Bình Phước: Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam

PSO - Ngày 23/04/2023 (04/3 năm Quý Mão), tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước (TP.Đồng Xoài) Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước đã trang nghiêm cử hành Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.

Quang cảnh buổi tưởng niệm

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; nhị vị Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS – HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thanh Nhiễu; HT.Thích Huệ Trí, HT.Thích Thiện Thống, HT.Thích Huệ Thông– đồng Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước; TT.Thích Phước Nguyên - Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 TƯ; TT.Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ; TT.Thích Phước Nghiêm - Ủy viên TT HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ; cùng chư Tôn đức HĐTS, Văn phòng 1 và 2 Trung ương GHPGVN; chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước.

Chư Tôn đức Chứng minh buổi lễ

Về phía chư Ni có NT.Thích Nữ Tịnh Nguyện - Trưởng ban Thường trực Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương; NT.Thích Nữ Nhật Khương - Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; cùng chư Tôn đức Ni Ban Chứng minh, Ban Cố vấn PBNG TƯ; Ban Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước; đại diện chư Ni Phật giáo các tỉnh, thành trong cả nước.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành Trung ương, tỉnh Bình Phước và TP.Đồng Xoài và địa phương sở tại.

Chư Ni tham dự buổi lễ
Đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, các em Thanh thiếu niên Phật tử tỉnh Bình Phước thành kính dâng hoa cúng dường. Phát biểu khai mạc, Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương - Trưởng ban Tổ chức Đại lễ tưởng niệm chào mừng chư Tôn đức chứng minh, cùng đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp và cho biết, thực hiện chủ trương và hoạt động của Phân ban Ni giới Trung ương, hàng năm PBNG các tỉnh thành lần lượt đăng cai tổ chức Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam. Để sự cộng hưởng này được lan rộng trong cộng đồng Ni giới, làm chất xúc tác cho mỗi cá thể Ni lưu đều trở thành một “Ái Đạo truyền nhân”, Ni giới phải thực hiện cho được tiêu chí mà Giáo hội đề ra, đó là: “Hoà hợp, Đoàn kết, Trưởng dưỡng đạo tâm, Trang nghiêm Giáo hội”. Đại lễ mang đậm tính nhân văn lần này sẽ là một thông điệp cho Ni giới hậu tấn tiếp nối và phát huy tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, sống xứng đáng với sự kế thừa và phát triển Thánh pháp tài của chư Phật và Thánh Tổ Ni để lại.

Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương phát biểu khai mạc tại buổi tưởng niệm

Tại buổi lễ, Ni trưởng Thích Nữ Như Như - Phó trưởng Ban Thường trực PBNG Trung ương thành kính cung tuyên hành trạng của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.

Ni trưởng Thích Nữ Như Như phát biểu tại buổi lễ

Theo đó, Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di (Mahā Pajāpatī Gotamī) là vị Ni đầu tiên được Đức Phật cho thọ giới, dự vào hàng xuất gia. Đức Thánh Tổ là người dì ruột cũng là kế mẫu, trực tiếp nuôi dưỡng Thái tử Tất-Đạt-Đa từ lúc sinh ra đến trưởng thành, cũng được gọi là Di mẫu của Bồ-tát Goutama. Sau khi Đức Phật thành đạo vào mùa hạ thứ năm, Đức Thế Tôn trở về thăm phụ thân và hoàng tộc, lần đầu tiên nghe Đức Phật thuyết pháp, bà đã chứng sơ quả. Bà từ bỏ vương vị, điện ngọc với mục đích xin Đức Phật xuất gia, theo hạnh giải thoát của Đức Thế Tôn.

Với quyết tâm cao độ, Người cùng 500 mệnh phụ phu nhân đã được Đức Thế Tôn xóa bỏ “bức tường” bất bình đẳng về giai cấp, giai tầng trong tu tập, chấp nhận cho xuất gia, trở thành vị Ni đầu tiên của Phật giáo, lãnh đạo Ni đoàn phát triển lớn mạnh. Chính vì vậy, Người được tôn xưng là Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.

Tiếp đó, Ni trưởng Thích Nữ Như Xuân - Phó Thường trực PBNG tỉnh Bình Phước, Phó ban Tổ chức Đại lễ tưởng niệm đã đại diện Ban Tổ chức dâng lời tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, tri ân công đức cao dày của Người đã mở đầu trang sử Ni đoàn, một bậc mẫu nghi đệ tử ưu tú trong giáo đoàn của Đức Phật.

