xã hội. Kính mong Chư tôn đức trụ trì cùng quý Phật tử phụ huynh của các em hoan hỷ tiếp tục tạo điều kiện cho con em mình tham dự khóa tu. Hướng Dẫn Đăng Ký Hướng Dẫn Đăng Ký Theo như thông báo, để Khóa Tu Mùa Hè 2018 được tốt đẹp, ổn định và đảm bảo chất lượng tu học, BTC chỉ tổ chức một khóa tu và nhận số lượng 200 em. Danh sách những em được tham dự chính thức khoá tu mùa hè năm 2018 sẽ được ban tổ chức đăng trên wesibe: http://giacdao.com   Thời gian tu học: 5 ngày đêm ( Từ ngày 7 đến ngày 13/07/2018); Tập trung về chùa dự tu từ 07h00 đến 16h00 ngày 07/07.    Đối tượng tham dự: Thanh thiếu niên từ 12 đến 20 tuổi. Yêu Cầu: Về phía phụ huynh học sinh:
  • Tìm hiểu rõ mục đích và ý nghĩa của khóa hè;
  • Tự nguyện cho con em mình tham gia khóa hè;
  • Lập hồ sơ đăng ký tham gia khóa hè cho con em đúng thời gian quy định;
  • Phụ huynh (hoặc người giám hộ, hoặc người bảo lãnh) trực tiếp đưa con em mình lên Chùa trước ngày khai giảng và trực tiếp lên nhận con em về ngày Bế giảng;
  • Phải đảm bảo cho con em tham gia xuyên suốt thời gian khóa hè diễn ra, tuyệt đối không được phép tự ý mang con em về giữa chừng;
  • Phụ huynh sẽ nhận lại con em mình khi các em vi phạm những nội quy ảnh hưởng đến khóa hè;
  • Không được phép cho học sinh giữ tiền riêng và điện thoại di động;
  • Gia đình tự chuẩn bị cho các em quần áo, vật dụng cá nhân (có thêu hoặc ghi rõ họ tên để tránh nhầm lẫn);
  • Áo tràng
  • Quần áo mặc thường ngày (ít nhất là 3 bộ, 3 quần thể dục hoặc quần thun), phải kín đáo trang nghiêm.
  • Đồng phục học sinh (1bộ).
  • Đồng phục thể dục (2bộ).
  • Giày tập thể dục (1đôi).
  • Các vật dụng khác: Áo ấm (1cái), nón mũ, đồ dùng vệ sinh cá nhân...
Phụ huynh không lên thăm các em, chỉ đến tham dự lễ khai mạc và bế mạc. Về học sinh:
  • Tham gia khóa học hè trên tinh thần tự nguyện, được sự chấp thuận của cha mẹ.
  • Đảm bảo có sức khỏe tốt để tham gia đầy đủ các hoạt động trong chương trình khóa hè, không mắc các bệnh hiểm nghèo, nan y hoặc các bệnh có nguy cơ truyền nhiễm.
  • Thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy của khóa sinh hoạt hè.
Thể lệ đăng ký: - Bản cam kết và đăng ký tham dự Khóa Tu Mùa Hè sẽ phát tại văn phòng chùa Thanh Lâm từ ngày 19/05/2018. Khi đã đủ số lượng quy định (200 em), BTC sẽ ngưng phát giấy đăng ký. BTC không nhận đăng ký qua email và điện thoại hoặc đường bưu điện. Lệ phí cho mỗi khóa sinh là: 50.000đ (Năm mươi ngàn đồng) để cấp giấy chứng nhận và thẻ đeo. Lưu ý: khóa sinh nộp phiếu đăng ký kèm theo lệ phí và 2 tấm ảnh 2x3. Phải có giấy CMND photo hoặc giấy khai sinh photo để đăng ký tạm trú. (bắt buộc).   Bảng Cam Kết và Đăng Ký     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     CHÙA THANH LÂM                                           Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc         Ấp 3-Xã Đồng Nơ-Hớn Quản                               ĐT: 0651.3502787                                                                                                                             ……………………….., ngày ….Tháng …….năm 2018  

