Bình Thuận: Ban Từ thiện Xã hội huyện Hàm Thuận Nam và chuyến xe nghĩa tình hướng về thành phố

PSO- Ngày 21/7/2021, Sư cô Thích Nữ Nguyên Minh, Phó Thường trực Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo huyện Hàm Thuận Nam tiếp tục thực hiện thêm 2 chuyến xe vận chuyển trên 20 tấn lương thực, thực phẩm … hướng về đồng bào thành phố. TP.HCM đang bước vào cao điểm của đợt dịch lần thứ 4 với sự nỗ lực cao nhất của toàn hệ thống chính quyền và người dân, do vậy sự chung tay góp sức kịp thời của các tỉnh thành là niềm động viên khích lệ lớn giúp người dân yên tâm thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để sớm khống chế đại dịch. Sau thành công của chuyến xe nghĩa tình đem hơn 10 tấn thanh long hướng về thành phố vào ngày 16/7/2021, nhận thấy đồng bào vẫn cần sự hỗ trợ nhiều hơn để vượt qua những ngày giãn cách phòng chống dịch COVID-19, Sư cô Nguyên Minh tiếp tục gởi lời kêu gọi và đón nhận nhiều tấm lòng vàng của Hội Chữ Thập đỏ huyện Hàm Thuận Nam, các doanh nghiệp, các tiểu thương, quý Phật tử trong tỉnh Bình Thuận và huyện Hàm Thuận Nam cùng chung tay đóng góp: trên 20 tấn Thanh long, 500 kg gạo, 60 thùng mì, 2 tấn đu đủ, mít, chuối, 2 tấn rau củ quả, bắp Mỹ; trên 500 kg chanh, xả, nha đam…; kho lạnh bảo quản nông sản, xe vận chuyển… Sau khi khối lượng hàng được tập kết đầy đủ, Ban Tổ chức đã chia hàng hóa thành hai xe: Xe hàng thứ nhất, hướng về người dân hai huyện Củ Chi và Hóc Môn, được Đại Đức Thích Vạn Tịnh, Tịnh thất Thanh Lương(xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) tiếp nhận và chia sẻ cho bà con các khu cách ly, phong tỏa, trên địa bàn của 2 huyện. Xe thứ 2 (đồng hành cùng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận) hướng về quận 3,  được Hội Liên hiệp Thanh niên quận và các thành viên CLB Những Tay Kéo Tình Nguyện tiếp nhận và đảm nhiệm phân phát tận nhà cho bà con ở khu vực bị cách ly, phong tỏa, các hộ nghèo… ở các nơi cần giúp đỡ. Những chuyến hàng chở nặng yêu thương, đong đầy nghĩa tình của bà con huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận, chia sẻ với người dân thành phố, là chút nghĩa tình sưởi ấm những ngày cách trở mọi mặt, mong thành phố sớm vượt qua dịch bệnh và trở lại cuộc sống bình thường”- Sư Cô Nguyên Minh chia sẻ.

Viên Nguyên

 
Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online