03/06/2018 16:57

Bình Thuận: Ban chỉ đạo An cư Kiết hạ Cung an Chức sự

Căn cứ Tỳ ni Luật tạng, chư Tăng ni hàng năm phải An cư 3 tháng để thúc liễm thân tâm, trao dồi Giới - Định - Huệ, giữ gìn quy củ Tồng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

Sáng nay, 3/6/2018 tại Giảng đường trường Trung cấp Phật học Bình Thuận, (chùa Vạn Thiện, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận) Ban tổ chức khóa An cư kiết hạ tỉnh Bình Thuận triển khai cuộc họp Cung an Chức sự trường hạ Tòng lâm Vạn Thiện (điểm An cư trực thuộc tỉnh)

 

 

Về chứng minh và tham dự phiên họp có Trưởng lão HT.Thích Huệ Tánh - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS PG tỉnh Bình Thuận; HT. Thích Minh Trí - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Minh Nhật - Trưởng ban BTS kiêm Trưởng ban Ban tăng sự tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo An cư kiết hạ và hơn 200 hành giả An cư.

Mở đầu buổi họp HT. Thích Minh Nhật phát biểu khai mạc, sau đó ĐĐ. Thích Quảng Pháp - Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, phổ biến Thông bạch của Thường trực HĐTS TƯ và Thông tư của BTS GHPGVN tỉnh về việc tổ chức An cư kiết hạ PL.2562 - DL.2018.

ĐĐ. Thích Nguyên Nguyệt - Chánh thư ký BTS báo cáo danh sách, số lượng hành giả An cư tại Tòng lâm Vạn Thiện (có 215 Hành giả An cư)

Sau đó Ban tổ chức suy tôn và suy cử Ban Chức Sự trường hạ:

  • Cung thỉnh ban Chứng minh gồm:

  1. Trưởng lão HT. Thích Thiện Huệ, Thành viên HĐCM TƯ chứng minh.

  2. Trưởng lảo HT. Thích Trừng Khiết, Thành viên HĐCM TƯ chứng minh.

  3. Trưởng lão HT. Thích Huệ Tánh, Thành viên HĐCM TƯ chứng minh.

  4. Trưởng lão HT. Thích Giác Minh, Chứng minh BTS PG tỉnh chứng minh.

  • Ban chức sự trường hạ:

  1. Thiền chủ, cung thỉnh HT. Thích Thiện Huệ.

  2. Phó thiền chủ, cung thỉnh HT. Thích Trí Thành.

  3. Phó thiền chủ kiêm Tri sự, cung thỉnh HT.Thích Minh Trí.

  4. Phó thiền chủ, cung thỉnh HT. Thích Minh Nhật.

  5. Phó thiền chủ, cung thỉnh HT. Thích Thiện Kim.

Kế tiếp là thông qua các tiểu ban và đề trình chương trình tu học trong ba tháng, thư ký trình qua Nội quy của Trường hạ, chư Hành giả Niệm Phật thông qua trong hoan hỷ.

Để kết thúc buổi họp HT. Thích Minh Nhật, chủ tọa buổi họp, phát biểu khuyên tấn chư Hành giả An cư cố gắng nổ lực tu tập trong ba tháng, và cảm ơn chư tôn Hòa thượng đã quang lâm về chứng minh buổi họp. Sau cùng là hồi hướng, buổi họp thành công tốt đẹp.

Kết thúc buổi họp cung thỉnh chư Tôn đức chụp hình lưu niệm.

Tiếp theo là buổi Quá đường đầu tiên tại trường hạ Tòng lâm Vạn Thiện

  

 

Nguyên Hảo - Ban TT.TT Bình Thuận

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online