PSO- Sáng ngày 28/7/2022 (nhằm ngày 30/6 Nhân Dần), tại trường Hạ Quảng Ân (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện và Ban Chức sự đã tổ chức lễ Bế mạc tuần lễ Cấm túc An cư tập trung và Bố Tát kỳ cuối cho chư hành giả huyện Hàm Tân.
Đây là lần đầu tiên, Ban Trị sự Phật giáo huyện tổ chức Tuần lễ cấm túc an cư cho chư Tăng hành giả trong huyện tại Tổ đình Quảng Ân. Tuy còn nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất nhưng nhờ nỗ lực của Ban Chức sự Trường hạ, sự đồng cảm của chư hành giả trong việc thực hiện tinh thần lục hòa cộng trụ và sự ủng hộ của hàng thiện nam tín nữ nên Tuần lễ cấm túc đã thành công tốt đẹp trong sự hoan hỷ của đại chúng.
Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Giác Minh, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thiền chủ trường Hạ; TT.Thích Đạt Ma Khế Định, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Hàm Tân, Trưởng Ban Tổ chức trường Hạ; chư Tôn đức trong Ban Thường trực Phật giáo huyện.
Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Nguyên Quả, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện đã trùng tuyên Giới bổn Tỳ Kheo.
Tiếp đến, ĐĐ.Thích Nhuận Chơn, Phó Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện, đã báo cáo Tổng kết Tuần lễ Cấm túc an cư.
Theo đó, nhằm giúp hành giả thúc liễm thân tâm trau dồi giới đức, mỗi ngày chương trình tu học bắt đầu từ 3 giờ 30 và kết thúc lúc 22 giờ, theo đúng tinh thần thiền môn- Trú dạ lục thời: Công phu, Tụng Kinh, Quá đường, tọa thiền, kinh hành niệm Phật…
TT.Thích Đạt Ma Khế Định – Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Hàm Tân, Trưởng Ban Tổ chức trường Hạ, đã đảnh lễ, tác bạch niệm ân chư Tôn đức giáo phẩm đã dành nhiều thời gian quan tâm hướng dẫn động viên hành giả trong suốt thời gian tu tập, đây là nguồn năng lượng giúp Ban Chức sự và hành giả vượt qua những khó khăn trong lần đầu mở Khóa huân tu tập trung.
Ban Đạo từ cho đại chúng, HT.Thích Giác Minh tán dương sự tinh tấn tu tập của trường Hạ, đồng thời khẳng định pháp an cư là bản thể của Tăng sĩ, mong các hành giả luôn noi gương chư Thánh hiền Tăng để tấn tu tam Vô lậu học, để sớm hoàn thành con đường giải thoát.
Sau cùng, toàn thể đại chúng vân tập Trai đường thực hiện nghi thức Quá đường và kinh hành niệm Phật.
Minh Vĩnh