BẢNG CAM KẾT VÀ ĐĂNG KÝ

THAM GIA KHÓA SINH HOẠT ĐẠO ĐỨC HÈ

ƯƠM MẦM THANH LÂM-NĂM 2018

  Kính gửi: Ban Tổ Chức Khóa học Đạo Đức Hè Ươm mầm Thanh Lâm. Đại diện Phụ huynh học sinh: Họ và tên:............................................................ SN: ........................................... ……………………………………. Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………. Số điện thoại : ……………………………………………………………………………. Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………..          Được biết Chùa Thanh Lâm tổ chức khóa học Đạo đức hè năm 2018. Nay gia đình chúng con xin gởi: Cháu tên: ………….. ............................................................  Giới tính:  ………………. Pháp danh (nếu có): ...............................  Sinh ngày ….. tháng ….. năm .................... Học sinh trường:.................................................... Lớp: ............................................. Đang sinh hoạt tại đơn vị chùa:................................................................................... Địa chỉ nhà: ……………………………………………………………………………….. Số điện thoại: ...................................; Email: …………………………………………….. Size áo thun: ……; (ví dụ size S, size L,…); Facbook: …………………………………..   Gia đình xin hứa và cam kết thực hiện đúng nội quy của khóa tu mà Ban tổ chức đã đề ra. Kính mong Ban Tổ Chức chấp nhận cho Cháu được theo học khóa hè. Trường hợp nếu có vi phạm, gia đình chúng con xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Tổ Chức khóa sinh hoạt Đạo đức mùa hè năm 2018. Trân trọng cám ơn!               Đại diện PHHS                                                                        Học sinh           (ký, ghi rõ họ tên)                                                            (ký, ghi rõ họ tên) Thời Khóa Tu Học

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU MÙA HÈ NĂM 2018

Tại Chùa Thanh Lâm, ấp 3, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 07 năm 2018

  * Ngày 7/07/2018 - Từ 07h- 16h: Đón tiếp các em Thanh thiếu niên về tham dự khóa tu; -  Chia nhóm, tổ; -  Bầu ban lãnh đạo nhóm, tổ,…     -  Hướng dẫn oai nghi, thông qua nội qui, thực hành nội quy.   LỄ KHAI GIẢNG LÚC 8H NGÀY 8/7/2018. LỄ BẾ GIẢNG LÚC 15H NGÀY 12/07/2018. TRẢ CÁC CHÁU VỀ VỚI GIA ĐÌNH SÁNG NGÀY 13/07/2018.   * THỜI KHÓA TU HỌC HÀNG NGÀY: SÁNG: - 04 giờ 15’                      : Thức dậy - 04 giờ 30’                      :  Ngồi Thiền - 05 giờ 00’                      : Tập thể dục (học võ thuật) - 05h30’                            : Thiền hành - 06 giờ 00’                      : Ăn sáng - 07h00’                            : Sinh hoạt nhóm - 07 giờ 30’                      : Học kỹ năng (phần lý thuyết) - 09 giờ 00’                      : Học giáo lý, đạo đức cuộc sống - 10 giờ 30’                      : Cúng ngọ-thọ trai-kinh hành - 12 giờ 00’                      : Nghỉ trưa CHIỀU: - 13h00’                            : Thức chúng - 13 giờ 30’                      : Tụng kinh Từ Tâm Phước Đức. - 15 giờ 00’                      : Học kỹ năng (phần thực hành) - 16h00’                            : Học giáo lý, đạo đức cuộc sống - 16h30’                           : Tắm rửa, vệ sinh cá nhân - 17 giờ 00’                      : Cơm chiều TỐI: - 18 giờ 00’                      : Tập dưỡng sinh - 19h00’                            : Tụng kinh - 21 giờ 00’                      : Sinh hoạt nhóm - 21 giờ 35’                      : Ngồi thiền và chỉ tịnh - 22 giờ 30’                      : Giới nghiêm   (LƯU Ý: BAN ĐIỀU PHỐI CÓ THỂ TÙY NGHI THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THEO SỰ ĐỒNG Ý THỐNG NHẤT CỦA CHƯ TÔN ĐỨC TRONG BAN TỔ CHỨC).

Thích Giác Đạo

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Nhiều phái đoàn viếng tang HT. Thích Phước Hạnh - ngày 15/4/2024

PSO - Ngày 15/4/2024 là ngày đầu tiên tang lễ cố HT. Thích Phước Hạnh - UV HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Phật Ngọc Xá Lợi tân viên tịch. Các phái Đoàn BTS GHPGVN tỉnh cùng các BTS huyện, Thành phố cũng như các cấp chính quyền, chư tôn đức Tăng, Ni Phật tử đến và thắp hương tưởng niệm

Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức Đại tiệc Buffet chay gây quỹ

PSO - Sáng ngày 14/04/2024 (nhằm ngày 06/03/Giáp Thìn) gần 2.000 người đã đến tham dự Đại tiệc Buffet chay tại Chùa Huyện Hội Xuân Lộc (Trụ sở Ban Trị sự), xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc do Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức nhằm gây quỹ hoạt động Giáo hội.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online