Bình Phước: Xúc động lễ hoa đăng tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam

PSO – Tối ngày 22/04/2023 (nhằm ngày 03/03/Quý Mão), lễ hoa đăng tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam được trang nghiêm tổ chức tại Trung tâm Văn hoá TP.Đồng Xoài (Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước).

Quang cảnh buổi hoa đăng

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện – Trưởng ban Thường trực Ban Chứng minh Phân ban Ni giới (PBNG) Trung ương GHPGVN; Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương - Trưởng PBNG Trung ương, Trưởng PBNG GHPGVN tỉnh Bình Phước, Trưởng BTC; chư Tôn đức Ni Thường trực PBNG TƯ GHPGVN, đại biểu PBNG các tỉnh thành trong cả nước và đông đảo quý Phật tử cùng về tham dự.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, đại chúng cùng dâng nén tâm hương thành kính đến chư Phật và chư Tổ. Ánh sáng hoa đăng được thắp lên, tiếng hô chuông vang vọng khắp không gian, tất cả đều quay về an trú vào hơi thở trong giây phút thiêng liêng.

Hình ảnh hoa đăng là tượng trưng cho trí tuệ Bát Nhã của chư Phật và Bồ Tát. Ánh sáng từ bi soi rọi khắp mọi nơi, làm xua tan bóng tối phiền não. Nghi thức thắp nến tưởng niệm còn thể hiện tinh thần “Truyền đăng tục diệm”, nối tiếp dòng mạch Kiều Đàm Di, sự dấn thân và truyền trì chánh Pháp của Ni giới Việt Nam thời hiện đại.

Tưởng nhớ ân đức cao dày của Di mẫu Kiều Đàm những giọt nước mắt đã rơi dưới ánh nến lung linh khi lắng nghe lời tri ân sâu sắc. Dầu đã qua hơn 2600 năm, nhưng tình thương của Đức Thánh Tổ như bao trùm lấy cả không gian thiêng liêng của Đại lễ. Hình ảnh Đức Kiều Đàm Di cùng 500 vị công nương từ bỏ cuộc sống vương giả, những đôi chân trần rướm máu và chí nguyện tha thiết đã cảm hoá trái tim ngài A Nan và khiến Phật đã đồng ý cho hàng nữ giới được bước vào Tăng đoàn với Bát kỉnh pháp. Để từ đó Ni giới được hình thành và phát triển cho đến hôm nay. Và trong dòng chảy của Phật giáo Việt Nam đã có những bậc Ni lưu tài đức hi sinh cuộc đời cho đạo Pháp, dân tộc. Lễ tưởng niệm này cũng là dịp để đại chúng cảm niệm công đức và đạo hạnh của các Ngài. Ni giới hôm nay nguyện lấy đó làm gương, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, xứng đáng là người con gái Đức Phật trên con đường phụng sự và duy trì chánh Pháp.

Dưới ánh nến thiêng liêng đại chúng cùng nhiếp tâm hồi hướng và cầu nguyện cho quốc thới dân an, mưa thuận gió hoà, đất nước thái bình thịnh vượng. Buổi lễ diễn ra trong niềm xúc động của tất cả mọi người.

Sau lễ thắp nến tri ân là chương trình văn nghệ với chủ đề “Con về bên Mẹ” với nhiều tiết mục hấp dẫn, hoành tráng của văn nghệ sĩ cúng dường đại lễ.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TH-TT PSO

Download Android Download iOS
Chính phủ Ấn Độ đồng ý gia hạn tôn trí Xá lợi Phật tại Việt Nam sau 21/5

Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam với sự tham mưu của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Chính phủ Ấn Độ đã đồng ý gia hạn tôn trí Xá lợi Phật tại Việt Nam sau ngày 21/5 và đề xuất cung cấp lịch trình các địa điểm trưng bày tiếp theo.

Phật giáo Việt Nam - Hơn 2000 năm đồng hành cùng dân tộc

PSO - Phật giáo, từ khi du nhập vào Việt Nam hơn hai nghìn năm trước, đã không đơn thuần là một tôn giáo, mà còn là một dòng chảy tâm linh sâu lắng, gắn bó máu thịt với vận mệnh của dân tộc. Từ thời kỳ Bắc thuộc, trải qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn cho đến thời hiện đại, Phật giáo luôn hiện diện như một cội nguồn đạo đức, một sức mạnh tinh

Hòa thượng Mật Bảo – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội Đài Loan – Trung Quốc thăm Việt Nam.

Ngày 2/5/2025, Hòa thượng Mật Bảo – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội (Đài Loan – Trung Quốc) đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, trong khuôn khổ tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20. Chuyến đi thể hiện tinh thần giao lưu, kết nối giáo dục – văn hóa Phật giáo giữa Việt Nam và Đài Loan – Trung Quốc.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online