Bình Thuận: Ban TTXH Phật giáo huyện Hàm Thuận Nam tiếp tục thực hiện những chuyến xe nghĩa tình

PSO- Hướng về chia sẻ bớt khó khăn cho bà con trong các khu vực đang thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19, trong hai ngày 26 và 27/10/2021, Ban TTXH Phật giáo huyện Hàm Thuận Nam và chùa Phước Minh (xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) phối hợp cùng Hội Phụ nữ - Công an tỉnh Bình Thuận trao tặng lương thực thực phẩm đến các bếp ăn và hơn 700 suất quà đến người dân TP. Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Nam.

Tình hình dịch Covid-19 tại TP.Phan Thiết vẫn đang diễn biến phức tạp, nhà chức trách đã tái lập các chốt Kiểm dịch giữa khu vực đỏ với các khu vực còn lại để kiểm soát sự lây lan. Theo Sở Y Tế Bình Thuận; TP.Phan Thiết hiện có 3/18 phường, xã thuộc cấp độ 4 (vùng đỏ) phải tái lập các chốt kiểm soát Covid-19 gồm các phường: Phú Hài, Lạc Đạo và Hưng Long. Có 5 phường, xã cấp độ 3 (cam) gồm: Đức Thắng, Đức Nghĩa, Tiến Lợi, Phú Tài và Đức Long… Thực hiện tinh thần từ bi của Phật giáo, Sư cô Thích Nữ Nguyên Minh, Trưởng Ban TTXH PG huyện, trụ trì chùa Phước Minh, được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm đã phối hợp cùng Hội Phụ Nữ Công An tỉnh Bình Thuận, thực hiện nhiều chuyến xe nghĩa tình trao yêu thương đến bà con tại một số nơi thuộc khu vực đỏ và cam. Ban Tổ chức đã chuẩn bị 300 phần quà và Hội Phụ nữ Công an tỉnh trao đến các hoàn cảnh cần hỗ trợ tại các phường Phú Tài, Lạc Đạo và Phú Hài;  Đồng thời, trao 1 tấn nông sản, 100 kg cam sành, 5 thùng sữa đến Bếp ăn phục vụ lực lượng Công an trực chốt tại các khu vực. Bên cạnh đó, Ban TTXH Phật giáo huyện Hàm Thuận Nam đã chuyển 300 phần quà, nhờ Phật tử Mỹ Ngọc trao cho các hoàn cảnh khó khăn tại TP.Phan Thiết; Tặng 1 tấn nông sản cho 4 bếp ăn phục vụ  người dân đang thực hiện cách ly y tế tại xã Hàm Thuận Nam; hơn 100 suất quà đến người dân huyện Hàm Thuận Nam: khu nhà trọ Như Ý, xã Hàm Kiệm ( 30 suất); 72 suất quà được trao đến các hộ gia đình trong các khu vực phong tỏa thuộc xã Hàm Thạnh (42 phần) và Thị trấn Thuận Nam (30 phần). Thay mặt bà con, SC. Nguyên Minh chân thành cảm ơn Công An tỉnh và Đội Cảnh sát cơ động đã nhiệt  tình hỗ trợ khâu vận chuyển nông sản từ Lâm Đồng về chùa Phước Minh và từ chùa Phước Minh đến các nơi khu vực. Tri ân SC Cúc Liên đã ủng hộ 100 thùng mì; cảm ơn tấm lòng vàng của chị Ái Nữ Lâm Đồng, chị Thanh Viên Sài Gòn, công ty thanh long Thuận Tiến, Ban Từ thiện và Phật tử chùa Phước Minh… đã đồng hành, nhiệt tình hỗ trợ Ban Tổ chức hoàn thành những chuyến xe nghĩa tình kịp thời giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn.

Trầm Hương

   
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online