“Chúng con hàng hậu duệ của quý Ngài luôn cố gắng tinh tấn hơn nữa. Tự phát nguyện với bản thân phải nỗ lực tu tập, soi rọi cuộc đời tu sĩ bằng Giới đã thọ, Định phải tu, Huệ phải sáng, gần gũi các bậc Tổ thầy, học hỏi kinh nghiệm của người đi trước, phát triển bản thân, không quản ngại khó nhọc để bước chân vào "Nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi toà Như Lai" tiếp nối mạng mạch Đàm Di Ni phái trường lưu. Tăng Ni nhị bộ phát triển, hoà hợp trong mái nhà trang nghiêm, thanh tịnh chung của Giáo hội.”

Tại đại lễ, Ban Tổ chức cũng được xem video báo cáo hoạt động của Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước. Theo đó, PBNG tỉnh Bình Phước được thành lập năm 2011 thuộc Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Phước. Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, PBNG tỉnh Bình Phước có 34 thành viên do Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương làm Trưởng Phân ban. Hiện nay, toàn tỉnh có 194 tự viện và khoảng 530 Tăng Ni; trong đó có 90 tự viện Ni và 240 chư Ni đang tu học.

Hàng năm, PBNG Phật giáo tỉnh Bình Phước đóng góp cho thành tựu chung của GHPGVN tỉnh Bình Phước trên nhiều phương diện Phật sự. Đặc biệt là công tác từ thiện xã hội của Phân ban Ni giới tỉnh thực hiện trị giá trung bình hàng năm từ 3 đến 4 tỷ đồng.

Ghi nhận công đức của PBNG tỉnh Bình Phước, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN trao Bằng tuyên dương công đức đến tập thể PBNG tỉnh, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước cũng trao bằng công đức đến tập thể và các cá nhân PBNG Phật giáo tỉnh đã có thành tích xuất sắc.

 

Trong khuôn khổ Đại lễ tưởng niệm, Ban Tổ chức đại lễ tưởng niệm và Quỹ Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo cũng thực hiện nhiều hoạt động từ thiện thiết thực như: trao tặng 300 phần quà từ thiện cho các hộ gia đình nghèo, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng; tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo và học sinh trường năng khiếu dân tộc, mỗi suất học bổng trị giá 3.000.000 đồng; tặng 01 căn nhà tình thương trị giá 90.000.000 đồng.

Ban Tổ chức trao học bổng đến chư Tăng sinh, sinh viên, học sinh

Đại diện chính quyền tỉnh Bình Phước phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thành Trung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự kế thừa truyền thống, phát huy giá trị tinh hoa của chư vị Ni tiền bối hữu công qua các thời kỳ; các hoạt động Phật sự của PBNG tỉnh Bình Phước đã đóng góp trong công tác từ thiện, an sinh xã hội, luôn đồng hành trong xây dựng, phát triển tỉnh Bình Phước.

Ông Phạm Thành Trung đại diện chính quyền tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Ban Tổ chức công bố quyết định trao cờ luân lưu và biểu tượng đơn vị đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni đến Ni trưởng Thích Nữ Như Hương - Trưởng Phân ban Ni giới TP.Cần Thơ, đại diện đơn tinrPBNG thành phố đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm vào năm 2024. Đại diện PBNG TP.Cần Thơ cung đối trước chư Tôn đức phát biểu nhận nhiệm vụ của đơn vị đăng cai lần tiếp theo.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã nêu lại công hạnh cao cả của chư vị Ni sư tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam trong suốt chiều dài gần 2000 năm lịch sử của dân tộc.

Hòa thượng đã nêu lại những dấu ấn của Ni lưu trên hành trình hình thành và phát triển của Ni giới Phật giáo Việt Nam trong lịch sử cũng như hiện tại. Trong đó Ni giới Bình Phước dù ở vùng đất còn nhiều khó khăn nhưng chư Ni đã đóng góp nhiều vào thành tựu hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh Bình Phước, đặc biệt là công tác an sinh xã hội đạt hơn 18 tỷ đồng trong 15 năm.

Hòa thượng cũng mong mỏi Ni giới tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục giữ gìn giới luật, ổn định trong tu tập, đóng góp nhiều thành tựu hơn nữa nhằm chung tay xây dựng GHPGVN theo chủ đề của Đại hội toàn quốc lần thứ IX đề ra là “Kỷ cương, Hội nhập, Đoàn kết, Phát triển”. Đồng thời tạo sự gắn bó hài hòa giữa đạo pháp và xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Bình Phước ngày càng giàu mạnh.

Ni sư Thích Nữ Như Hiền - Phó PBNG tỉnh phát biểu cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng, Ni cùng chư vị quan khách đã đến và tham dự đại lễ. Đó là niềm động viên lớn đến chư Ni tỉnh Bình Phước để đại lễ tưởng niệm được diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ tưởng niệm:

Tin, ảnh: Ban TT-TT PSO

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online