Bình Thuận: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khai Khóa An cư PL.2564 - DL.2020

PSO- Ngày 07/6/2020 (nhằm ngày 16/4 nhuần năm Canh Tý), tại chùa Vạn Thiện, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã trang nghiêm tổ chức lễ Khai Khóa An cư Kiết hạ PL.2564 – DL.2020 dành cho chư Tăng Ni trong toàn tỉnh.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Trưởng lão HT.Thích Huệ Tánh – Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Giác Minh, HT.Thích Giác Sơn; HT Thích Minh Trí – đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Nhật  – Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Khóa An cư ; HT.Thích Ấn Chánh – UV HĐTS, Phó Ban Trị sự kiêm Phó Ban Tăng Sự tỉnh; TT.Thích Trí Huệ, TT.Thích Thông Triêm, TT.Thích Quảng Mỹ – đồng Phó BTS tỉnh. Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, các ban ngành trực thuộc Phật giáo tỉnh, các Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh đồng về tham dự.

Đại diện chính quyền có ông Bùi Minh Phụng – Phó phòng Dân tộc Tôn giáo Ban Dân vận tỉnh Ủy; ông Lê Văn Thành – Phó Phòng Dân tộc Tôn giáo UB MTTQVN tỉnh; ông Đỗ Hữu Bá – Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh; ông Trần Xuân Tâm – Trưởng phòng nghiệp vụ Ban Tôn giáo tỉnh; ông Huỳnh Đức Kim – Phó Phòng PA02 Công An tỉnh; ông Võ Văn Thông – Phó chủ tịch UBND TP. Phan Thiết; Bà Phan Thị Thanh Mai – Chủ tịch UB MTTQVN TP. Phan Thiết (TP); Bà Nguyễn Thị Ánh – Phó chủ tịch UB MTTQVN TP; ông Nguyễn Quốc Duy – Phó phòng Nội vụ TP; Bùi Xuân Thịnh – Phó Công An TP, cùng đạo diện các cơ quan, đoàn thể địa phương và quý thiên nam tín nữ Phật tử trong tỉnh cùng đến tham dự.

An cư là nét đẹp của Tăng đoàn Phật giáo được duy trì và gìn giữ từ thời Phật tại thế cho đến ngày nay. Đây là khoảng thời gian để Tăng đoàn trú dạ lục thời (một ngày sáu thời tu tập nghiêm mật) an trú trong Lục hòa cộng trụ (Thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, lợi hòa, giới hòa và kiến hòa) tấn tu tam Vô lậu học (Giới- Định- Tuệ) để trang nghiêm tự thân, trang nghiêm Giáo hội, làm chỗ nương tựa của hàng thiện tín trên con đường tìm về bến giác. 

Tại buổi lễ, HT.Thích Minh Nhật đã phát biểu khai mạc : An Cư là truyền thống ngàn đời của người xuất gia, mỗi mùa An cư đi qua giúp cho hành giả trau dồi đức hạnh, giới hạnh và phẩm hạnh. Đồng thời, Hòa thượng chúc chư Tôn đức cùng các hành giả đón mùa An cư nhiều an lạc trong Chánh Pháp.

Theo Báo cáo của Ban Tổ chức Khóa An cư: trong toàn tỉnh có 21 điểm An cư tập trung gồm: TP. Phan Thiết 5 điểm (trực thuộc Phật giáo tỉnh); huyện Hàm Tân 4 điểm; huyện Tuy Phong 3 điểm; thị xã Lagi 3 điểm; huyện Đức Linh 2 điểm; huyện Tánh Linh 2 điểm và huyện Bắc Bình 2 điểm.

Sau lời tác bạch phát nguyện của chư Hành giả An cư, là lời phát nguyện Hộ trì của cư sĩ tại gia: Chúng con nguyện làm tròn bổn phận trợ duyên, ủng hộ Tứ sự đến Tăng đoàn, để chư Tôn đức yên tâm tu tập trong ba tháng Hạ,…

 

Thay mặt Ban Chứng minh, HT.Thích Giác Minh đã ban Đạo từ, nhắc nhở đến  chư Hành giả an cư về nếp sống Thiền môn quy củ: Được an cư tập chung là hạnh phúc như lời chư Tổ dạy. Ý nghĩa sâu sắc của một mùa An Cư chính là sự dừng lại tu tập, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới luật, tăng trưởng trên con đường giải thoát, đó còn là tinh thần sống chung hòa hợp của Tăng đoàn.

Sau khi TT.Thích Thông Triêm dâng lời tri ân lên chư Tôn Hòa thượng Chứng minh, cảm ơn lãnh đạo các cấp chính quyền đã đến tham dự và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Trị sự tổ chức các Trường Hạ trong toàn tỉnh; Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm trai đường chứng mình lễ cúng dường Trai tăng đầu Hạ.

Nguyên Hảo- Ban TTTT PG Bình Thuận

The post Bình Thuận: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức Lễ Khai Khóa An cư PL.2564- DL.2020 appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online