PSO – Ngày 03/6/2022 (nhằm ngày 05/5 năm Nhâm Dần), tại chùa Pháp Hội (485 Thống Nhất, phường Tân An, thị xã La Gi), Ban Trị sự GHPGVN thị xã La Gi đã tổ chức phiên họp nhằm tổng kết công tác Đại lễ Phật Đản, sơ kết công tác tổ chức An cư kiết hạ PL. 2566, thảo luận việc tổ chức khoá tập huấn về Pháp luật và nội qui Tăng sự của Ban Trị sự PG thị xã La Gi.

Buổi họp dưới sự chủ trì của TT. Thích Pháp Huệ – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã La Gi; TT. Thích Đức Thành – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thị xã La Gi cùng sự tham dự của chư Tôn đức Tăng Ni.

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Pháp Huệ- Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã La Gi có đôi lời tán thán sự nỗ lực tận tâm của chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự, chư Tăng Ni cùng quý đạo hữu trên tinh thần đoàn kết và trách nhiệm đã góp phần tạo nên một Đại lễ Phật Đản PL. 2566 thành công rực rỡ. Đồng thời, tuyên dương công tác trang trí lễ đài cho các tự viện tiêu biểu cũng như báo cáo công tác tổ chức An cư kiết hạ, báo cáo danh sách nhân sự các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự, trình Ban Trị sự bổ nhiệm và dự kiến thời gian mở khoá tập huấn chư Tôn đức Tăng Ni.

Báo cáo kết quả tổ chức Đại lễ Phật Đản PL. 2566 của Ban Trị sự GHPGVN thị xã Lagi, ĐĐ. Thích Chúc Thạnh – Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh thư ký cho biết, Ban Trị sự đã tổ chức và thực hiện nhiều hoạt động nhân mùa Phật Đản như lễ khai kinh, tắm Phật, viếng đài Liệt sĩ, trao quà từ thiện, văn nghệ. Đặc biệt, lễ đài chính tại chùa Pháp Hội đã được thiết trí trang nghiêm, với sự tham dự của chư Tôn đức Tăng Ni và hàng ngàn Phật tử cùng Đại biểu chính quyền các cấp trong toàn thị xã.

Tiếp theo chương trình, ĐĐ. Chánh Thư ký báo cáo công tác tổ chức An cư kiết hạ, thông qua danh sách hành giả an cư và hoạt động tu học tại 3 hạ trường để Ban Trị sự tỉnh xác nhận.

Lớp tập huấn về Pháp luật và nội qui Tăng sự cho chư Tôn đức Tăng Ni sẽ bắt đầu vào ngày 27/ 06/ 2022 (nhằm ngày 29/ 5 năm Nhâm Dần).

Buổi họp đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của chư Tôn đức Tăng Ni và nhiều nội dung quan trọng đã được thống nhất thông qua.

Thi Liên